
Hàng ngày, mọi người đi lại trên đường đều không khỏi bực mình vì bắt gặp một số người có hành vi kém ý thức. Chẳng hạn, tại chốt giao thông có người dừng xe chờ đèn đỏ, tranh thủ nghe điện thoại di động và khi đèn bật xanh người này vẫn còn vô tư đàm thoại.
Một hành vi vừa kém văn hóa vừa vi phạm luật thường xảy ra là vượt đèn đỏ. Sáng ngày 1-2 vừa qua, tại ngã tư chợ Đồn (tỉnh lộ 16), tuy có đèn điều hòa giao thông nhưng vẫn có khá nhiều người vượt đèn đỏ. Qua gần 30 phút quan sát tại đây, chúng tôi thấy mỗi lần đèn đỏ bật sáng vẫn có vài ba người cố tình vượt qua. Ở các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông khác cũng vẫn thường xảy ra hành vi vượt đèn đỏ thư thế.
Điều đáng buồn là, những người vượt đèn đỏ không cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình. Hành động nhường nhịn khi đi đường tuy không được qui định rộng rãi trong Luật Giao thông đường bộ nhưng có lẽ đây là hành vi "văn hóa giao thông" cần được mọi người hưởng ứng thực hiện. Song, dù luật có quy định: "Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc, ban đêm hai xe đi ngược chiều khi gặp nhau phải sử dụng đèn chiếu gần (đèn cốt, để không pha đèn làm chói mắt người lái xe đối diện)..." nhưng hiện nay cũng còn ít lái xe chịu chấp hành. Hậu quả của hành vi thiếu nhường nhịn khi đi đường đã xảy ra. Cụ thể, vào trung tuần tháng 1-2009 vừa qua, trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn thuộc phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông chết người có nguyên nhân sâu xa do nạn nhân thiếu nhường nhịn: Nạn nhân Đ.N.T. đi xe máy bị một xe tải bồn lấn đường. Anh này liền đuổi theo xe bồn và dùng gạch đá tấn công. Trong khi truy đuổi theo để tiếp tục trấn áp tài xế xe bồn, 2 xe đã xảy ra va chạm, gây tai nạn giao thông làm T. tử vong.
![]() |
|
Xe tải 60L-3906 vi phạm chạy vào đường cấm và không chịu ràng buộc hàng hóa vốn rất cồng kềnh, dễ gây tai nạn. |
Hành vi "văn hóa giao thông" có thể là hành vi quan tâm đến sự an toàn của người cùng tham gia giao thông. Ngay trong sáng ngày
Báo cáo tổng kết an toàn giao thông năm 2008 của Công an Đồng Nai cho thấy, trong năm qua lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 392.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng gần 168.000 trường hợp so với năm 2007. Có lẽ bên cạnh các nội dung cổ động an toàn giao thông như "Thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn", "Nhường nhịn khi đi đường là người có văn hóa giao thông"... cũng cần có thêm nội dung "Chấp hành nghiêm Luật Giao thông là người có văn hóa giao thông".
Thanh Toàn


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








