Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Học sinh với an toàn giao thông: Học chưa đi đôi với hành!

10:09, 15/09/2009

Ngay từ tuần đầu của năm học mới, Sở Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) đã chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền về văn hóa giao thông vào hoạt động của nhà trường, cơ sở dạy nghề. Thế nhưng, hiện nay người đi đường vẫn thấy nhiều học sinh chưa chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông...

Ngay từ tuần đầu của năm học mới, Sở Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) đã chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền về văn hóa giao thông vào hoạt động của nhà trường, cơ sở dạy nghề. Thế nhưng, hiện nay người đi đường vẫn thấy nhiều học sinh chưa chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông...

 

* Đủ biên pháp giáo dục ATGT

 

Ông Phan Trọng Nghĩa, phụ trách an toàn giao thông (ATGT) của Phòng giáo dục trung học (thuộc Sở GD-ĐT) cho biết, trong chương trình giáo dục từ lớp 1 đến lớp 6, các em học sinh được học theo bộ sách ATGT do Bộ GD-ĐT và Ủy ban ATGT quốc gia ban hành. Từ lớp 7 đến lớp 12, các em học ATGT lồng ghép vào các tiết học giáo dục công dân. Trong đợt hè vừa qua, Sở GD-ĐT cũng đã mở lớp tập huấn cho hiệu trưởng và giáo viên bộ môn giáo dục công dân của tất cả các trường THCS toàn tỉnh, trong đó có nội dung hoạt động ngoài giờ tập trung cho các tiết dạy ATGT. Nội dung giảng dạy về ATGT còn được bổ sung bằng nhiều hình ảnh, phim tài liệu thời sự. Ngoài ra, Sở còn tổ chức các đợt tập huấn về ATGT ở các trường ven quốc lộ, nâng cao giáo dục ATGT cho giáo viên các trường tiểu học và THCS...

 

Đã không đội mũ bảo hiểm còn đẩy kéo nhau gây mất ATGT và vô tư đi ngược chiều. (Ảnh chụp tại huyện Định Quán)

Bên cạnh đó, các cấp học, các trường và bộ phận chuyên trách ATGT của Sở GD-ĐT còn  được bổ sung bằng các phương tiện truyền thông khác như: đĩa hình về ATGT của Bộ GD-ĐT, Ban ATGT tỉnh, hình ảnh và phim minh họa thực tế tại địa phương, chương trình hỗ trợ của các doanh nghiệp như "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" của Công ty Honda Việt Nam cho cấp tiểu học... Do vậy, việc thực hiện giáo dục ATGT ngay tuần đầu của năm học mới rất thuận lợi; các trường học đều chấp hành theo chỉ đạo của Sở.

 

Tại Trường THPT Định Quán, chúng tôi nhận thấy, nhà trường còn đầu tư hẳn một nhà để xe rộng gần 1.000m2 nhằm quản lý, ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn. Anh Hoắc Công Sơn, Bí thư Đoàn trường, phụ trách ATGT cho biết, để kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông của học sinh, tổ ATGT của trường còn được trang bị một xe máy để "tuần tra" trong phạm vi gần trường để nhắc nhở, xử lý các học sinh vi phạm. Đối với các trường học khác, biện pháp thường áp dụng là nhắc nhở học sinh thực hiện đúng quy định về ATGT trong các buổi sinh hoạt dưới cờ và yêu cầu học sinh ký cam kết thực hiện nội quy nhà trường (có phụ huynh xác nhận) ngay từ ngày đầu nhập học, trong đó có nội dung về ATGT như: không vi phạm Luật Giao thông; không đua xe, lạng lách, chạy ẩu; 100% học sinh đi xe máy, xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm; đi xe máy phải mang theo giấy tờ hợp lệ...

 

* Học trò "nhờn" luật giao thông?

 

Sau hơn 10 ngày tựu trường của năm học mới, hiện nay khi ra đường, người ta vẫn thấy còn khá nhiều học sinh trung học và cả sinh viên vô tư vi phạm Luật Giao thông. Dễ thấy nhất là tình trạng học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (dù có mũ treo trên xe); đi xe máy phân khối lớn; không có giấy phép lái xe; chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, chạy hàng ba, hàng tư; chở quá số người quy định; đi bộ dưới lòng đường, qua đường tùy tiện...

 

Theo số liệu thống kê năm học 2008-2009 về tình hình học sinh vi phạm Luật Giao thông bị cảnh sát giao thông (CSGT) thông báo về trường, toàn tỉnh có đến 108/137 trường học có học sinh vi phạm các lỗi nói trên. Và, hậu quả là đã có 13 học sinh chết, trên 200 học sinh bị thương do tai nạn giao thông (trong đó do chính học sinh gây ra chiếm gần 40%).

 

Điều đáng nói là trong năm học mới này, các học sinh khối trung học khi được hỏi đều trả lời vanh vách là biết Luật Giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực từ 1-7 năm nay. Một trong những nội dung của luật mà các em nhớ rõ là, quy định người đi xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm. Thế nhưng, hiện có đến 90% học sinh không chấp hành quy định này. Đối với những học sinh vi phạm luật, đa số các trường đều xử lý nghiêm, phổ biến nhất là hạ bậc hạnh kiểm. Có trường còn xử lý nặng, như Trường THPT Trương Vĩnh Ký (TX.Long Khánh), học sinh vi phạm thì phụ huynh sẽ đến trường làm cam kết và nếu còn tái phạm thì sẽ bị đuổi học.

 

Qua tìm hiểu ở công an một số huyện, thành phố, chúng tôi được biết, CSGT đang chờ có Nghị định xử phạt hành chính theo Luật Giao thông đường bộ 2008 mới để xử lý nghiêm tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm và các vi phạm khác. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, trong khi chờ Nghị định mới, CSGT có thể kiểm tra tình trạng học sinh vi phạm và thông báo cho nhà trường xử lý theo nội quy. Cách làm này sẽ khiến các học sinh phải thực hiện nghiêm Luật Giao thông ngay từ đầu năm học.

Thanh Toàn

 

 

Tin xem nhiều