Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi "đầu sóng ngọn gió"
Kỳ 5: Giữ vững chủ quyền

03:11, 12/11/2009

Khu vực DK1 - nơi có các nhà giàn đứng sừng sững giữa biển khơi, là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế và quốc phòng của cả nước. Do vậy, việc tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền nơi đây và cả thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà lực lượng hải quân luôn xác định: "Bằng bất cứ giá nào cũng thực hiện cho bằng được".

Khu vực DK1 - nơi có các nhà giàn đứng sừng sững giữa biển khơi, là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế và quốc phòng của cả nước. Do vậy, việc tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền nơi đây và cả thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà lực lượng hải quân luôn xác định: "Bằng bất cứ giá nào cũng thực hiện cho bằng được".

>>> Kỳ 4: Sống giữa biển khơi

* Tiềm năng rất lớn

 

Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ (còn gọi là DK1) thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn bộ khu vực này có 9 bãi ngầm, bao gồm: Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Vũng Mây, Ba Kè, Bãi Đất và Bãi Đinh. Đây là cụm bãi ngầm được hình thành từ những bãi san hô rộng lớn, cách đất liền của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 250 hải lý.

 

Nhà giàn DK1 đứng sừng sững giữa biển Đông.

Khu vực DK1 có vị trí và vai trò rất quan trọng bởi nằm án ngữ trên đường hàng hải quốc tế từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á và án ngữ tuyến hàng hải chính đi qua biển Đông. Mặt khác, đây còn là khu vực có nguồn lợi hải sản rất phong phú. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên - môi trường, tại đây có hàng trăm loài cá biển với trữ lượng cho phép khai thác vài trăm ngàn tấn/năm. Ngoài ra, vùng biển này còn có nhiều loài hải sản quý như: tôm, cua, mực, hải sâm, đồi mồi, san hô... Một nguồn lợi khác rất quan trọng cho nền kinh tế nước ta có ở khu vực này là dầu khí. Cụm DK1 cũng như thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc được xác định là nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất nước. Nhiều mỏ dầu đã phát hiện và khai thác được đánh giá có trữ lượng lớn về dầu, khí tự nhiên phải kể đến như: Bạch Hổ, Đại Hùng, Rạng Đông, Rồng, Sư Tử Đen, Hồng Ngọc... Theo Tập đoàn dầu khí Việt Nam, khu vực này có trữ lượng khoảng trên 20 tỷ thùng dầu hỏa (khoảng 3 tỷ tấn) và hàng chục tỷ mét khối khí đồng hành (1.000m3 khí đồng hành tương đương 1 tấn dầu), hàng trăm tỷ mét khối khí tự nhiên. Nghị quyết của Đảng và Chính phủ xác định, khai thác dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn số một phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay cũng như mai sau.

 

Theo đánh giá của Cục Chính trị Hải quân, chính vị trí, vai trò có ý nghĩa chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng của cả nước như vậy nên bằng bất cứ giá nào lực lượng hải quân cùng các binh chủng khác phải bảo vệ khu vực DK1 cho bằng được. Thế nhưng, đây là khu vực có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra bão dữ, gió lớn. Do vậy, việc tổ chức lực lượng thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên biển và quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc là rất gian nan, vất vả. Dù vậy, theo đại tá Nguyễn Hữu Vinh, Phó tham mưu Bộ tư lệnh Hải quân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn hải quân DK1 đã vượt qua mọi trở ngại viết nên bản hùng ca bằng cả xương máu, mồ hôi, bản lĩnh, trí tuệ của mình để hôm nay đất nước có được cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ đầy hứa hẹn về tiềm năng. Truyền thống vẻ vang ấy của Tiểu đoàn DK1 được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đúc kết thành thơ ngắn gọn nhưng bao hàm ý nghĩa sâu sắc: "Kiên cường, dũng cảm - vượt mọi khó khăn - đoàn kết, kỷ luật - giữ vững chủ quyền".

 

* Khẳng định và bảo vệ chủ quyền

 

Để bảo vệ cụm DK1 và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, tháng 10-1988, Phó đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trực tiếp giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn 171 và Hải đoàn 129 làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực các bãi đá ngầm Tư Chính. Ngay sau đó, một biên đội gồm hai tàu HQ711 và HQ668 do Lữ đoàn trưởng 171 Nguyễn Xuân Khoa chỉ huy đã ra khảo sát tại bãi ngầm DK1. Từ kết quả của đợt khảo sát này, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã ký quyết định điều hai biên đội khẩn trương triển khai kế hoạch bảo vệ khu vực này ngay trong năm 1988.

 

Ngày 26-11-1988, trung tá Hoàng Kim Nông, Lữ đoàn phó chính trị 171 chỉ huy hai tàu HQ713 và HQ668; trung tá Trần Xuân Vọng, Hải đoàn trưởng đoàn 129 chỉ huy hai tàu HQ723 và HQ727 chẻ sóng ra đại dương. Đây là hai biên đội đầu tiên ra làm nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ chủ quyền tại bãi ngầm Tư Chính. Không những thế, tất cả các cán bộ, chiến sĩ của hai biên đội đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ khảo sát, đo đạc, thả phao đánh dấu chính xác trên thực địa các vị trí nông, sâu của bãi ngầm.

 

Trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc có trữ lượng dầu và khí rất lớn.

Từ những kết quả khảo sát ban đầu này, Chính phủ đã chỉ đạo cho Bộ Giao thông - vận tải, Tổng cục Dầu khí phối hợp với Bộ Quốc phòng gấp rút xây dựng và lắp đặt các công trình nhà nổi để bước đầu hình thành một cụm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tại đấy. Sau một thời gian tập trung xây dựng, ngày 15-6-1989, nhà giàn đầu tiên đã hình thành tại bãi ngầm Phúc Tần. Nhà có diện tích 150m², sàn cách mặt nước biển lúc triều cường là 10,5m. Tiếp đó là nhà giàn Ba Kè A được thiết kế theo kiểu khung nhà liên kết với chân đế bê tông đánh chìm chôn sâu xuống thềm san hô. Còn nhà giàn Tư Chính A được thiết kế theo kiểu chôn cột dàn khoan, đặt ở vùng nước sâu 23m, chiều cao công trình trên 39,5m. Ba nhà giàn này tạo nên một tam giác rộng lớn quản lý, bảo vệ khu vực DK1 và thềm lục địa phía Nam trong những ngày đầu tiên ấy. Thời điểm ấy (cụ thể ngày 4-7-1989), đại úy Tạ Ngô Quyền được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng cùng đại úy Nguyễn Đình Thịnh, Phó chỉ huy phụ trách chính trị nhà giàn Tư Chính cùng các cán bộ, chiến sĩ hải quân đi trên tàu HQ727 là những người đầu tiên đứng chân làm nhiệm vụ lâu dài trên vùng biển, vùng đặc thù kinh tế - khoa học - dịch vụ này.

 

Hiện nay, để có được gần 20 nhà giàn đứng sừng sững giữa biển Đông là nhờ sự cố gắng vượt khó của các bộ, ngành, mà đặc biệt là lực lượng hải quân. Đó là biểu tượng của sự quật cường, là "nhân chứng" về chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam. Đó còn là sự thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế gắn với quốc phòng và phát triển kinh tế biển phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trường Quân

 

 

 

Tin xem nhiều