Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 4, 09/04/2025, 01:55 En

Quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản và tài chính công:
Thực hành tiết kiệm là cách chống lãng phí hiệu quả

11:10, 15/10/2008

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, từ năm 2006 đến nay, việc chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sử dụng tài sản công... của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đều đúng quy định và nằm trong khuôn khổ cho phép.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, từ năm 2006 đến nay, việc chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sử dụng tài sản công... của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đều đúng quy định và nằm trong khuôn khổ cho phép.

 

* Tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sử dụng tài sản công

 

Để thực hiện tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản, UBND tỉnh chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư triển khai dự án phải kịp thời, đúng tiến độ về thi công, giải ngân thanh toán hợp lý nhằm tránh lãng phí về vốn. Song, đáng lưu ý là việc tổ chức đấu thầu đã góp phần tiết kiệm cho nhà nước mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Ví dụ như năm 2006, toàn tỉnh tổ chức đấu thầu với tổng giá trị dự kiến trên 865 tỷ đồng, tổng giá trị sau trúng thầu là 836,5 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách gần 29 tỷ đồng. Năm 2007, sau đấu thầu, tỉnh đã tiết kiệm được gần 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Nhờ vậy, qua kiểm tra đã loại bỏ những yếu tố quyết toán trùng lắp, bất hợp lý, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trong 2,5 năm qua (từ năm 2006 đến hết tháng 6-2008) là trên 11 tỷ đồng.

 

Một trong những khoản chi tiêu của chính quyền rất được người dân quan tâm là mua sắm, sử dụng tài sản công. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một cho biết, trong hơn hai năm qua, việc mua sắm, trang bị mới xe ô tô các loại đảm bảo đúng tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng và định mức. Từ tháng 6-2006 đến nay, toàn tỉnh đã dừng hẳn việc mua xe ô tô mới (ngoài 2 xe ô tô chuyên dùng phục vụ cho nhu cầu cấp cứu), trong khi đó đã điều chuyển và thanh lý 26 xe ô tô khác. Ngoài ra, trong 2,5 năm qua, từ việc tiến hành thẩm định giá khi mua sắm tài sản công một cách chặt chẽ nên kết quả sau thẩm định đã tiết kiệm cho nhà nước trên 100 tỷ đồng.

 

Việc thực hiện giao khoán biên chế khối hành chính cấp tỉnh và cấp huyện đã được Đồng Nai thực hiện trong chương trình cải cách hành chính là cách thực hành tiết kiệm rất hiệu quả. Nhờ thực hiện việc tự chủ về tài chính công nên trong những năm qua, các cơ quan chi tiêu tiếp khách, hội nghị đã giảm hẳn. Các đơn vị đưa các khoản chi này vào quy chế chi tiêu nội bộ, các hội nghị được tổ chức đơn giản, hiệu quả. Việc làm này không những bội chi, lãng phí tài chính công như trước đây mà còn góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức bình quân từ 200 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng/người/tháng (nhờ dôi dư từ tiết kiệm công quỹ). Riêng năm 2008, việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, toàn tỉnh dự kiến tiết kiệm được gần 43,5 tỷ đồng.

 

Bên cạnh với thực hiện tiết kiệm chi tiêu, UBND tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm 2007, cơ quan thanh tra phát hiện một số đơn vị hành chính cấp huyện chi hỗ trợ Tết sai quy định gần 600 triệu đồng. Sai sót này đã được các cơ quan chức năng kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, không để xảy ra sai sót tiếp theo. Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra cần tập trung vào những lĩnh vực "nhạy cảm", như: Kế hoạch - đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - môi trường, Tài chính...

 

* Đi nước ngoài là cần thiết, nhưng phải tiết kiệm và hiệu quả

 

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, từ năm 2006 đến tháng 6-2008, toàn tỉnh có 263 đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài. Mục đích của các chuyến đi này là xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tìm hiểu thị trường, tham gia triển lãm, học tập kinh nghiệm về lĩnh vực nông nghiệp, quản lý đô thị, xử lý nước thải... Qua thực tiễn cho thấy, việc tổ chức các đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, đáng lưu ý là nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại đã góp phần thu hút đầu tư từ nước ngoài và xuất khẩu tăng cao trên địa bàn tỉnh.

 

Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn kinh phí ở đâu để đi công tác nước ngoài là vấn đề được dư luận quan tâm. Bà Nguyễn Thị Thu Lan khẳng định, phần lớn các nguồn kinh phí cho đoàn cán bộ của tỉnh đi nước ngoài đều do các nhà đầu tư đài thọ. Đối với các đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, triển lãm quốc tế, học tập kinh nghiệm có sử dụng ngân sách địa phương nhưng đều cố gắng chi tiết kiệm và giảm dần qua các năm. Cụ thể, năm 2006 chi 3,9 tỷ đồng thì năm 2007 chỉ còn 1,9 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2008 chỉ có 248 triệu đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, việc tổ chức các đoàn cán bộ đi công tác, học tập kinh nghiệm nước ngoài vẫn sẽ diễn ra. Tuy nhiên, các đoàn sẽ đi đến những đâu đều có bàn bạc, tính toán kỹ nhằm đạt kết quả thiết thực sau mỗi chuyến đi. Nhưng để tiết kiệm, theo đề xuất của Sở Ngoại vụ, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường xúc tiến thương mại thông qua khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ưu thế trong xuất khẩu, cạnh tranh; tăng cường quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giới thiệu môi trường đầu tư của Đồng Nai qua các phương tiện thông tin đại chúng...

An Xuyên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích