
Hưởng ứng phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2008, lực lượng Công an Đồng Nai đã có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm "60 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc".
Hưởng ứng phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2008, lực lượng Công an Đồng Nai đã có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm "60 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc". Đặc biệt, các lực lượng đã tập trung triển khai sâu rộng Nghị quyết 11 Đảng ủy Công an tỉnh gắn việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an Đồng Nai "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
* Tích cực với công tác dân vận và cải cách hành chính
Trên lĩnh vực cải cách hành chính, bên cạnh việc tinh gọn, đơn giản hóa thủ tục, công an các cấp đã duy trì lịch làm việc vào ngày thứ bảy để giải quyết công việc liên quan với người dân. Toàn thể công an huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa đều đã triển khai việc đưa cán bộ, chiến sĩ xuống xã, phường, thị trấn 2 ngày/tuần trực tiếp làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân tại chỗ cho dân. Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh mở website để phục vụ người dân trên mạng internet. Đặc biệt, Công an tỉnh đã phân cấp đăng ký quản lý xe máy cho công an cấp huyện, tạo ra sự tiện lợi cho người dân đến giao dịch, làm thủ tục.
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong năm 2008, Công an tỉnh đã tổ chức 2 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng giáo dân và vùng dân tộc, thu hút đông đảo bà con giáo dân, các linh mục, chức sắc tôn giáo, các trưởng bản, già làng đồng tình hưởng ứng. Cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai còn tham gia 700 ngày công giúp người dân ở vùng sâu vùng xa sửa đường, làm vệ sinh. Đặc biệt, đã vận động tặng 22 căn nhà với tổng trị giá trên 300 triệu đồng cho bà con người dân tộc, hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Công an các cấp còn hỗ trợ tài chính cho 303 học sinh nghèo, tặng 50 xe đạp cho học sinh vượt khó...
* "4 giảm" đã giảm!
Nhưng nổi bật hơn cả là thực hiện mục tiêu "4 giảm" của tỉnh, lực lượng Công an Đồng Nai với vai trò chủ công đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm, đã phối hợp đấu tranh 5 chuyên án an ninh chính trị, mở 4 kế hoạch truy xét, kịp thời điều tra, làm rõ 2 vụ gây nổ, khám phá 2 vụ lưu hành tiền giả. Đáng chú ý là đã đấu tranh làm vô hiệu hóa một số phần tử tham gia tổ chức phản động "Đảng Việt Tân" và kịp thời ngăn chặn ý đồ rải truyền đơn của một đối tượng ở Đồng Nai tham gia tổ chức phản động lưu vong "Đảng dân chủ nhân dân". Bên cạnh đó, lực lượng an ninh Đồng Nai còn điều tra, làm rõ 29 vụ xâm phạm công trình, phương tiện quan trọng; đồng thời phối hợp giải quyết ổn định 177 vụ đình công. Ngoài ra, công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xem xét, cho phép 20 điểm, nhóm Tin Lành đủ điều kiện đăng ký sinh hoạt; đồng thời xử lý kịp thời 75 trường hợp vi phạm Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
Gay go nhất là trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ, tết; lực lượng Công an Đồng Nai đã đấu tranh triệt phá 238 ổ, nhóm tội phạm, bắt xử lý 528 đối tượng (tăng 139 ổ, nhóm với 267 đối tượng so với năm trước). Với nỗ lực lớn, lực lượng Công an Đồng Nai còn trinh sát, khám và triệt phá 415 sòng bài, bắt xử lý 1.456 con bạc; phá vỡ 31 "ổ nhền nhện", bắt xử lý 177 gái bán dâm và các chủ chứa, người môi giới. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phát hiện 213 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy với 568 đối tượng liên can (tăng 68 vụ và 218 đối tượng so với năm trước). Ngoài ra còn phát hiện 12 vụ trồng cần sa trái phép. Qua đó, đã đề nghị truy tố 257 đối tượng tội phạm về ma túy, xử lý 311 đối tượng. Đặc biệt, Công an các cấp đưa đi cai nghiện tập trung 273 đối tượng; cai nghiện tại cộng đồng, gia đình 120 đối tượng; vận động 7 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện.
Cũng trong năm, đã phát hiện 25 vụ xâm phạm tài sản nhà nước, trong đó có 7 vụ tham nhũng, thu hồi được trên 36 tỷ đồng. Ngoài ra còn phát hiện 411 vụ phạm pháp kinh tế khác, 86 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong tình hình các loại án đều tăng, chỉ riêng số vụ phạm pháp hình sự đã lên đến 1.777 vụ với 1.656 tên tội phạm bị bắt, công tác điều tra đã có sự nỗ lực rất lớn. Qua đó, đã điều tra làm rõ 1.229 vụ (đạt tỷ lệ 69,16%, cao hơn năm trước 1,85%). Trong 151 vụ án loại đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, đã điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 76,82%. Trong đó, các vụ án cướp của, hiếp dâm điều tra làm rõ đạt 100%; các vụ án giết và cướp điều tra làm rõ đạt 80%. Nét nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm là lực lượng công an đã phối hợp cùng quần chúng và hệ thống chính trị thực hiện bắt và vận động ra đầu thú 204 tên có lệnh truy nã, trong đó có 58 tên nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.
"... Năm 2009 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm chuẩn bị kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010). Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước hiện nay đặt ra cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, chúng ta phải kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm. Phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm tội về trật tự xã hội cao hơn năm 2008; không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra đột biến phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và các tai, tệ nạn xã hội..." (Trích phát biểu của Đại tướng LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an tại Hội nghị Công an toàn quốc năm 2008 vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh)
Đáng mừng nhất là trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, năm 2008 tỉnh ta đã tăng cường nhiều biện pháp quan trọng làm giảm cả 3 mặt: số vụ, số người chết, bị thương. Tính ra, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 454 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy (giảm 193 vụ so với cùng kỳ năm trước), chết 438 người (giảm 191), bị thương 434 người (giảm 133). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 431 vụ (giảm 191 vụ), 417 người chết (giảm 189 người).
Qua một năm sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" với nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, đấu tranh, phát hiện các hành vi phạm pháp, thực hiện chủ trương "4 giảm" của tỉnh, trong lực lượng Công an Đồng Nai đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Nổi bật là có 749 lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ với tổng số tiền trên 74 triệu đồng. Đặc biệt là có 92 cán bộ, chiến sĩ và 39 tập thể được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, còn có 214 tập thể, 707 cá nhân được Ban giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
B.T


![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












