Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hậu quả khó lường từ game online
Kỳ 2: Game online - môi trường phát sinh tội phạm?

09:06, 03/06/2009

Game online là một trò chơi mang tính giải trí. Thế nhưng, mặt trái do game online gây ra cũng không nhỏ chút nào. Nhiều game thủ ghiền đến bỏ học, "chôm đồ nhà" để có tiền bỏ vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng và thậm chí họ phạm tội để có tiền chơi...

Game online là một trò chơi mang tính giải trí. Thế nhưng, mặt trái do game online gây ra cũng không nhỏ chút nào. Nhiều game thủ ghiền đến bỏ học, "chôm đồ nhà" để có tiền bỏ vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng và thậm chí họ phạm tội để có tiền chơi...

 

* Phạm tội vì... trò chơi trực tuyến

 

"Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho biết, chỉ tính riêng địa bàn TP.Biên Hòa đã có hơn 300 học sinh, sinh viên thường xuyên bỏ học, cúp tiết không rõ lý do khiến cơ quan công an phải cất công điều tra, xác minh..."- một cán bộ Công an Biên Hòa cho biết như vậy. Trong số đó có không ít học sinh dành thời gian "nhốt mình" tại các tiệm internet để chơi game trực tuyến. Và để có tiền "cày ải" trên mạng ảo, không ít học sinh, thanh thiếu niên đã dối cha mẹ, thậm chí làm chuyện phạm pháp.

 

Các game thủ đang "chiến đấu" trên mạng.

Khi cha mẹ N.V.N. (15 tuổi, ngụ ở KP3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) nhận được tin con mình là kẻ trộm, họ không tin vì "nó là đứa rất ngoan, học hành chăm chỉ". Thực tế thì hàng ngày N. vẫn chỉnh tề áo quần, cắp cặp đến trường như bao học sinh khác. Nhưng đó chỉ là trò "diễn" qua mắt cha mẹ, người thân. Sau khi rời khỏi nhà, thay vì đến trường học, N. thường xuyên đến các tiệm internet để đánh nhau, luyện chưởng. Do quá ghiền trò chơi điện tử nên số tiền cha mẹ cho mỗi ngày không đủ để chơi, cậu bé bèn đánh liều đi trộm. Chỉ một thời gian ngắn, liên tiếp 7 nhà gần nơi N. ở bị cậu trổ nóc đột nhập vào lấy cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ tiệm game trực tuyến.

 

Không được cha mẹ chăm lo chuyện học hành như N., N.H.T. (16 tuổi, ngụ ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) phải sớm bươn chải phụ giúp gia đình bằng nghề bán vé số. Nhưng sức hút của game online khiến T. mê mẩn "ngồi đồng" trong các tiệm internet đến quên cả thời gian. Vì thế mà những đồng lời ít ỏi T. bán vé số cũng nướng vào đấy. Những ngày "luyện công" tại tiệm internet, T. làm quen với em T.T.T. (11 tuổi), nhà nghèo nhưng cũng sớm là "tín đồ" của game online. Do không có tiền chơi game, cả 2 bàn tính đi cướp tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 13-5 vừa qua, cả 2 phục ở đoạn đường vắng thuộc ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) thấy em Nguyễn Đức Thịnh (12 tuổi) đang đạp xe đi học về liền xông ra đánh và hù dọa em này để cướp chiếc xe bán lấy tiền chơi game tiếp.

 

Không chỉ có học sinh, thanh thiếu niên và cả người lớn, có gia đình cũng bị sức hút của game không dứt ra được. Gia đình thuộc hàng khá giả, có vợ con ổn định nhưng Võ Tấn Phát (27 tuổi, ngụ KP2, phường An Bình, TP.Biên Hòa) suốt ngày chỉ lao vào những màn "luyện công, tỷ thí" để tranh tài cao thấp giữa các "bang phái" trong thế giới "Võ lâm truyền kỳ". Để xây dựng "mưu đồ bá chủ giang hồ" trong thế giới game, Phát dành tất cả thời gian rảnh rỗi có được vào màn hình máy tính. Không chỉ mất thời gian, công sức tại các tiệm internet, bao nhiêu tiền dành dụm được Phát đều đổ vào "nâng cấp", mua sắm vũ khí, luyện tuyệt chiêu cho nhân vật ảo của mình có đủ sức mạnh để chiến đấu với các "bang phái đối thủ". Khi không còn tiền mà giấc mộng "xưng bá đồ vương" vẫn chưa thành, Phát đã nảy sinh ý định... cướp. Ngày 16-4, Phát tìm đến nhà bạn thân là N.V.T. hỏi mượn chiếc xe máy hiệu Wave đi công chuyện. Ngay sau đó, Phát đã mang xe mượn được đem cầm để lấy 2,5 triệu đồng để chơi game. Khi bị công an điều tra, Phát khai nhận ngoài chiếc xe của anh T., Phát còn "mượn" xe của 2 người bạn khác kiểu như vậy.

 

* Chết người cũng vì game online

 

Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã tóm tắt về tác hại của game online như sau: "Đây dù là trò chơi mang tính giải trí nhưng nó kích thích sự háo thắng, khuynh hướng bạo lực, ham muốn tự khẳng định mình của người chơi, nhất là giới trẻ. Nghiện game online không chỉ làm người chơi học hành sa sút, thay đổi suy nghĩ, tính cách mà thậm chí họ còn có thể phạm tội để có tiền chơi...". Thực tế cho thấy, nhiều người vì mải đắm mình vào thế giới ảo của game online dẫn đến những hành động mất kiểm soát. Cuộc sống trong suy nghĩ của họ thật giả lẫn lộn, thậm chí nhiều người đã mắc phải chứng hoang tưởng.

* Ông Lê Minh Công - Chuyên gia tâm lý Bệnh viện Tâm thần trung ương 2: Nghiện game online nói riêng và nghiện internet nói chung đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội cũng như để lại nhiều hệ lụy về đời sống của người nghiện. Theo các nghiên cứu, người chơi quá 38 giờ/tuần được cho là nghiện và có khoảng 5 - 10% người chơi game mắc chứng nghiện. Tại Việt Nam, dự báo đến năm 2011 sẽ có hơn 10 triệu người chơi game online. Đối tượng nghiện game online được mở rộng sang cả thanh thiếu niên, thậm chí nhiều em còn chưa đủ 10 tuổi.

Người nghiện game thường rơi vào trạng thái đau lưng cùng các vấn đề về mắt, sự căng thẳng thần kinh và mệt mỏi, suy nhược, chứng trầm cảm hoặc các cảm giác tâm lý bất lợi, như: ấm ức, lo âu... Gần đây, các ca bệnh lâm sàng cũng cho thấy người nghiện game online thường thay đổi về nhân cách và nhận thức; rối loạn về tư duy và có những nét hoang tưởng.

 

Ngày 18-5, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh) đã cấp cứu bệnh nhân T. (quê ở tỉnh Kiên Giang) trong tình trạng rối loạn tâm thần, có biểu hiện không giao tiếp được với người xung quanh, thường gồng người, vật vã, la hét, lảm nhảm về việc "mua bán các trang thiết bị" trong game online. Qua tìm hiểu được biết, T. là sinh viên năm 3 của một trường đại học, vì mê game nên đã gặp phải những biểu hiện như trên. Còn tại TP.Biên Hòa, ngày 16-4, người nhà anh M. (ngụ ở phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) vô cùng bàng hoàng khi phát hiện anh treo cổ tự tử. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân anh M. tự tử là do chứng hoang tưởng bởi nghiện game online.

 

Đối với vụ Nguyễn Thị Bích Huyền, 14 tuổi giết người, cướp tài sản tại phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) vào ngày 8-5 vừa qua khiến dư luận phẫn nộ cũng có một phần "lỗi" của game online. Trước đó, vì quá mê chơi game nên sức học sa sút dần và cuối cùng Huyền đã bỏ học. Để có tiền đi chơi, Huyền đã lạnh lùng giết chết bé gái 3 tuổi để cướp đôi bông tai trị giá khoảng 200.000 đồng. Hay như vụ một nam học sinh THPT bị cha trách mắng vì nghiện game online đã giết chết bố rồi chặt ra nhiều khúc để phi tang ở tỉnh Hải Dương mới đây chính là hồi chuông báo động về hậu quả khó lường của loại trò chơi trên thế giới ảo này.

 

Tác hại của game online ngày càng rõ ràng và những vụ án hình sự do trò chơi trực tuyến này "góp phần" gây ra ngày một nghiêm trọng. Làm thế nào để hạn chế tác hại của game online là vấn đề bức thiết đặt ra cần được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Nhóm PV

 

 

 

Tin xem nhiều