
6 tháng đầu năm nay, Đồng Nai có thêm 355 đối tượng nghiện ma túy (MT), trong đó có 175 người nghiện mới, 166 người tái nghiện và 14 người từ nơi khác đến. Phần lớn các con nghiện tuổi đời còn rất trẻ, có người dưới 16 tuổi, số đông là từ 18 - 35 tuổi...
6 tháng đầu năm nay, Đồng Nai có thêm 355 đối tượng nghiện ma túy (MT), trong đó có 175 người nghiện mới, 166 người tái nghiện và 14 người từ nơi khác đến. Phần lớn các con nghiện tuổi đời còn rất trẻ, có người dưới 16 tuổi, số đông là từ 18 - 35 tuổi...
* Những con số báo động...
Huyện Long Thành dẫn đầu cả tỉnh về số người nghiện MT mới được phát hiện. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008, địa bàn này đã có 111 người nghiện, trong đó gồm 76 người nghiện mới. Sau Long Thành là TP.Biên Hòa với tổng số 92 người, gồm: 10 người nghiện mới và 82 người tái nghiện; Trảng Bom 47; Xuân Lộc 39; Định Quán 19; Nhơn Trạch 16; Long Khánh 16; Tân Phú 11; Cẩm Mỹ 3 và Vĩnh Cửu 1. Những con số kể trên đã nói lên tính chất phức tạp về tệ
Trước đây, TP.Biên Hòa và TX.Long Khánh là những địa bàn trọng điểm về MT. Có thời điểm, chính quyền và các cơ quan chức năng hai địa phương này đã phải khá vất vả mới có thể ngăn chặn tệ nạn MT phát sinh. Còn hiện nay, "nổi lên" tình trạng nghiện MT trong thanh thiếu niên ở các huyện: Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc... Điều này cho thấy mức độ lan rộng của MT là đáng lo ngại. Trong khi đó, ở Trung tâm Xuân Phú - cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với những đối tượng khó thể hoàn lương, hiện đang quản lý 560 học viên (tăng gần 100 đối tượng so với cùng kỳ năm 2007). Đáng kể là có trên 50% trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS; 20% là đối tượng mới vào trại lần đầu.
Phân tích về nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiện MT tăng trong thanh thiếu niên gần đây, các cơ quan chuyên trách về MT cho rằng, Đồng Nai là một trong những địa bàn mà bọn tội phạm MT thường nhắm đến. Những năm qua, do tốc độ phát triển kinh tế ở Đồng Nai khá nhanh nên lượng lao động ở các nơi đến làm việc trong những khu công nghiệp tăng cao. Dân nhập cư đông, khu nhà trọ mọc lên khá nhiều, trong khi chính quyền một số nơi lại buông lỏng quản lý, khiến bọn tội phạm lợi dụng cơ hội này để lôi kéo thanh thiếu niên vào con đường nghiện ngập. Mặt khác, các vấn đề về xã hội đối với người sau cai nghiện MT chỉ dừng lại ở... "khẩu hiệu". Trong 6 tháng đầu năm 2008, toàn tỉnh chỉ có 25 trường hợp sau cai nghiện được tạo việc làm, và chỉ một trường hợp được ngân hàng cho vay 500 ngàn đồng để làm vốn.
* Giải pháp nào để ngăn chặn ma túy có hiệu quả?
Hàng năm, tỉnh Đồng Nai đều tổ chức tháng cao điểm, đợt cao điểm phòng chống MT. Bên cạnh đó, sự phối hợp của các ban, ngành liên quan về kế hoạch hành động trong công tác phòng chống MT được triển khai đồng bộ, rộng khắp từ tỉnh xuống cơ sở. Chẳng hạn như mới đây nhất là kế hoạch liên tịch giữa năm ngành (gồm: Lao động - thương binh - xã hội; Văn hóa - thể thao và du lịch; Công an; UBMTTQ, Đoàn Thanh niên) về "Phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện MT cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng".
Hiện tại Chi cục phòng chống TNXH đang tiến hành củng cố 11 đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác xã hội nói chung và phòng chống MT nói riêng, được UBND tỉnh cho tổ chức thí điểm để tiến tới nhân rộng trên toàn tỉnh. Chức năng của lực lượng này là tổ chức tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện và người sau cai vượt qua những vướng mắc, mặc cảm để họ vươn lên làm lại cuộc đời. Dù đang còn trong thời gian thí điểm để rút kinh nghiệm, nhưng nhiều nơi đã làm tốt việc đẩy lùi MT trên địa bàn dân cư. Đó là Đội thuộc xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) và thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom). Chính vì vậy, những năm qua tại hai địa phương này không phát hiện trường hợp nào nghiện MT. Song, các giải pháp phòng chống MT từ cấp tỉnh xuống huyện và tương đương thường bị chựng lại một bước; từ cấp huyện xuống cơ sở lại có thêm một khoảng cách nữa. Thậm chí, không ít lãnh đạo xã, phường còn "quên" trách nhiệm này ở địa bàn mình. Ông Nguyễn Như Hải, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH bức xúc: "Ở đâu cấp ủy Đảng quan tâm phòng chống TNXH, ở đó không phát sinh MT. Thế nhưng, các đoàn thể cơ sở, cảnh sát khu vực biết rất rõ từng hộ dân trên địa bàn, nơi nào ổn định, nơi nào có vấn đề cần phải chú ý, vậy mà MT vẫn len lỏi vào nhiều gia đình lao động...".
Tạ Nguyên


![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)










