
Ngày 9-12, Công an Đồng Nai đã tổ chức hội thi công an xã giỏi cấp tỉnh năm 2008. Mặc dù hội thi chỉ diễn ra 1 ngày với sự tham gia đua tài của 10 đội công an xã giỏi của 9 huyện và thị xã Long Khánh, nhưng qua đó cho thấy tay nghề, trình độ nghiệp vu, chuyên môn của lực lượng công an xã ở Đồng Nai ngày càng được nâng lên.
Ngày 9-12, Công an Đồng Nai đã tổ chức hội thi công an xã giỏi cấp tỉnh năm 2008. Mặc dù hội thi chỉ diễn ra 1 ngày với sự tham gia đua tài của 10 đội công an xã giỏi của 9 huyện và thị xã Long Khánh, nhưng qua đó cho thấy tay nghề, trình độ nghiệp vu, chuyên môn của lực lượng công an xã ở Đồng Nai ngày càng được nâng lên.
Thượng tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, hội thi này được xem là đợt tập huấn học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong lực lượng công an xã. Đây cũng là dịp để kiểm tra việc chấp hành và thực thi pháp luật, trình độ tay nghề, nghiệp vụ của lực lượng công an xã trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho dân và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương.
So với hội thi công an xã giỏi toàn tỉnh năm 2005, nội dung hội thi năm nay tuy ít nhưng chất lượng lại được nâng cao hơn, xoay quanh các vấn đề liên quan đến kiến thức pháp luật của lực lượng công an xã; công tác điều tra, xử lý tình hình liên quan đến an ninh trật tự địa phương; vị trí, tác dụng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhiệm vụ của công an xã; công tác đăng ký quản lý nhân hộ khẩu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý đối tượng vi phạm tại cộng đồng v.v... Ngoài phần thi kiến thức pháp luật, các thí sinh còn giải quyết các tình huống do ban tổ chức đặt ra và thi thuyết trình theo chủ đề 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng công an nhân dân và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung các câu hỏi khá phong phú, tính khái quát rất cao, nhưng phần lớn các đội đều vượt qua và đã trả lời đúng trọng tâm của vấn đề đặt ra. Nhiều đội còn liên hệ đến thực tế công việc hàng ngày nên đã mang lại cho hội thi nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở. Riêng ở phần dự thi thuyết trình "6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", có thể nói là phần thi khó, nhưng nhờ được chuẩn bị kỹ, nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu chu đáo kết hợp với vận dụng kiến thức thực tế nên nhiều thí sinh đã diễn thuyết một cách mạch lạc, trôi chảy, để lại nhiều ấn tượng cho người nghe.
Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi công an xã giỏi cấp tỉnh năm 2008 đạt được thành công như mong đợi. Các giải thưởng nhất, nhì, ba tập thể được lần lượt trao cho các đơn vị thuộc công an khối xã thuộc Công an huyện Long Thành, thị xã Long Khánh và huyện Nhơn Trạch cùng với 3 giải cá nhân. Tuy nhiên, theo nhận xét của Thượng tá Võ Văn Sáng thì hội thi vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế. Đó là một ít đội chưa quan tâm đầu tư cho hội thi, còn lúng túng trong việc giải quyết, xử lý các tình huống do Ban tổ chức đặt ra, mặc dù đó là những tình huống liên quan sát sườn đến công việc, nghiệp vụ của lực lượng công an xã phải giải quyết hàng ngày. Có đội đã không thể trả lời được nội dung câu hỏi trong phần thi kiến thức pháp luật. Đây là lỗ hổng lớn đáng quan ngại đối với lực lượng thực thi pháp luật ở địa phương. Công tác công an liên quan đến nhiều lĩnh vực của xã hội, trong đó từng cán bộ chiến sĩ công an là người trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề an ninh trật tự phát sinh trong đời sống. Do vậy, việc nắm chắc, tinh thông các kiến thức pháp luật để vận dụng, giải quyết công việc có hiệu quả là vấn đề sống còn của lực lượng. Từ hội thi này, Thượng tá Võ Văn Sáng cũng đề nghị các cấp chính quyền và công an các huyện, thị xã cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho lực lượng công an xã trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật để anh em ngày càng làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình.
Đ.V



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











