Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung đoàn xe tăng 202: Sáng mãi truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng"

09:10, 02/10/2009

Cách đây 50 năm, ngày 5-10-1959, Trung đoàn xe tăng 202 - trung đoàn xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, bộ đội tăng thiết giáp luôn xứng đáng là binh chủng kỹ thuật chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Lục Quân Việt Nam...

Cách đây 50 năm, ngày 5-10-1959, Trung đoàn xe tăng 202 - trung đoàn xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, bộ đội tăng thiết giáp luôn xứng đáng là binh chủng kỹ thuật chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Lục Quân Việt Nam...

 

* Sự ra đời của một binh chủng

 

Ngày 5-10-1959, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 449/NĐ về việc thành lập Trung đoàn xe tăng 202 (gọi tắt Trung đoàn 202) với biên chế 3 tiểu đoàn xe tăng và 5 đại đội trực thuộc. Sự ra đời của Trung đoàn xe tăng 202 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển tất yếu của quân đội ta trên con đường tiến lên chính quy, hiện đại. Ngày 13-7-1960, chuyến xe tăng T34 đầu tiên do Liên Xô viện trợ được vận chuyển bằng tàu hỏa về đến ga Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Sự kiện đó đã biến ước mơ có xe tăng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ta trở thành hiện thực. Ngày 26-9-1960, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm Trung đoàn 202 và giao nhiệm vụ: "Trung đoàn 202 phải trở thành Trung đoàn xe tăng chính qui, hiện đại, vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt cho sự phát triển của binh chủng thiết giáp sau này". Những năm đầu xây dựng, bộ đội tăng thiết giáp không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong thời gian làm nhiệm vụ ở miền Bắc, qua các đợt huấn luyện, diễn tập, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 202 đã khẳng định khả năng, trình độ của mình trong hiệp đồng chiến đấu. Đồng thời, sự xuất hiện của xe tăng trong diễn tập đã góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu mới của quân đội ta, đặt ra những cơ sở đầu tiên cho sự hình thành quan điểm về tổ chức sử dụng lực lượng tăng thiết giáp tham gia tác chiến hiệp đồng binh chủng trên chiến trường, và hình thành nghệ thuật tác chiến mới trong nền nghệ thuật quân sự Việt Nam.

 

* Đã ra quân là đánh thắng

 

Năm 1964, tình hình miền Nam có sự phát triển mới, sau thất bại của cuộc "Chiến tranh đặc biệt", đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh, trực tiếp đưa quân viễn chinh Mỹ vào tham chiến. Do vậy, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang của ta trong lúc này trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Năm 1964, bộ đội tăng thiết giáp đã cử 3 đoàn cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 202 lên đường vào miền Nam chiến đấu (không mang theo xe) nhằm thực hiện chủ trương lấy xe địch đánh địch và nghiên cứu, chuẩn bị chiến trường. Đến năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt cũng là lúc bộ đội tăng thiết giáp được lệnh vào Nam đánh Mỹ bằng vũ khí, trang bị của mình. Được lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh tăng thiết giáp giao nhiệm vụ cho Trung đoàn xe tăng 203 (thành lập 1965) chọn 2 đại đội xe tăng thuộc tiểu đoàn 3, Trung đoàn 203 hành quân vào Nam chiến đấu. Hai đại đội được biên chế thành tiểu đoàn thiếu mang phiên hiệu D198, được trang bị 22 xe PT76 gồm cả người với đầy đủ vũ khí, trang bị. Từ Lương Sơn - Hòa Bình, sau hơn 50 ngày đêm, tiểu đoàn 198 hành quân vượt hơn 1.000 km đường Trường Sơn dưới mưa bom, bão đạn của quân thù để đến vị trí tập kết an toàn tại chiến trường đường 9 - Khe Sanh. Đây là cuộc hành quân lịch sử bằng xích xe tăng của ta từ hậu phương vào chiến trường. Nó khẳng định: Trong điều kiện địa hình hiểm trở của tuyến đường Trường Sơn, không quân địch đánh phá suốt ngày đêm, nhưng với khả năng thực tế và ý chí quyết tâm cao, phương pháp tổ chức hành quân phù hợp, ta vẫn đưa được một lượng lớn xe tăng vào chiến trường để tham gia chiến đấu.

 

Chiếc xe tăng mang số hiệu "555" được mệnh danh là "Mãnh hổ" đường 9 lập công xuất sắc trong chiến dịch Tà Mây - Làng Vây 1968 và chiến dịch đường 9 Khe Sanh 1971.

Trong chiến dịch đường 9 - Khe Sanh, Bộ Tổng tham mưu quyết định sử dụng tiểu đoàn xe tăng 198 tăng cường cho Sư đoàn 304 bộ binh thực hiện các trận đánh then chốt trong chiến dịch. Đêm 23 rạng sáng 24-1-1968, ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm Huội San, Tà Mây để mở đường đưa một lực lượng lớn vào đánh Làng Vây - Tà Cơn. Làng Vây là cứ điểm tiền tiêu mạnh trong hệ thống phòng thủ đường 9 - Khe Sanh của Mỹ - ngụy, là cửa ngõ bảo vệ cụm cứ điểm sân bay Tà Cơn. Bảo vệ phía trước cứ điểm này là sư đoàn 3 lính dù Mỹ và 4 tiểu đoàn biệt kích dù ngụy. Cứ điểm được xây dựng kiên cố, có hệ thống hầm ngầm, hàng rào và các loại vật cản dày đặc. Đây là cứ điểm rất quan trọng nên Tổng thống Mỹ Giôn - Xơn lúc đó đã bắt các tướng lĩnh Mỹ ký giấy cam kết không để mất Làng Vây và Khe Sanh.

 

Lần đầu tiên xe tăng ta tham gia chiến đấu cùng binh chủng hợp thành, bất ngờ tiến công căn cứ phòng ngự kiên cố của địch ở Tà Mây- Làng Vây đã giành thắng lợi giòn giã, góp phần phá vỡ tuyến phòng thủ chiến lược của địch trên đường số 9, dồn chúng vào thế bị động đối phó. Từ trận đầu ra quân đánh thắng ở Tà Mây - Làng Vây, lực lượng tăng thiết giáp của ta đã có mặt trên khắp các chiến trường miền Nam và giữ vai trò là lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân Việt Nam, tham gia hầu hết các chiến dịch lớn: Từ Khe Sanh - Đường 9 Nam Lào - Đông Hà Quảng Trị đến Đắc Tô - Tân Cảnh. Từ Lộc Ninh, Cửa Việt đến Phước Long, Buôn Ma Thuột; từ chiến dịch Tây Nguyên đến chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... Hình ảnh những chiếc xe tăng số hiệu 390 và 843 dũng mãnh húc đổ cánh cổng sắt tiến vào dinh tổng thống ngụy quyền Sài Gòn trưa ngày 30-4-1975, đại đội trưởng xe tăng Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" trên Dinh Độc lập mãi là biểu tượng chiến thắng, niềm tự hào của dân tộc. Đây chính là một vinh dự lớn mà lịch sử đã dành cho bộ đội tăng thiết giáp.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Binh chủng tăng thiết giáp đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, 2 Huân chương Quân công hạng nhất, 2 Huân chương Quân công hạng nhì, 1 Huân chương Quân công hạng 3 và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, Binh chủng tăng thiết giáp cũng đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, nhân kỷ niệm 50 ngày truyền thống bộ đội tăng thiết giáp, binh chủng đã được Đảng, Nhà nước xét tặng thưởng Huân chương Sao vàng.

 Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều