Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm sáng về công tác quân sự quốc phòng địa phương

09:08, 25/08/2009

Xã Suối Tre nằm ở ngoại ô TX.Long Khánh, có 10 ngàn nhân khẩu, sinh sống tại 4 ấp. 80% dân số của xã là công nhân cao su. Trên địa bàn xã có 2 tôn giáo lớn là Thiên Chúa và Phật giáo.

Xã Suối Tre nằm ở ngoại ô TX.Long Khánh, có 10 ngàn nhân khẩu, sinh sống tại 4 ấp. 80% dân số của xã là công nhân cao su. Trên địa bàn xã có 2 tôn giáo lớn là Thiên Chúa  và Phật giáo. Là địa phương có đất rộng, điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vì vậy Suối Tre đã thu hút một số lượng lớn người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh về sinh sống, lập nghiệp. Tuy nhiên, với vị trí địa lý giáp ranh nhiều xã, phường,  lại nằm cạnh trung tâm thị xã và có quốc lộ 1A đi qua, nên Suối Tre là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Một số băng nhóm tội phạm hình sự, nhất là tệ nạn cướp giật thường về đây ẩn náu, khi có thời cơ là gây án.

 

Đồng chí Lê Văn Cử, Bí thư Đảng ủy, kiêm chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Suối Tre nói: "Do nhận thức đúng đặc điểm tình hình địa phương, những năm qua cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi luôn quan tâm chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, coi đây là điều kiện quan trọng tạo môi trường chính trị ổn định phục vụ cho nhiệm vụ phát triển toàn diện của địa phương". Còn Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đỗ Văn Long thì cho biết, nắm vững chủ trương của lãnh đạo địa phương, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Qua đó, đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở cơ sở.

 

Nét nổi bật trong triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của xã trong 9 tháng qua mà chúng tôi ghi nhận được tại xã Suối Tre là, Ban CHQS xã thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng dân quân; phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra, chốt chặn sau 23 giờ, đấu tranh xóa bỏ được nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, số đề, mua bán chất ma túy... Điển hình như vào lúc 15 giờ ngày 17-3, sau khi được tin báo của quần chúng nhân dân, dân quân xã phối hợp với lực lượng công an tổ chức khoanh vùng và bắt được  các đối tượng: Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thành An, Danh Tuấn Dương có hành vi cắt trộm dây điện tại khu văn hóa Suối Tre. Hoặc vụ bắt đối tượng Nguyễn Hữu Bảo, ngụ ở phường Xuân Hòa, trộm 1 xe máy và 1 điện thoại di động...

 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đỗ Văn Long còn cho biết thêm, để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ, lãnh đạo địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng dân quân xã có đủ về số lượng, chất lượng và độ tin cậy về chính trị. Hiện nay, lực lượng dân quân của xã xây dựng đạt 1,01% (so tổng  dân số), tỷ lệ đảng viên chiếm 16%, đoàn viên 52,72% trong lực lượng. Đến nay, xã đã hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện cho lực lượng dân quân và quân nhân dự bị, kết quả kiểm tra 100% các nội dung đều đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt hơn 70%.

 

Tìm hiểu thực tế ở Ban CHQS xã, chúng tôi được biết không chỉ làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà Ban CHQS xã còn thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng chi bộ quân sự trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng cơ sở. Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Cử nói: "Thực hiện Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng ủy  Quân khu 7 về xây dựng "chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt", chúng tôi đã tập trung quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên chi bộ quân sự; đồng thời xác định nhiều biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân". Đến nay, chi bộ quân sự xã đã thành lập được cấp ủy, đồng thời chăm lo phát triển Đảng là ấp đội trưởng. Hiện tại, cả 4/4 ấp của xã có ấp đội trưởng đều là đảng viên. Đây thực sự là điều kiện tốt trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ sở.

Hữu Thủy

 

 

Tin xem nhiều