Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiến tới ngày phòng cháy chữa cháy toàn dân 4-10
Công tác phòng cháy chữa cháy ở các chợ, siêu thị: Còn nhiều tiềm ẩn

10:09, 22/09/2008

Gần đây, để thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức đợt kiểm tra nghiệp vụ PCCC ở các chợ và trung tâm thương mại. Qua đó cho thấy, việc PCCC ở các chợ, trung tâm thương mại còn nhiều vấn đề phải chấn chỉnh...

Gần đây, để thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức đợt kiểm tra nghiệp vụ PCCC ở các chợ và trung tâm thương mại. Qua đó cho thấy, việc PCCC ở các chợ, trung tâm thương mại còn nhiều vấn đề phải chấn chỉnh...

 

Đợt kiểm tra lần này có tất cả 16 chợ và 6 siêu thị, bao gồm một số chợ lớn như: chợ Biên Hòa, chợ Sặt, Tân Hiệp, Long Thành, Long Bình Tân, Long Khánh, Định Quán, Trảng Bom... và các siêu thị trên địa bàn TP.Biên Hòa. Nhìn chung ban quản lý các chợ, siêu thị đều quan tâm đến công tác PCCC. Hầu hết các chợ, siêu thị đều có xây dựng nội quy, quy định về công tác PCCC. Từng đơn vị đã lập đội PCCC cơ sở và tập huấn nghiệp vụ chữa cháy. Riêng tại một số chợ mới được xây dựng như Định Quán, Long Bình Tân, Bửu Hòa v.v... đều có lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét đánh thẳng và trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu tương đối đầy đủ, đáp ứng cho yêu cầu dập tắt các đám cháy nhỏ khi vừa xảy ra.

 

Kiểm tra công tác PCCC ở chợ Biên Hòa.

 

Cùng với việc này, ở các chợ, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức PCCC cho bà con tiểu thương và người dân luôn được ban quản lý các chợ quan tâm. Từng chợ đều có nội quy nghiêm cấm tiểu thương không được đốt nhang, vàng mã trong chợ và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. Chính những nỗ lực ấy đã góp phần rất lớn trong việc ngăn ngừa các mối nguy cơ về cháy, thiệt hại do cháy tại các chợ.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những cố gắng đó, công tác PCCC ở các chợ vẫn còn bộc lộ những điểm yếu cần phải được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Phổ biến hiện nay, vấn đề kinh doanh, buôn bán ở các chợ gần như đã quá tải. Mặc dù nhiều chợ có diện tích lớn nhưng do lượng người mua bán quá đông nên các hộ kinh doanh đã tranh thủ mọi nơi để trưng bày hàng hóa. Có hộ chiếm dụng cả lối đi, cửa thoát hiểm, chiếm dụng khoảng cách an toàn PCCC và đường hoạt động của xe chữa cháy. Nhiều chợ như Biên Hòa, chợ Sặt, chợ Long Khánh, Long Thành, tình trạng chiếm dụng khoảng cách an toàn PCCC diễn ra khá nghiêm trọng. Có nơi chỉ còn chừa khoảng trống chỉ đủ để một người đi lọt.

 

Bên cạnh đó, một vấn đề cũng gây nhiều bức xúc là hệ thống điện sinh hoạt trong các chợ được câu móc hết sức bừa bãi, không đảm bảo an toàn. Bảng điện, bảng cầu dao được lắp đặt lẫn vào những nơi có hàng hóa dễ cháy là khá phổ biến.

 

Về nguyên tắc, các chợ đều có lực lượng bảo vệ kiêm nhiệm PCCC. Tuy nhiên, biên chế của lực lượng này rất ít và không xây dựng quy chế làm việc cụ thể. Do vậy, khi được kiểm tra về công tác PCCC, phương án chữa cháy, phương án thoát nạn thì lực lượng này thiếu chủ động, lúng túng và chưa đề ra được kế hoạch thực hiện công tác PCCC cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của đơn vị mình. Cá biệt, một số chợ tuy được trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC như vòi xịt nước, bình bọt, máy bơm... nhưng do sợ bị mất trộm nên bảo vệ đã đem cất vào trong tủ khóa lại. Cũng có trường hợp bình chữa cháy để lâu ngày không sử dụng đã hư hỏng nhưng không được thay thế kịp thời, khi có cháy xảy ra thì đành phải bó tay.

 

Từ những thực tế nêu trên, để đảm bảo cho công tác an toàn PCCC đạt hiệu quả cao, Phòng cảnh sát PCCC đã kịp thời uốn nắn những sai sót trong công tác PCCC ở các chợ và siêu thị, đồng thời đã kiến nghị trưởng ban quản lý chợ, giám đốc các siêu thị cần phải chỉ đạo lực lượng PCCC tại chỗ lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động về PCCC theo quy định. Trong đó, đáng lưu ý là cần kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, đảm bảo có các hệ thống điện riêng biệt như: hệ thống điện phục vụ kinh doanh, hệ thống điện bảo vệ cầu dao. Mỗi sạp, ki-ốt, mỗi dãy hàng trong chợ cần có hệ thống cầu dao riêng, đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng cửa trần trong nhà lồng chợ. Bên cạnh đó, cần phải giải tỏa toàn bộ các mái che, vật cản trên đường thoát nạn, cửa thoát nạn và đường cho xe chữa cháy hoạt động khi có cháy xảy ra.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều