
Tại hội thao kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy 2007 do Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh tổ chức mới đây, điều làm cho các đại biểu hết sức ngạc nhiên và thích thú là trong số hơn 200 đội PCCC của các công ty, doanh nghiệp ở các KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Loteco tham dự có sự góp mặt của 2 đội PCCC của Công ty TNHH Wacoal và Công ty Heiwashoji (KCN Amata) mà tất cả các vận động viên đều là nữ.
Tại hội thao kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy 2007 do Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh tổ chức mới đây, điều làm cho các đại biểu hết sức ngạc nhiên và thích thú là trong số hơn 200 đội PCCC của các công ty, doanh nghiệp ở các KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Loteco tham dự có sự góp mặt của 2 đội PCCC của Công ty TNHH Wacoal và Công ty Heiwashoji (KCN Amata) mà tất cả các vận động viên đều là nữ.
Mặc dù là phái yếu, nhưng tinh thần thi đấu của chị em hết sức tích cực, xông xáo. Với nội dung bài thi kiểm tra chạy 300 mét vượt chướng ngại vật chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, đội chữa cháy của Công ty TNHH Wacoal hoàn thành nội dung thi đấu với thời gian 85 phút 36 giây. Đội Heiwashoji đạt thời gian 85 phút 38 giây. Theo ban tổ chức, đối với một đội nữ thì thành tích trên là đạt yêu cầu. Lý giải về vấn đề này, theo Thượng tá Phạm Đức Vọng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC thì mọi dụng cụ dành cho hội thao kiểm tra, thi đấu đều được thiết kế dành cho nam giới như: đường chạy, rào cản, hòm đựng tài sản... đều dài, cao và nặng hơn. Do vậy, việc chị em cố gắng hoàn thành tốt nội dung thi đấu, kiểm tra là điều rất cần được khuyến khích.
Được chứng kiến cảnh chị em thi đấu và xử lý các tình huống đặt ra trong hội thi, chúng tôi mới thấy sự quyết tâm, lòng dũng cảm của các cô gái đối với một công việc không mấy dễ dàng, nặng nhọc và nguy hiểm như công tác chữa cháy.
Bùi Thị Thanh, đội trưởng đội PCCC Công ty TNHH Wacoal cho biết, Công ty Wacoal là đơn vị chuyên sản xuất đồ lót phụ nữ, có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản. Công nhân trong công ty toàn là nữ. Do mới đi vào hoạt động nên công ty chưa thể hình thành đội PCCC. Trước khi bước vào hội thi, để hưởng ứng phong trào chung, chị em đã bàn nhau đăng ký tham gia. Qua sàng lọc, 8 chị em được lựa chọn đưa vào đội PCCC của công ty và thực hiện công tác huấn luyện, thi đấu. Được sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo công ty và sự hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC nên chị em tích cực luyện lập, nắm vững các động tác, phương pháp chữa cháy. Khi bước vào hội thao, chị em đã làm tròn nhiệm vụ của mình.
Riêng đối với đội PCCC Công ty Heiwashoji, đội trưởng Nguyễn Thị Kim Hòa cho biết, 100% thành viên trong đội PCCC của công ty đều là nữ và là những người mới. Mặc dù thiếu kinh nghiệm nhưng nhờ chịu khó tập luyện nên chị em nắm vững được những động tác cơ bản trong việc chữa cháy để bước vào hội thao với quyết tâm cao, đầy tự tin.
Nghe chúng tôi hỏi chữa cháy là một công việc nặng nhọc và đầy nguy hiểm, chỉ dành cho nam giới và những người có chuyên môn, sức khỏe, vì sao chị em lại tích cực tham gia? Tất cả chị em ở 2 đội PCCC này đều cho rằng, cháy và thiệt hại do cháy để lại hậu quả rất lớn. Do vậy, công việc PCCC là không của riêng ai. Nếu xảy ra cháy thì bất kể nam hay là nữ đều phải tham gia chữa cháy, cứu người cứu tài sản. Chính những suy nghĩ ấy đã giúp cho chị em thêm nghị lực, vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực luyện tập, sẵn sàng lao vào các đám cháy để cứu người, cứu tài sản.
Đức Việt












