Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hội cựu chiến binh Đồng Nai: Thi đua gương mẫu, giúp nhau vượt nghèo...

09:08, 19/08/2009

Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh (CCB) gương mẫu lần thứ IV (giai đoạn 2005-2009), Hội CCB Đồng Nai đã đạt được những thành tích đáng kể. Ngoài kết quả tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, các hội viên còn giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và các phong trào khác ở địa phương...

Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh (CCB) gương mẫu lần thứ IV (giai đoạn 2005-2009), Hội CCB Đồng Nai đã đạt được những thành tích đáng kể. Ngoài kết quả tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, các hội viên còn giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và các phong trào khác ở địa phương...

 

* Giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình

 

Ông Nguyễn Trí Thức, Chủ tịch Hội CCB Đồng Nai cho biết, điều đáng ghi nhận nhất trong phong trào thi đua 5 năm qua là kết quả phối hợp của các cấp Hội trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ của hội viên. Qua đó, hội viên CCB toàn tỉnh đã giúp nhau vốn sản xuất với tổng số tiền lên đến 10,755 tỷ đồng và 444 chỉ vàng. Ngoài ra, các hội viên CCB còn giúp nhau hàng ngàn ngày công lao động và khối lượng lớn vật tư nông nghiệp, cây con giống các loại và hàng chục hécta đất sản xuất. Các cấp Hội CCB còn giúp cho hội viên vay vốn ngân hàng thông qua các dự án phát triển sản xuất, cải thiện đời sống đạt trên 128,492 tỷ đồng. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã giảm được 743 hộ CCB nghèo, hạ tỷ lệ nghèo xuống còn 3,5% (theo chuẩn mới).

 

CCB Phùng Văn Lợi (áo xanh) ở xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) được đồng đội hỗ trợ xây nhà mới.

Có đời sống kinh tế khá lên, các hội viên CCB đã đóng góp quỹ Hội tăng hơn gấp đôi so với năm 2005 và đến nay, tổng quỹ Hội lên đến 10,7 tỷ đồng. Số tiền quỹ này các cấp Hội cho hội viên CCB vay để phát triển sản xuất. Có điều kiện kinh tế khá, cán bộ, hội viên CCB đã đóng góp nhiều tỷ đồng xây dựng được 220 căn nhà tình thương, sửa chữa 158 căn nhà khác cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn. Trong việc hỗ trợ nhà ở cho hội viên CCB nghèo, có những CCB sản xuất - kinh doanh khá ở các huyện: Tân Phú, Xuân Lộc sẵn sàng đóng góp mỗi lần cả chục triệu đồng.

 

CCB sản xuất - kinh doanh khá còn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội bằng nhiều hình thức khác, chẳng hạn như một số hội viên CCB ở các xã Thạnh Phú, thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) nhận hỗ trợ lương thực cho các hộ CCB khó khăn. Ông Nguyễn Doãn Du, Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Cửu cho biết, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đánh giá cao lực lượng CCB vì đây là chỗ dựa đáng tin cậy cho hội viên.

 

Còn Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Trí Thức thì cho biết, biện pháp đẩy mạnh xóa nghèo trong hội viên là cán bộ CCB các cấp Hội phải trực tiếp xuống cơ sở xác minh các hộ CCB còn nghèo để nắm chắc nguyên nhân. Sau đó, Hội CCB cơ sở có định hướng, biện pháp cụ thể, phù hợp để giúp các hộ này có việc làm, mô hình sản xuất để áp dụng và phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

 

* Tham gia đóng góp công việc chung

 

Hội CCB Đồng Nai có thuận lợi là đến 24% hội viên CCB tham gia công tác Đảng, chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở. Do vậy, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hội cũng tích cực vận động hội viên, gia đình và nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong 5 năm qua, có 361 hội viên CCB được kết nạp vào Đảng và đang bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng cho trên 700 hội viên CCB khác. Ngoài ra, Hội còn phát triển được thêm gần 5.500 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 25.700 người. Trong đó, có 99% hội viên được đánh giá là gương mẫu, 97% hộ hội viên CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% Hội CCB cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.

 

Các cấp Hội và hội viên CCB toàn tỉnh đã tích cực phối hợp với lực lượng quân sự, công an tuần tra canh gác, diễn tập quân sự. Kết quả, trong 5 năm qua Hội đã cùng lực lượng chức năng bắt trên 400 vụ trộm cắp, hòa giải thành trên 5.100 vụ, giáo dục cảm hóa trên 1.600 đối tượng. Hội viên CCB ở cơ sở còn tham gia huấn luyện dân quân tự vệ cho trên 7.500 lượt người, trên 7.800 lượt quân dự bị động viên...

 

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ được các cấp Hội CCB quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua đã có trên 1 triệu lượt học sinh, sinh viên và gần 18.000 lượt thầy cô giáo cùng trên 131.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống do Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với các đoàn thể, địa phương thực hiện.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều