
Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - nguy cấp ở Vườn quốc gia Cát Tiên vừa đưa vào hoạt động trạm cứu hộ gấu. Những con gấu bị săn bắt hoặc nuôi nhốt trái phép sẽ được đưa về đây nuôi dưỡng, điều trị thương tật. Sau một thời gian tập cho gấu dần quen với đời sống hoang dã thì Trung tâm sẽ thả chúng về rừng.
Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - nguy cấp ở Vườn quốc gia Cát Tiên vừa đưa vào hoạt động trạm cứu hộ gấu. Những con gấu bị săn bắt hoặc nuôi nhốt trái phép sẽ được đưa về đây nuôi dưỡng, điều trị thương tật. Sau một thời gian tập cho gấu dần quen với đời sống hoang dã thì Trung tâm sẽ thả chúng về rừng.
* Đã có trung tâm "thả gấu về rừng"
Ông Lương Văn Hiến, Giám đốc trung Tâm cứu hộ động vật cho biết, để gấu (đã bị nuôi nhốt tại các hộ gia đình, cá nhân...) có thể tồn tại khi được thả về rừng, chúng phải được nuôi trong môi trường bán hoang dã một thời gian. Vì vậy, Trung tâm đã đầu tư 400 triệu đồng xây dựng khu "rèn luyện" gấu, chưa kể hàng trăm triệu đồng khác của một tổ chức nước ngoài tài trợ để lắp đặt hệ thống điện tử chống gấu đào thoát. Ngoài ra, để gấu có thể tự tìm kiếm thức ăn, chuyên viên của Trung tâm phải đến các khu rừng tìm các loại thực vật "khoái khẩu" của chúng về trồng trong khu "rèn luyện". Với mật ong là món ăn đặc trưng của gấu, nhân viên Trung tâm phải kỳ công bơm mật vào các đốt trên cây tre còn sống để gấu tìm ăn dần. Các vũng nước trong khu vực này cũng được thả cá còn sống để cho gấu tự bắt ăn. Sau 6 tháng làm quen với cuộc sống hoang dã thì gấu có thể được thả về rừng.
Giám đốc Hiến còn cho biết, hiện Trung tâm đang nuôi 16 con gấu, hầu hết là gấu ngựa. Chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc cho đàn gấu này hiện đang được một tổ chức quốc tế tài trợ. Mặc dù Trung tâm còn những khó khăn nhất định, nhưng những chú gấu được nuôi dưỡng tại đây đã được chăm sóc, bảo vệ an toàn.
* Gấu nuôi trong dân xử lý ra sao?
Còn những con gấu đang bị nuôi nhốt trong dân sẽ được xử lý như thế nào? Thống kê sơ bộ cho thấy, ở Đồng Nai hiện có 184 con gấu được ngành kiểm lâm cấy chip điện tử. Gấu được cấy chip để có mã số kiểm soát và được gửi nuôi ở các gia đình trước đó đã nuôi các con gấu này. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, các hộ dân nuôi gấu không được khai thác mật hoặc các sản phẩm khác từ gấu. Nếu các hộ này không có điều kiện nuôi thì phải giao lại gấu cho ngành kiểm lâm.
Tuy nhiên, trên thực tế các hộ nuôi gấu không thể không lén lút hút mật gấu để bù cho chi phí nuôi dưỡng. Theo thông tin riêng của chúng tôi, hiện nay người ta dùng siêu âm để soi rõ túi mật trong bụng gấu rồi dùng kim tiêm hút lấy mật. Do vậy, cơ quan kiểm lâm khó thể phát hiện gấu nào bị lấy mật, gấu nào không. Hiện nhiều nơi treo bảng bán mật gấu tươi, chứng tỏ hoạt động lấy mật gấu vẫn còn diễn ra thường xuyên.
Khả năng cứu hộ gấu có hạn lại thiếu rừng an toàn để trả gấu về lại nơi hoang dã, như vậy hàng trăm con gấu ở Đồng Nai đang gửi nuôi nhờ trong các hộ dân tiếp tục bị khai thác. Khi nào sẽ chấm dứt cảnh những chú gấu tội nghiệp bị đè ra lấy mật để làm giàu cho người... tạm giữ chúng?
Thanh Toàn



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











