
Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú cho biết, từ năm 2004 đến nay đã có hơn 16 hecta rừng trồng giá tỵ khoảng 20 năm tuổi, cao từ 12-15m bị gần 30 hộ dân ken gốc, "giết" hại. Nhiều trường hợp người dân sau khi "giết" rừng để chiếm đất sản xuất không hiệu quả (hoặc vì lý do nào đó) đã lén lút sang nhượng trái phép cho người khác.
Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú cho biết, từ năm 2004 đến nay đã có hơn 16 hecta rừng trồng giá tỵ khoảng 20 năm tuổi, cao từ 12-15m bị gần 30 hộ dân ken gốc, "giết" hại. Nhiều trường hợp người dân sau khi "giết" rừng để chiếm đất sản xuất không hiệu quả (hoặc vì lý do nào đó) đã lén lút sang nhượng trái phép cho người khác. Việc phá rừng trồng giá tỵ để lấy đất sản xuất nông nghiệp hiện không chỉ xảy ra ở tiểu khu 83 mà lan sang các tiểu khu 81, 84 thuộc phân trường 2. Trong đó, có nhiều nơi rừng trồng giá tỵ bị tàn phá thiệt hại đến 100%.
>>>"Giết" rừng giá tỵ để... lấy đất làm rẫy!
Xung quanh vụ hàng chục hécta rừng giá tỵ ở xã Gia Canh bị "chết đứng", Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (BQLRPH) Nguyễn Văn Huyên đã có báo cáo gởi đến UBND huyện Định Quán về diễn biến vụ việc. Theo đó, tình trạng người dân "ken" gốc, đổ hóa chất "giết" rừng giá tỵ đã xảy từ năm 2004 và kéo dài cho đến nay. BQLRPH Tân Phú đã có nhiều biện pháp ngăn chặn như mời các hộ vi phạm hủy hoại rừng trực tiếp đến làm việc và ra quyết định nhổ bỏ cây trồng, nghiêm cấm hành vi lấn chiếm, tái trồng nông sản trên đất rừng giá tỵ. BQLRPH Tân Phú cũng phối hợp cùng các ngành công an, kiểm lâm và UBND xã Gia Canh tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời giao phân trường 2 trồng dặm lại những nơi cây rừng bị hủy hoại... Tuy nhiên, việc phá rừng tại phân trường 2 vẫn tiếp tục tái diễn. Nhiều nơi rừng được trồng dặm lại vẫn bị người dân lén lút phá hoại bằng cách nhổ cây, bẻ nhánh, giẫm đạp cho gãy...
Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai vào ngày 3-10-2008, ông Dương Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán, cho biết điều quan trọng cần làm ngay là phải chặn đứng hành vi hủy hoại rừng đang xảy ra tại các tiểu khu thuộc phân trường 2, Lâm trường Tân Phú. Huyện đã đề nghị lãnh đạo BQLRPH Tân Phú điều động cán bộ bảo vệ ở các phân trường khác về phân trường 2 để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Hạt Kiểm lâm huyện cũng đã cử cán bộ phối hợp cùng BQLRPH tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. UBND huyện còn chỉ đạo UBND xã Gia Canh thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra thực địa, tuyên truyền giáo dục nhân dân chấp hành đúng các quy định về quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức họp dân lên án hành động tàn phá rừng. Mặt khác, huyện cũng chỉ đạo các ban, ngành liên quan xác minh, nắm bắt tình hình vi phạm hủy hoại rừng để có bước xử lý phù hợp.
Liên quan đến vụ "giết" rừng giá tỵ, nguồn tin mà chúng tôi mới nắm được, cho biết Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với ông Võ Văn Minh (60 tuổi, ngụ ở ấp Hiệp Thuận, thị trấn Định Quán) về hành vi "Hủy hoại tài sản" theo khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự. Trước đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7 đến ngày 25-7-2008, ông Minh đã dùng dao "ken" gốc rồi đổ các loại hóa chất diệt cỏ cực mạnh như: CO 2,4D, Catosin 2,4D vào gốc để giết hại 44 cây giá trị tại tiểu khu 48 phân trường 2 Lâm trường Tân Phú.
Nhóm PV PLĐS


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)












