Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quốc phòng toàn dân ở huyện miền núi Tân Phú

09:04, 24/04/2009

Kết thúc phong trào thi đua quyết thắng năm 2008, Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc nhất trong khối huyện, thị xã thuộc quân khu. Thành tích của huyện này đạt được là làm tốt công tác xây dựng nền quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh.

Kết thúc phong trào thi đua quyết thắng năm 2008, Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc nhất trong khối huyện, thị xã thuộc quân khu. Thành tích của huyện này đạt được là làm tốt công tác xây dựng nền quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh.

 

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Bùi Thanh Tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú cho biết, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh  ở Tân Phú luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hàng năm, dựa vào các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cơ quan quân sự huyện đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác quốc phòng ở địa phương. Nội dung bao gồm việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh v.v...

 

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành với cơ quan quân sự huyện nên việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các tầng lớp nhân dân ở huyện đạt được nhiều kết quả thiết thực. Từ đó góp phần nâng cao vị trí vai trò của công dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân một cách vững chắc.

 

Qua thống kê trong năm 2008, huyện Tân Phú đã mở được 8 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo phân cấp cho 1.573 người, gồm: hiệu trưởng, hiệu phó các trường THCS, tiểu học, mầm non, bí thư chi bộ các cơ sở giáo dục, cán bộ, công nhân viên các ban, ngành, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. Đó là chưa kể trên 6.200 học sinh của 5 trường THPT trong huyện được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và huấn luyện quân sự.

 

Cùng với việc làm trên, huyện Tân Phú cũng đã thường xuyên coi trọng công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong công tác quân sự địa phương, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tính đến nay, Tân Phú đã đưa 93% bộ đội phục viên, xuất ngũ trên địa bàn huyện vào lực lượng dự bị động viên. Lực lượng này thường xuyên được huy động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Riêng về lực lượng dân quân tự vệ, toàn huyện cũng đã phát triển đạt tỷ lệ 1,6% so với dân số. Trong đó dân quân đạt tỷ lệ 1,48%. 18/18 xã, thị trấn đã thành lập được chi bộ quân sự. Năm 2008, đã có 1.620 lần/12.514 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ ở Tân Phú hoạt động độc lập hoặc phối hợp với công an tuần tra, canh gác, phát hiện ngăn chặn 339 vụ/553 đối tượng vi phạm pháp luật, thu hồi số tang vật trị giá trên 62 triệu đồng trả lại cho người bị hại.

 

Những nỗ lực trên đây của huyện Tân Phú trong công tác quốc phòng - an ninh đã góp phần tạo được thế đứng vững chắc cho huyện tiếp tục đi lên phát triển kinh tế - xã hội, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều