Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm sao khi "hươu con" lạc lối?

09:11, 30/11/2009

Trong thư gửi Tòa soạn Báo Đồng Nai, em M.T.V.T. (SN 1993, ngụ tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) viết: "Khi biết em có thai với bạn trai, gia đình em thường xuyên đánh đập, giam nhốt, rồi đuổi em ra khỏi nhà. Do đó, em tiếp tục sai lầm khi chung sống như vợ chồng với một bạn trai khác...".

Trong thư gửi Tòa soạn Báo Đồng Nai, em M.T.V.T. (SN 1993, ngụ tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) viết: "Khi biết em có thai với bạn trai, gia đình em thường xuyên đánh đập, giam nhốt, rồi đuổi em ra khỏi nhà. Do đó, em tiếp tục sai lầm khi chung sống như vợ chồng với một bạn trai khác...".

 

Em T. kể, dịp tết vừa qua, em có quen với một người tên Trọng qua mạng và có quan hệ tình dục nhiều lần với người này. Khi biết em có thai thì Trọng đã lẩn tránh. Em có nói lại chuyện này cho gia đình biết. Nghe xong, mẹ của T. buộc em đi phá thai, rồi buộc em nghỉ học và thường xuyên đánh đập, mắng chửi em. Một thời gian sau, mẹ của T. dẫn em đến huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để phụ bán quán cho một người quen. Tại đây, em bị khách hàng sàm sỡ nên đã trốn về nhà. Mẹ và dì của T. đánh chửi, thậm chí còn xởn tóc, viết giấy từ con và đuổi em ra khỏi nhà...

 

Học sinh, người chưa thành niên rất cần được tư vấn đầy đủ về giới tính, sức khỏe sinh sản (ảnh có tính minh họa)  Ảnh: C.N

Bà Phùng Thị Mỹ Hoa, cán bộ chuyên trách Bảo vệ trẻ em - bình đẳng giới thuộc Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Tân Phú đọc xong lá thư đã chia sẻ: "Tôi bất bình với thái độ hành xử của người mẹ trong đơn. Đáng lẽ khi biết con sa ngã, phụ huynh phải bình tĩnh giúp đỡ con mình vượt qua mặc cảm, động viên con mình tiếp tục đến trường và giúp điều chỉnh lại thái độ sống. Đằng này, người mẹ có thái độ bạo hành con mình là rất đáng trách". Còn luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, nói: "Có thể người mẹ bức xúc vì xấu hổ, tức giận nên hành xử không đúng lẽ. Tuy vậy, xã hội không đồng tình với cách hành xử này. Về nguyên tắc pháp lý, hành động đánh đập, đuổi con ra khỏi nhà của người mẹ là vi phạm quyền trẻ em nên em M.T.V.T. cần được pháp luật bảo vệ và cơ quan chức năng phải sớm vào cuộc".

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, công tác tại Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Đồng Nai, thì bày tỏ: "Khi cháu gái chưa thành niên có quan hệ tình dục dẫn đến mang thai, nếu phá bỏ thì dễ dẫn đến các bệnh viêm nhiễm hoặc vô sinh. Còn nếu để thì đứa bé sinh ra dễ bị dị tật, người mẹ có nguy cơ tai biến cao cũng như không có kiến thức, điều kiện tốt để nuôi dưỡng con. Do đó, người mẹ trẻ con này rất cần sự bảo bọc, thông cảm và sẻ chia của bậc làm cha mẹ". Đồng thời, bác sĩ Hà còn chia sẻ về một câu chuyện khác xảy ra cách đây hơn một tháng. Hôm ấy, một phụ huynh dắt con gái đang học lớp 11 đến nhờ bác sĩ tư vấn khi phát hiện cô con gái của mình... lỡ dại. Cô bé kể với bác sĩ: "Em chỉ cho bạn trai quan hệ bên ngoài nhưng nào ngờ lại có thai...". "Từ những câu chuyện như thế cho chúng ta thấy rằng, việc giáo dục giới tính, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa trong quan hệ tình dục cho các em đầy đủ là cần thiết và cấp bách. Chúng ta không nên e dè và hướng dẫn qua quýt cũng như đừng nghĩ các em còn nhỏ nên không cần thiết hướng dẫn quá chi tiết, vì nếu không vẽ đúng đường cho "hươu" chạy thì có thể nó sẽ chạy bậy" - bác sĩ Hà nói.

 

Xung quanh vấn đề này, bà Phạm Thị Thùy Trang, Trưởng phòng Dân số - kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh, cho biết: "Các bậc phụ huynh thường có quan niệm rằng, việc giáo dục giới tính - sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên, học sinh là không cần thiết, là vẽ đường cho hươu chạy. Theo tôi, quan niệm như vậy là sai, thậm chí rất nguy hiểm. Vì ở tuổi sắp thành niên các em rất cần được tư vấn về tình yêu, giới tính và quan hệ tình dục đúng cách. Đó mới là phương pháp phòng ngừa hiệu quả nhất". Cũng theo bà Trang, về nguyên tắc, người mẹ mang thai ở tuổi chưa thành niên, để bảo vệ sức khỏe, tương lai, tâm sinh lý... thì việc hủy thai nhi là cần thiết. Nhưng nhìn từ góc độ đạo đức xã hội thì cũng tùy thuộc vào thái độ hành xử của từng gia đình.

Phước Bình

 

 

Tin xem nhiều