
Đánh giá về kết quả thực hiện tháng an toàn giao thông vừa qua, thượng tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho rằng: tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Mục tiêu đề ra trong tháng ATGT năm 2008 đã đạt được. Đó là tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 mặt: về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Đánh giá về kết quả thực hiện tháng an toàn giao thông vừa qua, thượng tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho rằng: tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Mục tiêu đề ra trong tháng ATGT năm 2008 đã đạt được. Đó là tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 mặt: về số vụ, số người chết và số người bị thương.
* Kết quả đạt được trong tháng an toàn giao thông
Đáng chú ý là nạn ùn tắc giao thông được hạn chế thấp nhất, tình trạng đua xe trái phép đã không xảy ra trong tháng ATGT. Nhờ nỗ lực cao của các lực lượng nên một số tuyến, địa bàn như: Trảng Bom, Xuân Lộc, Định Quán, Long Thành, quốc lộ 1A, quốc lộ 51 đã giảm rõ rệt tai nạn giao thông. Đặc biệt là địa bàn huyện Long Thành, tuyến quốc lộ 1K, quốc lộ 51 và quốc lộ 56 đã không xảy ra tai nạn trong tháng ATGT.
Số liệu thống kê của Công an Đồng Nai còn cho thấy: trong tháng ATGT (từ ngày 1 đến 30-9-2008) trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, làm chết 28 người, bị thương nặng 7 người.
Theo Ban ATGT, để có được kết quả như trên, tháng ATGT năm nay công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về trật tự an toàn giao thông được phối hợp đẩy mạnh. Qua đó, đã có 6.000 hộ kinh doanh, 33.000 học sinh, sinh viên viết cam kết không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Công an Đồng Nai đã được huy động cao nhất về lực lượng và phương tiện. Ngoài công an chuyên trách, lực lượng công an xã được huy động kiểm tra tuyến liên ấp, liên xã và Cục Cảnh sát giao thông phối hợp tăng cường tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là phối hợp với công an các cấp trong tỉnh triển khai phương án phòng chống đua xe trái phép.
Công tác hướng dẫn, điều tiết giao thông cũng được đặc biệt chú trọng. Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tại các điểm, đoạn thường xảy ra ùn tắc giao thông như vòng xoay Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, vòng xoay Tam Hiệp, ngã tư Amata trên tuyến quốc lộ 1A, cầu Hóa An, ngã tư Tân Phong để chủ động hướng dẫn, điều tiết phòng, chống ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông còn phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông thực hiện kế hoạch điều tiết phân luồng đảm bảo an toàn cầu Đồng Nai. Qua đó, lực lượng tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản xử lý 39.494 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 13.325 phương tiện các loại, xử phạt 32.029 trường hợp. Đặc biệt, đã lập biên bản 38 trường hợp lái xe, chủ hàng đưa tiền hối lộ. Tính ra, có đến 95 lượt CBCS công an, cảnh sát nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ. Ngoài ra còn phát hiện 16 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 22 đối tượng, tịch thu nhiều mã tấu, dao cùng phương tiện hoạt động.
Cũng trong tháng ATGT vừa qua, công an các địa phương đã phối hợp cùng lực lượng thanh tra giao thông giải tỏa 120 điểm, hộ dân lấn chiếm lòng lề đường, buộc tháo dỡ trên 6.000 vật dụng như mái che, bảng hiệu, hộp đèn, bảng quảng cáo, lều tạm...; tổ chức phát quang trên 900 cây xanh che khuất tầm nhìn. Đáng chú ý là đã lập biên bản 995 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tạm giữ 502 phương tiện, xử phạt 1.014 trường hợp.
* Tiếp tục lập lại trật tự an toàn giao thông
Thượng tá Võ Văn Sáng cũng cho rằng: "Tuy tình hình trật tự an toàn giao thông đã có bước chuyển biến, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng vi phạm trật tự lòng lề đường, trật tự đô thị còn diễn ra phổ biến, chưa được xử lý triệt để, nhất là ở các khu vực chợ, trường học. Nhờ nhiều cố gắng, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông có cao hơn so với trước đây, nhưng việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên hoặc ở các điểm giao thông tỉnh còn hạn chế".
Do đó, ông Sáng nhấn mạnh đến những biện pháp phải tiếp tục thực hiện sau tháng ATGT nhằm làm giảm tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2008. Trong đó, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông như: đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, đi đò mặc áo phao, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, dành vỉa hè cho người đi bộ..., công an sẽ mở cao điểm xử lý xe ô tô khách, xử lý nghiêm học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt là tập trung lực lượng thực hiện kế hoạch lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.
B.T



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










