
Giữa năm 2007, đoàn kiểm tra gồm các cơ quan chức năng của tỉnh đã có chuyến khảo sát hồ Trị An để tìm nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước nơi đây. Điều khá bất ngờ khi đoàn kiểm tra phát hiện "thủ phạm" làm một số khu vực trên hồ Trị An bị ô nhiễm là cây mai dương.
Giữa năm 2007, đoàn kiểm tra gồm các cơ quan chức năng của tỉnh đã có chuyến khảo sát hồ Trị An để tìm nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước nơi đây. Điều khá bất ngờ khi đoàn kiểm tra phát hiện "thủ phạm" làm một số khu vực trên hồ Trị An bị ô nhiễm là cây mai dương. Thời điểm đó, diện tích cây mai dương trên hồ Trị An được xác định khoảng hơn 1 ngàn hécta và hiện nay chúng đang tiếp tục phát triển rất nhanh.
* Nhìn đâu cũng thấy cây mai dương
Trên đường đi khảo sát hồ Trị An mới đây, chúng tôi phát hiện cây mai dương đang chiếm lĩnh dày đặc vùng đất mặt hồ. Mực nước mùa này cao hơn 4 mét, nhưng ở nhiều khu vực, cây mai dương còn ngoi lên khỏi mặt nước hơn nửa mét. Tại những vùng cây mai dương mọc nhiều, nước có màu đen. Các tài liệu khoa học đã chứng minh, trong thân cây mai dương có chứa chất mimosin - một loại acid amin có thể gây độc với nhiều loài động thực vật. Chính vì vậy, khi xác mai dương phân hủy trong nước, chất độc sẽ hủy diệt nhiều loài sinh vật sống chung quanh nó.
Mai dương là loài cây ngoại lai, tốc độ phát triển rất nhanh, có tán lan rộng, trên khắp thân và lá đều có gai. Loại cây này thích nghi với mọi địa hình sâu cũng như cạn, đặc biệt là vùng đất ngập nước. Cho nên nó có mặt ở đâu thì tiêu diệt thực vật bản địa tới đó. Cây mai dương phát tán rất nhanh ở nhiều nơi trong tỉnh. Không chỉ thâm nhập hồ Trị An, những năm gần đây, cây mai dương còn mọc hoang dại, lấn chiếm đất canh tác thuộc các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, gây cản trở việc đi lại của người dân, ngăn cản dòng chảy trên kênh mương.
* Giải pháp nào tận diệt cây mai dương?
Thực tế, đã có thời điểm, dự án xử lý cây mai dương được thực hiện trong nhiều năm tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Song, kết quả thu được không cao vì vào mùa mưa lũ, sông Đồng Nai đã mang hàng triệu hạt cây mai dương từ thượng nguồn về xuôi. Riêng ở hồ Trị An, ngành chức năng đã thí điểm trồng cây tràm nước để ngăn cây mai dương phát triển. Tuy nhiên, tác dụng diệt cây mai dương thì ít, còn tác hại đối với các hệ thực vật, thủy sinh thì nhiều nên kế hoạch này ngừng triển khai. Từ đó đến nay, cây mai dương được xem là "sát thủ" thầm lặng trên hồ Trị An.
Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiêu diệt cây mai dương. Chẳng hạn như nuôi dê, nhưng quá trình "thanh toán" cây mai dương của dê rất chậm. Một số địa phương sử dụng phương pháp sinh học như rải thuốc diệt cỏ, chích thuốc vào cây, phun thuốc sau khi lột vỏ cây... Tuy nhiên, những cách làm này lại ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Riêng phương pháp thủ công là cắt, nhổ bỏ rồi đem đốt cây mai dương được xem là hiệu quả nhất, nhưng sức người có hạn.
Diện tích mai dương trên hồ Trị An rất rộng nên cần có dự án khả thi xử lý dứt điểm loại thực vật độc hại này trong thời gian tới.
Tạ Nguyên



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)









