
Không chỉ đứng đầu, tổ chức đường dây trộm cắp xe máy, sản xuất giấy tờ giả để hợp thức hóa rồi mang xe gian đi tiêu thụ xuyên quốc gia, ông trùm "mập" còn làm giả nhiều giấy tờ khác như: sổ hộ khẩu, giấy khai sinh...
Không chỉ đứng đầu, tổ chức đường dây trộm cắp xe máy, sản xuất giấy tờ giả để hợp thức hóa rồi mang xe gian đi tiêu thụ xuyên quốc gia, ông trùm "mập" còn làm giả nhiều giấy tờ khác như: sổ hộ khẩu, giấy khai sinh...
* Tên "mập" là ai?
Xâu chuỗi lời khai của những đối tượng thuộc các đường dây trộm cắp, làm giả giấy tờ để tiêu thụ xe gian khắp các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang... đều cho thấy tên "mập" là đối tượng cầm đầu. "Mập" giữ vai trò tổ chức sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả (giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân, biển số...). Ông ta còn cầm đầu đường dây thu mua xe máy trộm cắp rồi dùng giấy tờ giả hợp thức hóa để giao cho đám chân rết mang đi tiêu thụ khắp nhiều tỉnh, thành dưới hình thức cầm cố nhưng không hề chuộc xe.
![]() |
|
Từ trái qua: |
Dù biết "mập" là kẻ cầm đầu mạng lưới tội phạm rộng khắp nhiều tỉnh nhưng để xác định nhân thân của hắn thì không đơn giản, bởi thủ đoạn của gã rất tinh vi, xảo quyệt. Tài liệu trinh sát cho thấy, các đối tượng trong mạng lưới tội phạm này đều hoạt động di động, bản thân các đối tượng không có nơi ở rõ ràng, nhất định. Khi tiếp xúc, giao dịch với nhau, các đối tượng trong hệ thống chỉ liên lạc qua điện thoại, sử dụng bí danh, địa điểm giao dịch thường xảy ra tích tắc trên các tuyến giao thông có mật độ xe cộ cao hoặc trên xe ô tô hay tại quán cà phê thường có đông khách..., khiến công tác xác minh, truy bắt đối tượng phạm tội của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn.
Với sự hỗ trợ tích cực của các bộ phận nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương và Bộ Công an, các trinh sát trong Ban chuyên án 409T đã lần ra manh mối của tên "mập". Hắn chính là Lê Văn Nam (biệt danh Nam "mập", 48 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), nhưng sống tạm trú cùng vợ bé ở quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh). Năm 1997,
Trong thời gian trốn tránh sự truy bắt của công an, Nam không về nhà vợ lớn ở quận 12 (TP.Hồ Chí Minh) mà sống như vợ chồng với một phụ nữ quê ở tỉnh Vĩnh Long tại một căn nhà ở quận Bình Tân (Nam đã có con với người này). Hành vi vi phạm hôn nhân một vợ một chồng của
Trong quá trình điều tra, các điều tra viên còn không khỏi bất ngờ về thành tích sử dụng "hàng giả" của Nam "mập". Chính
* CẤt vó
Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 7-6-2009, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Văn Nam khi gã đang định xây nhà cho gia đình vợ nhỏ tại xã Phú Thịnh (huyện Tân Phú). Khám xét nơi ở của Nam, cơ quan điều tra đã thu giữ: 39 giấy chứng minh nhân dân, 47 giấy đăng ký xe máy, 36 giấy phép lái xe, 2 sổ hộ khẩu, 24 giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy, một bộ dụng cụ đục số xe, nhiều tiền mặt và lắc vàng (trị giá khoảng 115 triệu đồng)... Tại cơ quan điều tra,
Từ lời khai của Nam "mập", cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ các đối tượng trộm cắp, mua bán xe gian và làm giả giấy tờ, gồm: Nguyễn Thanh Nhàn (46 tuổi, quê ở tỉnh An Giang), Võ Công Tường (26 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An), Phạm Tấn Lợi (50 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre), Nguyễn Văn Dân (47 tuổi, cư ngụ ở huyện Định Quán), Trần Hữu Hoan (41 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An), Nguyễn Đình Sâm (31 tuổi, cư ngụ ở tỉnh Bình Dương), Hoàng Ánh Sáng (21 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An, hiện cư ngụ tại TP.Biên Hòa)...
Trong số này, Phạm Tấn Lợi là kẻ chuyên sản xuất giấy tờ giả cung cấp cho
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt được 30 đối tượng, thu giữ 46 xe máy, 265 giấy tờ giả các loại, 6 con dấu, 30 điện thoại di động, tiền và lắc vàng (trị giá 185 triệu đồng). Chuyên án hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
Phạm Mai














