Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi "đầu sóng ngọn gió"
Kỳ 7: Vùng 2 Hải quân sẵn sàng chiến đấu

10:11, 16/11/2009

* Chiến công oanh liệt
Tháng 3-2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân - đơn vị có nhiệm vụ quản lý bờ biển chạy dài trên 7 tỉnh, thành phố từ Bình Thuận đến Bạc Liêu và 300.000km2 vùng biển, trong đó có các vùng biển và thềm lục địa trọng điểm như khu vực DK1 với các Cụm Kinh tế, khoa học - dịch vụ và khu vực đang khai thác dầu khí.

* Chiến công oanh liệt

>>>Kỳ 6: "Đoán ý trời" giữa biển

Tháng 3-2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân - đơn vị có nhiệm vụ quản lý bờ biển chạy dài trên 7 tỉnh, thành phố từ Bình Thuận đến Bạc Liêu và 300.000km² vùng biển, trong đó có các vùng biển và thềm lục địa trọng điểm như khu vực DK1 với các Cụm Kinh tế, khoa học - dịch vụ và khu vực đang khai thác dầu khí. Những đơn vị trực thuộc Vùng 2 vốn trước đây do Quân chủng Hải quân trực tiếp quản lý, có bề dày thành tích chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là các đơn vị: Lữ đoàn tàu chiến đấu 171, Tiểu đoàn DK1 với 19 nhà giàn chốt giữ trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, Căn cứ đảm bảo kỹ thuật - hậu cần 696, Tiểu đoàn Radar 251, Hải đội tàu phục vụ 811 và 812...

 

Các chiến sĩ Hải quân đang tập luyện sẵn sàng chiến đấu.

Lịch sử của các đơn vị này đã ghi dấu những mốc son khi là "tiền đồn" quan trọng trong kháng chiến, nhất là yểm trợ cho tàu thuyền vận chuyển vũ khí trên đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Đặc biệt, sau khi nước nhà thống nhất, với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu và đảm bảo chiến đấu, 3 đơn vị thuộc Vùng 2: Lữ đoàn 171, Hải đội 811 và Tiểu đoàn DK1 vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, Tiểu đoàn DK1 - đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, còn vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Tập thể Tiểu đoàn và 132 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba; nhiều lần nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; tập thể và nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Huy chương tuổi trẻ giữ nước và danh hiệu chiến sĩ thi đua...

 

Cùng với lực lượng chốt giữ tại chỗ trên các nhà giàn ở khu vực bãi ngầm Tư Chính, Vùng 2 còn bố trí nhiều cán bộ, chiến sĩ, kỹ thuật viên ngày đêm làm nhiệm vụ trên vùng biển quản lý. Việc bố trí như vậy đã tạo thế liên hoàn ngày càng vững chắc giữa các nhà giàn và giữa nhà giàn với đơn vị tàu trực và các lực lượng khác của quân đội để tiến hành hoạt động quan sát, phát hiện mục tiêu, quản lý, nắm tình hình khu vực biển và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ngay trên biển, đảo trong mọi tình huống. Trong đó đáng kể, Quân chủng và Vùng 2 Hải quân thường xuyên duy trì lực lượng tàu trực của Lữ đoàn 125, Hải đoàn 129 và Lữ đoàn 171, đồng thời tăng cường lực lượng trực chiến tại bờ sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu và cơ động chiến đấu chi viện cho vùng biển phía Nam.

 

* Nhiệm vụ phía trước

 

Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, Chỉ huy trưởng Vùng 2 Hải quân cho biết, trong thời bình, Vùng 2 có nhiệm vụ tuần tiễu, quản lý vùng biển phía Nam, còn trong thời chiến thì đây là cụm lực lượng Hải quân chỉ huy tác chiến phòng thủ hướng chiến lược từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, mà trọng tâm là khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh.

 

Vùng biển Vùng 2 quản lý rộng lớn, giàu tài nguyên khoáng sản, đang mang lại nguồn thu lớn cho đất nước. Nhưng đây cũng là vùng biển nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn khó lường. Trước những hành động vi phạm của tàu nước ngoài vào vùng biển nước ta, nhiệm vụ trinh sát của các nhà giàn, tàu tuần tiễu và các lực lượng liên quan làm việc trên vùng biển này càng trở nên căng thẳng, phức tạp. Nhưng với tinh thần luôn luôn cảnh giác, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, hàng năm các cán bộ, chiến sĩ ở khu vực này đã phát hiện hàng trăm tàu các loại và hàng chục máy bay nước ngoài hoạt động trái phép trong khu vực, báo cáo về trên và tổ chức xua đuổi, bảo vệ an toàn vùng biển, vùng trời phía Nam.

 

Ngư dân đánh bắt xa bờ luôn được sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Tuy vậy, nhiệm vụ của Vùng 2 còn rất nặng nề khi phải tập trung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên biển trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, đơn vị này chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là chuyên ngành radar, thông tin, hàng hải, vũ khí với mục tiêu phấn đấu "giỏi một ngành biết nhiều ngành" và có thể thay thế công việc lẫn nhau trong trường hợp cần thiết. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là phối hợp sẵn sàng chiến đấu với các binh chủng khác, đặc biệt là lực lượng phòng không không quân. "Hiệp đồng chặt chẽ giữa hai quân chủng đã có truyền thống và nhiều kinh nghiệm trong kháng chiến chống Mỹ. Giờ đây, Vùng 2 với Sư đoàn 367 lại tiếp tục ký kết phối hợp hoạt động, hiệp đồng chặt chẽ để cùng nhau bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam là công việc đầy quan trọng và ý nghĩa sâu sắc" - Đại tá Bùi Văn Tiệp, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không - không quân 367 phát biểu như vậy tại lễ ký kết phối hợp hoạt động giữa Vùng 2 Hải quân với Sư đoàn 367 vào đầu tháng 11-2009.

 

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ an toàn vùng biển, đảo và thềm lục địa phía Nam, Vùng 2 Hải quân còn có nhiệm vụ nặng nề là bảo vệ an toàn cụm Kinh tế, khoa học - dịch vụ DK1; phối hợp với các ngành chức năng làm nhiệm vụ nghiên cứu địa chất biển, quy luật hoạt động của dòng hải lưu, sinh vật biển và nghiên cứu về khí tượng, hải văn, thăm dò tài nguyên khoáng sản ở đáy và trong lòng đất của biển. Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó đô đốc Quân chủng Hải quân còn chỉ đạo cho Vùng 2, mà đặc biệt là cụm nhà giàn DK1 và các tàu tuần tiễu ở vùng biển phía Nam: "Phải là chỗ dựa để tàu thuyền của bà con ngư dân ta tiến ra khơi đánh bắt, khai thác các nguồn lợi hải sản. Cụm DK1 tiếp tục là những ngọn hải đăng - nơi đặt những ngọn đèn biển, để dẫn đường bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu thuyền trong nước và quốc tế qua lại mỗi ngày...". Ngoài ra, đại tá Nguyễn Văn Tuyến còn tự nhận nhiệm vụ của Vùng 2: "Bảo vệ bờ biển đi qua 7 tỉnh, thành để người dân yên ổn làm ăn cũng như tích cực làm công tác dân vận, phối hợp với các địa phương trong khu vực để làm tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Vùng 2 Hải quân được giao".

Phong Vũ

 

 

Tin xem nhiều