
Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, các tổ chức quần chúng như ban bảo vệ dân phố, tổ dân phố, đội dân phòng, tổ an ninh nhân dân, đội thanh niên xung kích v.v... đóng một vai trò khá quan trọng. Bởi lẽ lực lượng này đều là người địa phương, thông thuộc địa bàn nơi mình cư ngụ. Thế nhưng chế độ, chính sách hỗ trợ đối với họ còn nhiều vấn đề phải bàn.
Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, các tổ chức quần chúng như ban bảo vệ dân phố, tổ dân phố, đội dân phòng, tổ an ninh nhân dân, đội thanh niên xung kích v.v... đóng một vai trò khá quan trọng. Bởi lẽ lực lượng này đều là người địa phương, thông thuộc địa bàn nơi mình cư ngụ. Thế nhưng chế độ, chính sách hỗ trợ đối với họ còn nhiều vấn đề phải bàn.
* Hảo hán giữa đời thường
Chỉ tính riêng trong năm 2008 và những tháng đầu năm 2009, lực lượng bảo vệ dân phố, tổ an ninh nhân dân, đội dân phòng v.v... đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng công an 1.163 nguồn tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm. Trong đó có 842 tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 437 vụ việc, bắt, xử lý 367 đối tượng, thu hồi số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại cho người bị hại.
Để có được kết quả như trên, lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã phải đối diện với bao thử thách hiểm nguy. Những hảo hán giữa đời thường ấy sẵn sàng đối diện với bọn tội phạm ngày càng nguy hiểm, hung hãn, liều lĩnh để bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống người dân trong xóm ấp. Trong công việc thầm lặng đó, có nhiều người đã phải đổ máu hoặc mang thương tật trong khi truy bắt tội phạm hoặc bị bọn côn đồ trả thù vì đã ngăn cản việc làm của chúng. Chưa có thống kê đầy đủ về số anh em dân phố, dân phòng thanh niên xung kích gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng qua những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trong thực tiễn thì con số ấy đã lên đến hàng chục trường hợp.
* Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
Có điều đáng buồn là chế độ bồi dưỡng, đãi ngộ dành cho anh em rất ít hoặc không có. Mặc dù việc xây dựng, hình thành các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được quy định tại các Nghị định, quyết định của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các địa phương. Trớ trêu là quyết định thành lập thì có, nhưng các chế độ, chính sách kèm theo thì chưa thấy có văn bản nào quy định. Do vậy, để đảm bảo cho các lực lượng này tổ chức triển khai các hoạt động gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn cư ngụ, các địa phương đã tự sử dụng nguồn kinh phí từ địa phương để chi.
Mặc dù mức chi bồi dưỡng cho anh em làm nhiệm vụ hàng đêm chỉ mang tính tượng trưng và mỗi nơi làm một kiểu, mức chi cũng khác nhau. Có nơi mỗi tổ an ninh nhân dân được cấp mỗi năm 1 cuốn tập, 1 cây bút để ghi chép. Có nơi trích từ 5-10 ngàn đồng cho 1 đội dân phòng tham gia tuần tra, canh gác/đêm. Như vậy, mức chi cho hoạt động của lực lượng tham gia làm công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là quá ít, chưa đủ mua cho mỗi người 1 gói mì, một tô cháo để anh em được no lòng trong mỗi đêm tuần tra vất vả hoặc tham gia truy bắt bọn tội phạm.
|
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hiện nay toàn tỉnh đã xây dựng được 33 ban bảo vệ dân phố, 207 tổ bảo vệ dân phố, 11.611 tổ an ninh nhân dân, 2 tổ an ninh cơ động, 703 đội dân phòng với hàng chục ngàn thành viên hoạt động đều khắp ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Những năm qua, các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự cơ sở đã có những đóng góp rất lớn vào nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi cư ngụ. |
Kể từ khi Nhà nước có chủ trương bãi bỏ một số khoản phí đóng góp trong dân, trong đó bỏ thu quỹ an ninh quốc phòng thì hoạt động của lực lượng gìn giữ an ninh trật tự cơ sở càng khó khăn. Trong bối cảnh tình hình hoạt động của các loại tội phạm ngày càng có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phải tăng cường cường độ làm việc thì họ như bị "trói tay" vì nguồn kinh phí hoạt động không còn nữa. Trừ những người vì quá yêu thích công việc mà mình đã gắn bó nhiều năm là còn nấn ná tham gia. Những người khác vì sức ép của cuộc sống đã phải rời xa đội ngũ. Từ đây dẫn đến hệ quả là nhiều địa phương, cơ sở lực lượng dân phòng, thanh niên xung kích chỉ còn hoạt động cầm chừng hoặc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Từ thực tế nêu trên, đã đến lúc các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và ngành công an cần có kế hoạch củng cố, kiện toàn lại các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ sở theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả. Mặt khác, UBND tỉnh cần sớm ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động của lực lượng này cũng như nguồn kinh phí hỗ trợ để lực lượng có điều kiện cống hiến nhiều hơn công sức của mình cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.
Đức Việt

![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











