Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giám định pháp y: Thiếu nhiều thứ!

08:09, 14/09/2009

Giám định pháp y là một công đoạn quan trọng thuộc lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, góp phần làm sáng tỏ nhiều vụ án. Thế nhưng, điều kiện làm việc của Trung tâm pháp y Đồng Nai hiện nay đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.

Giám định pháp y là một công đoạn quan trọng thuộc lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, góp phần làm sáng tỏ nhiều vụ án. Thế nhưng, điều kiện làm việc của Trung tâm pháp y Đồng Nai hiện nay đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.

 

Cho đến thời điểm hiện nay, Trung tâm pháp y Đồng Nai vẫn chưa đủ điều kiện để tổ chức giám định dân sự theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức (giám định dịch vụ). Vì vậy, tất cả hoạt động của trung tâm này đều tập trung cho giám định thương tật, độ tuổi, tử thi và xâm hại tình dục nhằm phục vụ cho các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị can, vụ án.

 

Trung tâm pháp y đang làm việc trong điều kiện chật chội, thiếu nhiều thứ.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm pháp y từ đầu năm 2008 đến nay, đơn vị này đã thực hiện được 3.943 ca giám định các loại, trong đó nhiều nhất là giám định thương tật và giám định tử thi. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện được một số ca xét nghiệm về ma túy, HIV, xâm hại tình dục. Tất cả những công việc đó chỉ được thực hiện bởi 13 người trong biên chế và 18 giám định viên bán chuyên trách. Bác sĩ Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm pháp y Đồng Nai cho biết: "Mặc dù đã rất cố gắng, song nhiều năm qua trung tâm vẫn chưa tuyển được một bác sĩ pháp y nào. Mặt khác, số lượng bác sĩ giám định viên bán chuyên trách như hiện nay vẫn thiếu nên khi những người này đi học hoặc bận công tác chuyên môn khác, thì kết quả chẩn đoán cho bệnh nhân phải chờ. Đây là những hạn chế đặt ra ngoài tầm "kiểm soát" của trung tâm".

 

Nhiều người cũng khó thể ngờ rằng, một tổ chức đóng vai trò quan trọng trong khâu hỗ trợ tư pháp như Trung tâm pháp y mà lại chưa có trụ sở riêng, chỗ làm việc thuận lợi. Hiện nay, trung tâm này phải "ở đậu" trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Bệnh viện đã khá chật hẹp và  xuống cấp nghiêm trọng nên cũng khó hỗ trợ gì hơn cho Trung tâm pháp y ngoài việc chờ xây dựng trụ sở mới. Vì vậy, Trung tâm pháp y hiện đang làm việc tại 3 phòng nhỏ với diện tích chỉ khoảng 50m2. Trong đó, chỉ riêng kho lưu trữ hồ sơ giám định, phòng hành chính đã chiếm hơn phân nửa. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác bảo quản tài sản, tài liệu cũng như không có chỗ làm phòng hội chẩn, đặt bàn khám bệnh và máy xét nghiệm... Hệ thống máy móc làm việc của trung tâm cũng ở trong tình trạng thiếu nghiêm trọng. Hiện nay, tại trung tâm chưa có máy đo điện cơ nên người bệnh phải đi TP.Hồ Chí Minh để khám dẫn đến tốn nhiều thời gian, tiền của. Mặt khác, các máy móc như máy sinh hóa, kính hiển vi... cũng thiếu.

 

Giám định pháp y là công việc nguy hiểm, độc hại nên khó tuyển được người vào làm việc.

Với điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất của Trung tâm pháp y còn thiếu như thế thì liệu có ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn? Theo đại diện Trung tâm pháp y thì từ trước đến nay, kết quả giám định của trung tâm này cơ bản "có độ chính xác cao". Song, có một thực tế đặt ra là, trong hoạt động khám nghiệm tử thi hiện nay của Trung tâm pháp y Đồng Nai lại thường thiếu một thành phần rất quan trọng là đại diện Viện kiểm sát. Ví dụ, trong 8 tháng qua của năm 2009, Trung tâm pháp y đã khám nghiệm 562 tử thi thì có đến 91 trường hợp không có đại diện Viện kiểm sát. Mặt khác, theo các giám định viên, việc giám định về độ tuổi, giám định cho nạn nhân bị xâm hại tình dục cần được quy định cụ thể và thống nhất về thời gian nhằm đảm bảo tính kịp thời, chuẩn xác, hạn chế sai sót cũng như ảnh hưởng đến kết quả tố tụng sau này. Một số cơ quan tố tụng và người dân thì nghi ngờ về chất lượng giám định tỷ lệ thương tật. Theo bác sĩ Lê Ngọc Hùng, sở dĩ có tình trạng giám định tỷ lệ thương tật trước sau bất nhất chủ yếu là do y chứng của các cơ sở khám chữa bệnh ghi không đầy đủ, thiếu chính xác. Đây là thực tế đặt ra đòi hỏi các cơ sở y tế và cơ quan giám định cần nâng cao chất lượng chuyên môn hơn nữa nhằm tránh gây oan sai trong quá trình tố tụng cũng như thắc mắc trong nhân dân.

PV

 

 

Tin xem nhiều