Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm sáng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

07:06, 02/06/2008

Trong quá trình thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đấu tranh phòng chống tội phạm trong học đường, Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa) đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh nhà về thành tích xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều năm liền nhà trường đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen. Nhà trường vinh dự được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc...

Trong quá trình thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đấu tranh phòng chống tội phạm trong học đường, Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa) đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh nhà về thành tích xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều năm liền nhà trường đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen. Nhà trường vinh dự được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc...

 

Trường THPT Nguyễn Trãi dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường lành mạnh, kỷ cương.

Thầy Trương Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những năm qua, nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm trong học đường, nên đã góp phần đưa công tác giảng dạy và học tập của thầy trò nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. Chính sự ổn định ấy đã tạo cho nhà trường xây dựng đời sống văn hóa tiêu biểu, có kỷ cương, nề nếp, chất lượng dạy và học. Thầy Trương Văn Sơn bộc bạch: Trường THPT Nguyễn Trãi nằm ở vùng ngoại ô TP.Biên Hòa, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nơi trường đứng chân còn khá phức tạp. Do vậy, vấn đề mà Chi bộ, BGH và tập thể cán bộ giáo viên nhà trường quan tâm là làm tốt nhiệm vụ dạy và học, chủ động ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực ngoài xã hội len lỏi vào môi trường học đường.

Nhận thức rõ điều này, nên Chi bộ Đảng và BGH nhà trường đã có nghị quyết cụ thể để lãnh đạo phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học. Hằng năm trước khi bước vào năm học mới, Chi bộ Đảng nhà trường có nghị quyết lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự của trường, đồng thời tổ chức phát động phong trào trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh. Nội dung của các đợt phát động là tập trung học tập, quán triệt 2 nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN"; phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học đường; làm tốt công tác phòng gian, bảo mật. Ngoài những nội dung nêu trên, nhà trường còn phối hợp với Đoàn thanh niên, Sở Tư pháp, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thường xuyên tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho học sinh. Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để cho từng học sinh nắm rõ và thực hiện tốt, không vi phạm. Sau những đợt phát động, học tập, nhà trường còn tổ chức cho học sinh ký cam kết phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không đi học bằng xe máy phân khối lớn nếu chưa có giấy phép lái xe. Tất cả các bản cam kết của học sinh đều được gởi về gia đình để phụ huynh ký và cùng phối hợp với nhà trường theo dõi, quản lý, giáo dục các em.

Để tạo cho phong trào có sức sống mạnh mẽ, dài lâu, nhà trường còn thành lập ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của trường. Hai tháng một lần, ban chỉ đạo họp để kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân thành viên trong ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công và vạch ra kế hoạch chỉ đạo phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của trường trong những tháng tiếp theo. Cách làm này đã có tác dụng nâng cao được ý thức của từng thành viên trong ban chỉ đạo, tạo ra sự gắn bó giữa công tác giảng dạy và đấu tranh phòng chống tội phạm trong học đường. Thầy Trương Văn Sơn còn cho biết, để có phong trào mạnh, thực sự phát huy hiệu quả, cùng với ban chỉ đạo, nhà trường còn thành lập các tổ chức quần chúng như: tổ bảo vệ chuyên trách, tổ bảo vệ bán chuyên trách, trung đội tự vệ, đội thanh niên tình nguyện bảo vệ an ninh trật tự, tổ học sinh tự quản v.v... các tổ chức này có nhiệm vụ duy trì kỷ cương, nề nếp, kỷ luật, trật tự, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất của trường. Riêng tổ học sinh tự quản trong từng lớp có nhiệm vụ theo dõi học sinh của lớp mình về các biểu hiện vi phạm liên quan đến ma túy, đánh nhau, hút thuốc lá, uống rượu bia, chạy xe phân khối lớn v.v... để báo cho ban chỉ đạo; xây dựng quản lý hộp thư tố giác tội phạm v.v... Phải nói rằng hoạt động của tổ học sinh tự quản và các cơ sở "tai mắt" trong học sinh đã góp phần đẩy lùi mọi hành vi vi phạm nội quy, kỷ luật học đường, tạo ra môi trường thông thoáng, nề nếp trong hoạt động giảng dạy. Nhờ vậy, nhiều năm liền Trường THPT Nguyễn Trãi không có học sinh vi phạm kỷ luật liên quan đến ANTT, ma túy, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông. Thành quả đó đã góp phần đưa nhà trường 18 năm liền (1989 - 2007) đạt thành tích "Tập thể lao động xuất sắc", được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, hạng 2, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Chi bộ Đảng của trường 15 năm liền đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh". Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010.

Đ.V

 

Tin xem nhiều