Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai - ngày ấy, bây giờ
Kỳ cuối : Ngày toàn thắng

09:04, 29/04/2009

34 năm trước, Thành ủy Biên Hòa đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền trong thế "30 năm chỉ có một ngày". Giang sơn thu về một mối, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai - với tư cách là một cạnh quan trọng trong vùng kinh tế động lực phía Nam, đã viết tiếp bản hùng ca trên lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội.

34 năm trước, Thành ủy Biên Hòa đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền trong thế "30 năm chỉ có một ngày". Giang sơn thu về một mối, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai - với tư cách là một cạnh quan trọng trong vùng kinh tế động lực phía Nam, đã viết tiếp bản hùng ca trên lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội.

 

* Giải phóng Biên Hòa

 

Ngày 9-4-1975, đồng chí Phan Văn Trang, Bí thư Thành ủy Biên Hòa từ căn cứ Bàu Hàm vào nội thành triển khai kế hoạch tiến công và nổi dậy giải phóng thành phố.

 

Thành ủy chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong nội, ngoại ô thành phố "phải phóng tay phát động quần chúng" và nói cho quần chúng biết đây là "30 năm chỉ có một ngày". Lãnh đạo Thành ủy còn chỉ đạo, các phường, xã thành lập các ủy ban khởi nghĩa; chuẩn bị băng cờ, khẩu hiệu, loa phát thanh và vận động nhân dân nổi dậy giành lại chính quyền.

 

Quân ta tiến vào tiếp quản Tòa hành chính tỉnh Biên Hòa ngày 30-4-1975.

Đêm 29-4, Ủy ban khởi nghĩa Bình Trước đã vận động quần chúng, tự vệ mật phá nhà lao tỉnh Biên Hòa, giải thoát hàng trăm tù nhân. 3 giờ sáng ngày 30-4, Lữ đoàn xe tăng 203 đến cầu Đồng Nai và cùng Trung đoàn 116 đặc công tiến về Sài Gòn. Chiều và đêm 29-4, Ban công vận Thành ủy đã tiến chiếm và làm chủ khu kỹ nghệ Biên Hòa. Sáng sớm ngày 30-4, cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tung bay phất phới trong khu kỹ nghệ.

 

Đến 6 giờ sáng ngày 30-4-1975, đảng viên mật Trương Thị Sáu, thuộc Chi bộ chợ Biên Hòa đã hạ cờ ba que ở cột cờ dinh tỉnh trưởng Biên Hòa và thay vào đó là cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Cùng thời gian này, các cơ sở mật bên trong đã thượng cờ Mặt trận ở Dinh Tư lệnh Quân đoàn 3, Quân cảnh tư pháp, Ty cảnh sát Biên Hòa, Nha cảnh sát miền Đông, Chi khu Đức Tu...

 

10 giờ 30 phút ngày 30-4, Trung đoàn 209 thuộc Sư đoàn 7 chiếm và làm chủ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 ngụy ở Long Bình. Cùng lúc này, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Biên Hòa cùng Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn 6 tiến vào Tòa hành chính Biên Hòa trước rừng người và cờ hoa chào đón dọc hai bên đường 30-4. Đúng 11 giờ cùng ngày, Sư đoàn 6 và Sư đoàn 1 chiếm Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và sân bay Biên Hòa.

 

Khắp các khu phố, các xã ngoại ô TP.Biên Hòa, Ủy ban khởi nghĩa các địa phương đã kêu gọi và quần chúng nổi dậy giành lại chính quyền. Các đội phòng vệ dân sự do ta nắm được đã quay lại cùng với các Ủy ban khởi nghĩa cướp chính quyền. Ta cũng đã tổ chức lực lượng giải phóng, chiếm giữ Trạm biến thế điện Bửu Hòa, Nhà máy nước Biên Hòa đảm bảo cung cấp điện, nước thông suốt.

 

11 giờ 30 phút ngày 30-4, khi xe tăng của ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập và cờ cách mạng tung bay trên bầu trời Sài Gòn thì cũng là lúc tỉnh Đồng Nai hoàn toàn giải phóng.

 

* Sức mạnh nội lực

 

Không ngủ quên trên chiến thắng, ngay sau giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai đã bắt tay xây dựng lại quê hương trên đống đổ nát và sự kiệt quệ của kinh tế do chiến tranh gây ra.

 

Trên cơ sở kỹ thuật của khu kỹ nghệ Biên Hòa, Đảng bộ tỉnh đã vận động, tạo điều kiện cho đội ngũ thầy thợ sớm quay trở lại sản xuất. Đồng thời với lợi thế và tiềm năng về giao thông, vị trí địa lý và được sự đồng ý của trung ương, Đảng bộ tỉnh đã quyết định công nghiệp hóa tỉnh nhà từ rất sớm, bằng việc mở thêm nhiều khu công nghiệp hiện đại. Đến nay, toàn tỉnh đã có 29 khu công nghiệp, trong đó có nhiều khu công nghiệp nổi tiếng thành công thu hút các nhà đầu tư vào làm ăn hiệu quả, như: Biên Hòa 2, Amata, Nhơn Trạch, Gò Dầu, Tam Phước, Hố Nai... Song, sự phát triển ngành công nghiệp của Đồng Nai không phải bằng mọi giá.

 

Kinh tế Đồng Nai phát triển vượt bậc (ảnh chụp tại Công ty Vinappro)

Chính xác định rõ như vậy, nên tỉnh Đồng Nai đã từ chối những dự án công nghiệp không thân thiện với môi trường, chỉ khuyến khích các dự án sử dụng thiết bị hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao. Trong phát triển công nghiệp, tỉnh cũng rất chú trọng đến chế biến nông sản để tiêu thụ sản phẩm của nông dân. Và hiện nay, công nghiệp không phải là sự lựa chọn hàng đầu khi mà tỉnh đang khuyến khích phát triển dịch vụ, thương mại. Nhiều dự án về kho, cảng đường bộ, đường thủy và hàng không; phát triển siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, du lịch, giáo dục, y tế chất lượng cao... đang được tỉnh quan tâm kêu gọi đầu tư. Tỉnh cũng đã cho khởi động các dự án về nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, dự án giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp hiện đại hóa đất nước như: Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Cẩm Mỹ, Khu liên hợp công - nông nghiệp Donataba, Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao Donafoods, Khu công nghệ cao Long Thành...

 

Với lợi thế về nông nghiệp, nhiều dự án chăn nuôi tập trung được quy hoạch và hiện nay Đồng Nai là một trong những địa phương dẫn đầu về đàn heo, gà cung cấp cho cả nước, có đóng góp quan trọng cho ngân sách và cung cấp nguyên liệu chế biến thực phẩm tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Đồng Nai cũng sớm công nghiệp hóa nông nghiệp khi tập trung phát triển diện tích trồng cây công nghiệp, đưa giống mới vào sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi cho năng suất, thu nhập cao. Thành công của cây bắp, điều, bưởi, xoài ở Đồng Nai đã chứng minh sự đúng đắn của định hướng này.

 

Với những cố gắng vượt bậc đó nên trong nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn là một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài; kim ngạch xuất khẩu đạt cao; tăng trưởng kinh tế liên tục ở 2 con số và gần bằng 2/3 so bình quân chung cả nước; thu nộp ngân sách cho Nhà nước hàng năm trên 10 ngàn tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh cũng cao hơn gần gấp đôi so với bình quân chung của cả nước và là địa phương rất thành công với chương trình xóa đói giảm nghèo, xây tặng nhà tình thương cho đồng bào nghèo bằng nhiều hình thức xã hội hóa.

 

Với thế và lực của mình, tỉnh Đồng Nai quyết tâm "đi trước về trước" và đến nay, các chỉ tiêu đề ra đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2010.

Nhóm PV

                                                                                                                                   

Tin xem nhiều