Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điện Biên hôm nay

10:05, 06/05/2009

Thông tin từ một đồng nghiệp của chúng tôi cho biết, từ cuối tháng 4 đến nay, Điện Biên rơi vào tình trạng "cháy" phòng. Điều này cũng dễ hiểu vì toàn TP.Điện Biên Phủ và cả huyện Điện Biên hiện nay chỉ có 38 cơ sở kinh doanh lưu trú với chừng 900 phòng.

Thông tin từ một đồng nghiệp của chúng tôi cho biết, từ cuối tháng 4 đến nay, Điện Biên rơi vào tình trạng "cháy" phòng. Điều này cũng dễ hiểu vì toàn TP.Điện Biên Phủ và cả huyện Điện Biên hiện nay chỉ có 38 cơ sở kinh doanh lưu trú với chừng 900 phòng.

 

* Du lịch lịch sử - văn hóa và sinh thái

 

Ban tổ chức lễ kỷ niệm 55 chiến thắng Điện Biên Phủ ước tính vào ngày 7-5 này sẽ có trên 15.000 khách đến Điện Biên. Và, một phương án huy động ký túc xá các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên và cả nhà dân được đặt ra.

 

Dịch vụ phục vụ du lịch ở Mường Phăng rất phát triển.

Du lịch Điện Biên có nhiều tiềm năng, thế mạnh không chỉ ở những di tích lịch sử mà còn là đời sống văn hóa đặc sắc, đa dạng của 21 dân tộc anh em với cảnh sắc đẹp, hùng vĩ có sơn thủy hữu tình. Đây là cơ sở để Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 230/QĐ-TTg về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thành trung tâm du lịch tầm cỡ của vùng Tây Bắc và là trọng điểm du lịch trong hệ thống du lịch quốc gia. Ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: "Điểm nhấn không gian đô thị Điện Biên Phủ trong tương lai là sự hình thành khu đô thị bảo tồn quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Không gian đô thị này kết nối hài hòa với cánh đồng Mường Thanh, đan xen với những bản làng văn hóa truyền thống của người Thái và các dân tộc anh em khác và các khu du lịch sinh thái mà thiên nhiên ban tặng cho Điện Biên. Từ điểm nhấn này sẽ hình thành nên nét đặc trưng của đô thị Điện Biên Phủ là: du lịch lịch sử - văn hóa - sinh thái".

Trước mắt, nhờ "đắc địa" về vị trí địa lý và lịch sử nên từ đầu năm đến nay, Điện Biên đã đón trên 80.000 lượt khách du lịch, trong đó có trên 10.000 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 28 tỷ đồng.

 

Du lịch Điện Biên đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu của năm 2009 là thu hút 300.000 khách với doanh thu phấn đấu đạt 100 tỷ đồng. Du lịch Điện Biên đang cất cánh. Điện Biên đang có nhiều nỗ lực xúc tiến mời gọi liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong nước và cả Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc...

 

* Chuyện ở Mường Phăng  

 

Nhiều người đến được Điện Biên đều rất muốn vào Mường Phăng - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp – chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ đặt sở chỉ huy. Mường Phăng là một khu rừng nguyên sinh ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Hầm và lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có đường hầm xuyên núi dài 96 mét, nối với hầm và lán của tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Triền núi phía sau hầm chỉ huy có đỉnh Pú Cá - nơi đặt đài quan sát. Đứng ở đây có thể quan sát toàn bộ lòng chảo Mường Thanh, đồi Him Lam, Độc Lập, A1, C1, D1, E1, sân bay Mường Thanh - toàn cảnh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chính tại Sở chỉ huy ở Mường Phăng này, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi tới quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của ông: Thay đổi phương châm chiến lược từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" và giành được chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

 

Điều gây bất ngờ cho bất cứ du khách nào lần đầu bước chân lên Mường Phăng, đó là một đám khoảng mười mấy thiếu niên người dân tộc tranh nhau làm... hướng dẫn viên du lịch. Công việc chính của những hướng dẫn viên nhí người dân tộc này là bán thuốc... gia truyền trị đủ loại bệnh do cha mẹ các em đi rừng thu hái về chế biến. Ngoài đám trẻ này, dịch vụ phục vụ du lịch ở Mường Phăng còn có hàng chục phụ nữ dân tộc bày bán hàng thổ cẩm, cây thuốc, lan rừng, măng đắng...

Đây mới chỉ là một phần bề mặt của Mường Phăng hôm nay. Vì Mường Phăng rộng đến hơn 9.000 hécta với phần lớn diện tích là rừng núi. Từ trung tâm mà vào đến rừng bản Phăng gần chục  cây số với địa hình chia cắt. Năm 1954, cả xã Mường Phăng chỉ có 800 dân thì nay đã là 8.600, nhưng lại sống rải rác trong 47 bản. Bây giờ cả xã Mường Phăng tìm đỏ con mắt cũng khó thấy một mái nhà tranh.

 

Mường Phăng được Nhà nước ưu tiên đầu tư, hỗ trợ Chương trình 134. Thế nhưng cái hay của Mường Phăng là không trông chờ hoặc ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà luôn trăn trở, tìm cách đi lên bằng chính đôi chân của mình. Cả xã chỉ có 600 hécta ruộng cao - mỗi năm làm chỉ một vụ nếp với năng suất rất thấp (khoảng 2,5 tạ/hécta). Do vậy, gần như quanh năm người dân Mường Phăng lang thang lên núi đào củ mài. Vậy mà bây giờ củ mài ở Mường Phăng đã trở thành... đặc sản, chỉ còn thấy bán ở chợ hoặc cổng di tích với cái giá trên trời: 15.000 đồng cho 3 đoạn củ mài bằng gang tay!

Chiến thắng Điện Biên Phủ - chân lý của thời đại

17 giờ 30 ngày 7-5-1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch, tướng De Castries cùng toàn bộ Bộ Tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp phải ra hàng. Như vậy, sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Thắng lợi này là do Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc; đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới; báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới. Đó còn là minh chứng cho một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

 

Nhân vật nổi tiếng nhất Mường Phăng là cụ Lò Văn Bóng, nay đã 87 tuổi. Từ một tự vệ xã chuyển qua làm công an với nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đầu não của cách mạng, cụ Bóng cùng cả tổ công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ Bóng làm lãnh đạo xã nhiều năm liền và nổi tiếng cả nước vì thái độ kiên quyết bảo vệ rừng Mường Phăng, bảo vệ hầm đại tướng. Cụ cho rằng: "Mường Phăng là của cả nước" nên bất cứ ai đốn gỗ rừng Mường Phăng, cụ truy đến tận nơi.

 

Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng hiện nay là Lò Văn Biên - con trai cụ Bóng cho biết: "Nhiều năm nay người dân Mường Phăng đã biết sử dụng giống lúa mới có năng suất cao và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiến bộ... nên "cái đói" thì không sợ nữa, chỉ sợ còn nghèo, chưa giàu thôi!".

 

Nói vậy chứ ở Mường Phăng bây giờ đã có rất nhiều hộ biết làm giàu. Bản Che Căn có 87 hộ thì có tới 22 máy xới. Trong xã có 2 hộ làm lò sản xuất gạch ngói, 3 hộ đầu tư khai thác cát, 3 hộ mua sắm máy xay xát... Nhiều hộ còn đào ao nuôi cá với giống tốt, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật.

B.T

 

 

 

Tin xem nhiều