Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy nhìn từ 2 chợ lớn ở Biên Hòa

10:01, 04/01/2008

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện TP. Biên Hòa có 12 chợ lớn và 6 siêu thị. Đây là những nơi tập trung hàng hóa rất lớn, thu hút đông người đến mua sắm. Đặc biệt, trong dịp tết, hệ thống chợ và trung tâm thương mại ở Biên Hòa còn được tăng cường nhiều hàng hóa. Do vậy, công tác an toàn phòng cháy chữa (PCCC) vẫn luôn là vấn đề đặt ra, hết sức đáng quan tâm.

Hệ thống điện câu móc chằng chịt ở chợ Biên Hòa.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện TP. Biên Hòa có 12 chợ lớn và 6 siêu thị. Đây là những nơi tập trung hàng hóa rất lớn, thu hút đông người đến mua sắm. Đặc biệt, trong dịp tết, hệ thống chợ và trung tâm thương mại ở Biên Hòa còn được tăng cường nhiều hàng hóa. Do vậy, công tác an toàn phòng cháy chữa (PCCC) vẫn luôn là vấn đề đặt ra, hết sức đáng quan tâm.

 

Ngày 3-1, có dịp theo chân đoàn kiểm tra an toàn PCCC của Phòng cảnh sát PCCC - Công an Đồng Nai kiểm tra thực tế công tác PCCC ở 2 chợ Tân Hiệp và chợ Biên Hòa - 2 khu chợ đầu mối khá sầm uất của TP. Biên Hòa, chúng tôi mới thấy vấn đề an toàn PCCC ở những nơi này còn nhiều việc phải lưu ý.

Trước hết phải thừa nhận rằng trong nhiều năm qua, nhận thức về mối nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ gây ra nên ban quản lý các chợ trên đã quan tâm rất nhiều đến công tác an toàn PCCC. Từng chợ đều thành lập được đội PCCC, có phương án tập dượt hàng năm và trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ chữa cháy như bình bọt, máy bơm, nguồn nước chữa cháy theo quy định. Việc tuyên truyền, vận động các tiểu thương kinh doanh trong chợ chấp hành tốt các quy định về an toàn PCCC cũng được Ban quản lý các chợ quan tâm, các hộ kinh doanh đều có bản cam kết không vi phạm các quy định an toàn PCCC. Anh Đặng Viết Liêm, quyền Trưởng ban quản lý chợ Tân Hiệp cho biết: chợ Tân Hiệp có quy mô 650 sạp theo thiết kế, bao gồm nhiều ngành hàng, nhóm hàng. Trong quá trình phát triển, chợ phát sinh thêm 100 sạp bán hàng không thường xuyên, do vậy vấn đề an toàn PCCC cũng nảy sinh ra nhiều chuyện phức tạp. Mặc dù có thuận lợi là vị trí chợ nằm tách biệt ra khỏi khu dân cư nhưng do không gian kinh doanh ngày càng bị thu hẹp nên nguy cơ về cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn. Do vậy để tránh nguy cơ cháy, nổ, trong quá trình hoạt động, BQL chợ đã đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn PCCC. Hàng năm, đơn vị đã đầu tư hàng chục triệu đồng để mua sắm, bổ sung các trang thiết bị PCCC và thực tập các phương án chữa cháy, đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền bà con tiểu thương kinh doanh trong chợ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC như không đốt vàng mã, nấu nướng trong lồng chợ, không câu móc điện bừa bãi gây ra nguy cơ mất an toàn v.v... Những cố gắng đó đã góp phần hạn chế rất lớn đến nguy cơ phát sinh cháy và thiệt hại do cháy.

Trong khi đó thì ở chợ Biên Hòa, chị Đào Thị Tuệ, Trưởng ban quản lý cũng cho biết, chợ Biên Hòa có khoảng 1.000 sạp kinh doanh và cũng là nơi tập trung lượng hàng hóa rất lớn. Do đặc điểm là khu phố chợ nên công tác PCCC nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn và cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa BQL chợ với các lực lượng chức năng ở địa bàn. Tuy nhiên, riêng về phần mình, BQL chợ Biên Hòa cũng làm mọi cách để công tác an toàn PCCC ở chợ đi vào quy cũ, nề nếp hơn, như phân chia các khu vực kinh doanh thành từng ngành hàng, nhóm hàng. Trong từng khu vực, tuyến đường đều cho các hộ tiểu thương ký cam kết không vi phạm các quy định an toàn PCCC cũng như trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Hằng ngày, lực lượng bảo vệ chợ thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhắc nhở bà con khi thấy có biểu hiện vi phạm về an toàn PCCC.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng đó trong công tác an toàn PCCC ở chợ Tân Hiệp và chợ Biên Hòa, nhưng đoàn kiểm tra cũng đã lưu ý, yêu cầu BQL 2 chợ trên cần nhanh chóng khắc phục ngay các nguy cơ mất an toàn về PCCC, đó là tình trạng để cho các tiểu thương tự ý cơi nới, lấn chiếm làm cản trở lối đi, lối thoát nạn, cản trở đường giao thông cho xe chữa cháy hoạt động khi có cháy. Riêng ở chợ Biên Hòa, tình trạng các chủ kinh doanh câu mắc điện bừa bãi vẫn còn diễn ra phổ biến, ở một số quày hàng vẫn còn trường hợp dùng bếp dầu để nấu ăn. Đây là việc làm rất nguy hiểm, nếu xảy ra cháy thì thiệt hại sẽ rất lớn.

Đ.V

 

Tin xem nhiều