Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đồng Nai ngày càng lớn mạnh, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần xây dựng cuộc sống bình yên...
Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đồng Nai ngày càng lớn mạnh, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần xây dựng cuộc sống bình yên...
* Phong trào trong quần chúng ngày càng lớn mạnh
Từ những điển hình tiên tiến của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ I như: Khu phố 1, phường Xuân Thanh, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân (TX. Long Khánh); xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch)... cùng những gương dũng cảm, tham gia truy bắt tội phạm như: cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hòa; ông Hồ Tứ, tổ trưởng tổ nhân dân tổ 1, ấp Cẩm Tân; chị Nguyễn Thị Lan ở huyện Trảng Bom... đã nhanh chóng xuất hiện thêm hàng loạt cá nhân, tập thể tham gia đấu tranh với cái xấu, cái ác.
Mới đây, thanh niên Nguyễn Lê Minh (25 tuổi, nhà ở phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đang chạy xe trên đường Nguyễn Ái Quốc thì nghe chị Nguyễn Thị Bích Thuyền tri hô bị "đua nóng" xe máy, anh Minh liền đuổi theo và đạp tên trộm té xuống đường. Khi thấy hắn bỏ xe chạy trốn, 3 anh Trần Quang Truyền, Lê Xuân Kim, Nguyễn Đình Lành (nhà ở phường Tân Hiệp) đã kịp thời xuất hiện, hỗ trợ, bao vây bắt tên "đua nóng". Hay như trường hợp dũng cảm hợp tác bắt 2 tên cướp của các anh: Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Thành và Lê Văn Long Khánh ở xã Phú Thanh (huyện Tân Phú) góp phần phá án nhóm cướp giật từng gây "náo loạn" ở địa bàn huyện miền núi này. Còn đội viên Mai Hoàng Phong của đội dân phòng ấp Hiền Hòa, xã Phước Bình (huyện Long Thành) thì trong một lần tình cờ nhìn thấy trên quốc lộ 51 cảnh một người phụ nữ đang chèo kéo 2 thanh niên nên anh liền chạy đến hỗ trợ và bắt được Trần Thanh Bình (SN 1993, ngụ ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa có hành vi giật dây chuyền vàng của chị Kim Hồng. Dũng cảm hơn nữa là anh Nguyễn Văn Thành, đội trưởng đội dân phòng ấp 2, xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) đang một mình đi ngang nghĩa địa thì phát hiện một cái bao đựng chó, liền núp chờ. Khi 2 tên trộm chó đến thu... "chiến lợi phẩm", anh này xông ra bắt giữ. Nhờ đó, công an xã đã phát hiện và phá vỡ được một đường dây bắt trộm chó cung cấp cho các quán cầy tơ trong khu vực.
Gương quần chúng dũng cảm đấu tranh chống tội phạm trong thời gian qua gần như trong khắp tỉnh nơi nào cũng có. Đặc biệt, sau đợt phát động phong trào "Toàn dân phòng, chống tội phạm trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ".
Nét mới trong phong trào năm nay là xác định địa bàn trọng điểm phức tạp, nhóm đối tượng dân cư có nguy cơ cao để tập trung phối hợp, tuyên truyền vận động nên hiệu quả đạt được rất lớn. Chẳng hạn tại các xã: Bảo Vinh, Hàng Gòn và phường Xuân Trung (TX.Long Khánh) là địa bàn có đường sắt Bắc - Nam ngang qua thì trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tập trung vào nội dung bảo vệ các công trình, phương tiện quan trọng của quốc gia. Tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được tổ chức phát động cho đối tượng tập trung là chủ nhà trọ, công nhân ở trọ tại các ấp Thiên Bình và Long Đức 3 (xã Tam Phước, huyện Long Thành); xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch); 2 phường Long Bình Tân và Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Tổ chức phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm môi trường, ma túy, phòng cháy chữa cháy được tập trung vào các nhóm sinh viên Trường đại học Lạc Hồng và cán bộ, công nhân viên khách sạn Đồng Nai... Ở vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống với trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế cũng được các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và huyện kết hợp phát động, đồng thời triển khai công tác dân vận để hỗ trợ, giúp đỡ những hộ khó nghèo trong việc cải thiện cuộc sống, chữa bệnh, học hành.
* An ninh ở cơ sở được giữ vững
An ninh trong công nhân luôn là vấn đề "nóng" trên địa bàn Đồng Nai. Thế nhưng, nhờ làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hầu hết các doanh nghiệp đều ổn định sản xuất, bảo vệ vẹn toàn tài sản. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 19 vụ đình công, 3 vụ lãn công ở 21 công ty với hơn 3.000 lượt công nhân tham gia nhằm đòi tăng lương, giảm tăng ca, đòi các quyền lợi hợp pháp... đều được giải quyết có lý, có tình vừa giúp các công ty tiếp tục sản xuất vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.
Trên mặt trận an ninh công nhân có 15 đồng chí là lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp nhà nước suốt 5 năm liên tục đạt thành tích chỉ đạo có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, có 17 cán bộ, nhân viên bảo vệ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trên lĩnh vực an ninh nông thôn, tình hình khiếu kiện của một số cá nhân và tập thể bị cưỡng chế, giải tỏa nhà đất tại các huyện: Trảng Bom, Xuân Lộc, Long Thành, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Cẩm Mỹ, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa... diễn biến phức tạp. Có trường hợp khiếu kiện vì bị kẻ xấu lợi dụng kích động, cản trở thi công các dự án. Bên cạnh việc làm tốt công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã biết tranh thủ vận động quần chúng, tham mưu cho chính quyền và các ngành liên quan, kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện của người dân, không để xảy ra diễn biến phức tạp, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Bám sát trên lĩnh vực này, có 19 cán bộ, chiến sĩ công an xã được biểu dương, khen ngợi.
Từ đầu năm đến nay, qua đồng loạt mở 3 cao điểm vận động toàn dân tấn công trấn áp các loại tội phạm, quần chúng đã cung cấp 5.113 tin, trong đó có 2.975 tin có giá trị phục vụ lực lượng công an, điều tra, khám phá 487 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 676 tên tội phạm và tài sản thu hồi trả lại cho người bị hại trên 5,56 tỷ đồng. Cũng từ nguồn tin quần chúng, lực lượng công an đã đấu tranh, triệt phá 68 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý 302 đối tượng; bắt và vận động ra đầu thú được 173 tên có lệnh truy nã. Công an còn phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc đưa ra kiểm điểm trước dân 68 đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, qua vận động, quần chúng tự giác giao nộp cho công an 12 khẩu súng và 292 trái đạn các loại, 250 viên đạn, 2kg thuốc nổ, 573 dao, lê, mã tấu...
B.T

![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









