
Xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) được Công an tỉnh xác định là địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy. Nguyên nhân là do ở xã này có nhiều người dân địa phương bị kẻ xấu lôi kéo sử dụng heroin. Lúc cao điểm, trong xã có trên 45 đối tượng nghiện chất ma túy (trong đó đã có 5 trường hợp nhiễm HIV/AIDS hoặc đã tử vong).
Xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) được Công an tỉnh xác định là địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy. Nguyên nhân là do ở xã này có nhiều người dân địa phương bị kẻ xấu lôi kéo sử dụng heroin. Lúc cao điểm, trong xã có trên 45 đối tượng nghiện chất ma túy (trong đó đã có 5 trường hợp nhiễm HIV/AIDS hoặc đã tử vong). Tuy nhiên, qua sự cảm hóa của chính quyền địa phương nên hiện nay toàn xã chỉ còn 9 đối tượng nghiện.
* Cảm hóa
Vì sao một xã vùng sâu, xa như Xuân Hiệp lại là địa bàn trọng điểm về ma túy? Ông Trần Đình Tráng, quyền Trưởng Công an xã Xuân Hiệp cho biết: "70% thanh niên trong xã không có việc làm ổn định, trình độ dân trí thấp nên không ít người bị kẻ xấu lôi kéo sử dụng ma túy. Phần lớn người nghiện đều là thanh niên mới lớn, kinh tế gia đình khó khăn, có trường hợp bố mẹ ly hôn, bản thân thì đi làm thuê mướn xa nhà và thường ở những địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy...". Cũng theo ông Tráng, nguyên nhân tệ nạn ma túy từng "hoành hành" ở Xuân Hiệp còn do: "Công tác đấu tranh, phòng chống ma túy trên địa bàn có lúc có nơi khá chủ quan nên dẫn đến bùng phát và còn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn".
Một trong những người từng là "con nghiện" - anh Trần Văn L. (ở ấp Việt Kiều) kể lại: Trong lúc buồn chuyện gia đình, anh đã bị bạn nghiện lôi kéo dùng thử ma túy. Dùng đến lần thứ 2 thì anh bị Công an xã Xuân Hiệp phát hiện bắt giữ. Anh L. tâm sự: "Khi đang buồn chán lại gặp bạn bè lôi kéo, tôi không cưỡng được mình nên đã nghiện hút. Được địa phương giáo dục, tôi đã nhận ra lỗi lầm và quyết tâm tự cai nghiện". Còn con đường đến với ma túy của anh Lê Minh S. (ở ấp Tân Tiến) thì: "Tôi xa gia đình từ nhỏ và phải tự tìm kế mưu sinh. Trong cuộc sống gặp nhiều trắc trở, dẫn đến buồn chán nên tôi lao vào ma túy lúc nào không hay. Sau khi đi cai nghiện về, tôi được chính quyền địa phương giúp vốn làm ăn nên dần quên được ma túy. Nếu tôi không quyết tâm tránh xa ma túy chắc bây giờ đã "xanh cỏ", chứ làm gì có cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc như hôm nay!".
Để giúp cho người nghiện tự nguyện cai nghiện, ông Trần Văn Minh, Trưởng ban Phòng chống ma túy - mại dâm xã Xuân Hiệp cho biết: "Ngoài nghị lực tự cai nghiện của bản thân, chúng tôi còn phân công từng đoàn thể, đơn vị theo dõi, cảm hóa các đối tượng. Mặt khác, chúng tôi cũng tổ chức cho quần chúng nhân dân giám sát và tự quản lý địa bàn, kịp thời tố giác tội phạm về ma túy. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị phụ trách còn có trách nhiệm tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế của từng người, lý do nghiện để có hình thức giúp đỡ và động viên kịp thời như: tạo điều kiện vay vốn làm kinh tế, giới thiệu việc làm, dạy nghề, tạo cơ hội cho họ tham gia công tác xã hội...".
* Quyết tâm làm sạch địa bàn
Năm 2001, xã Xuân Hiệp chỉ phát hiện 1 người nghiện ma túy, tuy nhiên đến năm 2005 đã tăng lên 25 người. Và nếu như năm 2007, toàn xã chỉ còn 2 người nghiện thì sang năm 2008 tăng lên 12 và năm 2009 giảm xuống còn 9 người nghiện. "Chính vì vậy mà Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo cho công an và các đoàn thể tích cực, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phát hiện, cảm hóa và giúp đỡ người sau cai nghiện sớm hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi quyết tâm đến năm 2010 hạn chế tối đa đối tượng nghiện, không để Xuân Hiệp là địa phương trọng điểm về ma túy như thời gian qua" - ông Trần Đình Tráng nói. Đồng thời, ông Tráng cũng cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền tác hại và biện pháp phòng chống, cai nghiện ma túy tại những địa bàn trọng điểm như các ấp: Việt Kiều, Tân Tiến và Tam Hiệp. Đối tượng cần tập trung là thanh thiếu niên không nghề nghiệp, lêu lổng, bố mẹ ly hôn, người đi làm ăn xa trở về...".
Còn theo đề xuất của ông Trần Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cách thức động viên người nghiện ma túy sớm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng là: "Nên xem người nghiện là nạn nhân của tệ nạn ma túy, thì chúng ta mới chia sẻ và cảm hóa được họ. Đồng thời, địa phương cần tăng cường hơn nữa việc cho họ vay vốn làm ăn, dạy nghề, tạo điều kiện cho họ tham gia các phong trào tại địa phương và động viên họ vươn lên trong cuộc sống". Ông Đào Minh Phát, Trưởng Công an ấp Việt Kiều thì nói: "Người nghiện quyết tâm cai nghiện một, địa phương quyết tâm giúp họ hoàn lương hai. Có như vậy, người nghiện sẽ không còn tái nghiện, đối tượng tiềm ẩn nghiện ngập sẽ ý thức được tác hại mà tránh xa ma túy và chúng ta cũng đề phòng được kẻ xấu lôi kéo, rủ rê".
Số liệu thống kê của Công an xã cho thấy, trong số 9 đối tượng nghiện ma túy đang được theo dõi hiện nay, 7 người có chuyển biến tốt, có việc làm ổn định và tích cực hợp tác với địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy. Dù vậy, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Hiệp vẫn khẳng định: "Xã quyết tâm không để tình trạng thanh niên không có việc làm; quyết tâm cảm hóa đối tượng sau cai nghiện không tái nghiện trở lại; vận động cả xã hội chung tay giúp đỡ họ hòa nhập cuộc sống. Đây là giải pháp hàng đầu mà xã Xuân Hiệp đề ra đến năm 2010 nhằm kiềm hãm tệ nạn này".
Đoàn Phú

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












