Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh sát 113 - có mặt kịp thời, xử lý hiệu quả

09:10, 17/10/2007

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát 113 đã nhận được 2.667 tin báo của người dân liên quan đến an ninh trật tự. Với phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, cảnh sát 113 đã can thiệp, xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân...

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát 113 đã nhận được 2.667 tin báo của người dân liên quan đến an ninh trật tự. Với phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, cảnh sát 113 đã can thiệp, xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân...

 

Cảnh sát 113 xuất kích đi làm nhiệm vụ

* Mỗi ngày nhận 10-15 nguồn tin

 

Thiếu tá Võ Đình Thường, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 cho biết, phần lớn các nguồn tin được người dân báo đến đều rơi vào các trường hợp như trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích v.v... Bình quân mỗi ngày, trực ban đơn vị nhận được từ 10-15 nguồn tin. Tất cả thông tin nhận được đều được lực lượng nhanh chóng sàng lọc, xử lý. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của công an cơ sở thì được giao cho công an phường, xã giải quyết, còn lại cảnh sát 113 trực tiếp đến hiện trường can thiệp, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, lập hồ sơ ban đầu để chuyển cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Qua thống kê, trong số 2.667 nguồn tin mà người dân báo đến, cảnh sát 113 đã trực tiếp giải quyết 1.018 tin, kịp thời xử lý, bắt giữ 712 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, thu giữ số tang vật liên quan (41 cây mã tấu, 36 con dao, 35 đoạn sắt, 5 cây búa, 21 xe mô tô và nhiều tang vật, hung khí khác). Đó là chưa kể trong công tác hoạt động tuần tra kiểm soát độc lập, cảnh sát 113 cũng đã trực tiếp phát hiện và kịp thời ngăn chặn giải tỏa 125 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập tổ chức ăn nhậu gây mất trật tự an ninh, chuẩn bị dùng hung khí đánh nhau, đua xe, lạng lách đánh võng trên đường. Qua đó, cảnh sát 113 đã bắt giữ 25 đối tượng, tạm giữ 29 xe mô tô, thu 15 cây mã tấu, 17 con dao, 17 cây gỗ và nhiều tang vật khác.

Phần lớn các hành vi vi phạm đến an ninh trật tự của các đối tượng diễn ra không theo một quy luật cụ thể. Khi thì ban ngày, có lúc lại vào nửa đêm, có khi cùng một thời điểm liên tục xảy ra 2-3 vụ. Do vậy, công việc của cảnh sát 113 luôn bị áp lực nặng nề. Trong bối cảnh đơn vị còn thiếu về biên chế, địa bàn đảm nhiệm khá rộng, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ phải đi học, tập huấn để nâng cao nghiệp vụ nên số anh em còn lại phải thường xuyên gánh vác công việc cho nhau. Vì vậy, ít có ai có điều kiện nghỉ ngơi mà trái lại, anh em phải chạy đua với thời  gian để làm  tròn những công việc cấp bách. Việc này chưa xong, việc kia dồn tới, đến nỗi có những chiến sĩ khi xuất kích làm nhiệm vụ chưa kịp ăn bữa cơm. Cũng có nhiều trường hợp anh em đi ra hiện trường cả ngày, không có thời gian để dùng bữa...

 

* Kịp thời có mặt

 

Cách đây không lâu, khoảng 13 giờ 50 ngày 18-3-2007, sau khi đã giải quyết vụ đối tượng gây rối đánh nhau, trên đường trở về đơn vị, 8 chiến sĩ cảnh sát 113 nhận được thông tin của trực ban yêu cầu tổ công tác phải đến ngay khu vực ngã tư Võ Thị Sáu - QL1, thuộc KP2 (phường Quyết Thắng) để truy bắt băng cướp giật vừa gây án. Bọn cướp gồm 2 tên đi trên xe mô tô số 60S8-1374 đã cướp của một phụ nữ đi đường chiếc túi xách, trong đó có 2 triệu đồng và số giấy tờ tùy thân. Sau khi thực hiện hành vi gây án, bọn cướp tháo chạy vào đường Võ Thị Sáu nối dài.

Khi đến nơi, tổ cảnh sát 113 tức tốc dùng phương tiện đuổi theo bọn cướp. Tuy nhiên, trong lúc này, bóng dáng 2 tên cướp đã mất dạng. Kiếm tìm một lúc, các chiến sĩ phát hiện 2 thanh niên (rong đó có 1 đối tượng không mặc áo) từ trong con hẻm gần đó lững thững bước ra. Dù hai thanh niên nêu trên cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng đối với các chiến sĩ cảnh sát 113 thì điều này không bình thường. Xác định đây là 2 tên cướp giả làm người lương thiện nên các anh đã kiểm tra và tạm giữ. Qua đấu tranh thì Đỗ Trọng Nhân (22 tuổi, cư ngụ ở phường An Bình) và Trần Phi Long (27 tuổi, cư ngụ ở phường Long Bình, là tên của 2 thanh niên) đã lộ nguyên hình là thủ phạm đã gây ra vụ cướp. Chúng cho biết sau khi gây án, Nhân, Long cho xe chạy vào con hẻm vắng cách hiện trường khoảng 500m để giấu xe, chia tài sản đã cướp. Sau đó, Nhân cởi chiếc áo đang mặc vất vào hàng rào để tránh sự phát hiện, rồi cả hai đi ra ngoài để nghe ngóng tình hình nhưng đã bị cảnh sát 113 bắt giữ.

Một vụ việc nổi cộm khác mà sự xuất kích của cảnh sát 113 rất kịp thời là vào khoảng 18 giờ ngày 14-4-2007, nhận được tin báo của người dân ở KP2, phường Long Bình, đang xảy ra vụ hiếp dâm. Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ cảnh sát 113 gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và bắt giữ con yêu râu xanh tên Nguyễn Văn Hiếu (tạm trú tại 97/4, KP2, phường Long Bình), đồng thời đưa 2 nạn nhân là cô T.H và T.B đi cấp cứu. Nguyên nhân của sự việc là khoảng 16 giờ 30 ngày 14-4-2007, tên Hiếu sau khi uống rượu đã đi vào phòng trọ của 2 chị em cô T.H và T.B. Hiếu khóa trái cửa phòng và thực hiện hành vi cưỡng hiếp cô T.H.  H. la hét, kêu cứu, thấy vậy cô T.B cũng hoảng loạn và ngất xỉu. Rất may là sự có mặt can thiệp kịp thời của cảnh sát 113 nên 2 chị em cô T.H, T.B được giải thoát và đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm đến tính mạng.

Thiếu tá Võ Đình Thường còn cho biết thêm, trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, phức tạp nhất vẫn là việc xử lý các băng nhóm mã tấu. Thông thường, các băng nhóm mã tấu khi thanh toán nhau đều có rất đông đối tượng cùng tham gia và hành vi của chúng rất manh động. Khi đi giải quyết các vụ việc này, cảnh sát 113 cũng phải huy động lực lượng và phải có kinh nghiệm xử lý tình huống để tránh những rủi ro. Chẳng hạn như vào khoảng 15 giờ 40 ngày 26-5-2007, do có mâu thuẫn từ trước với tên Quang (chưa rõ địa chỉ) nên Đinh Tuấn Kiệt (17 tuổi, cư ngụ KP4, phường Bình Đa) đã kéo băng nhóm hàng chục tên tìm Quang và đồng bọn để thanh toán. Trên đường đi đánh nhau, bọn chúng đã mang theo nhiều loại hung khí như dao lê, mác, mã tấu, dao phát cỏ v.v..., nhìn thấy ai cũng lạnh người. Kiệt cùng đồng bọn chở nhau trên xe máy chạy lòng vòng để kiếm băng nhóm của Quang. Rất may, cảnh sát 113 đã xuất hiện, kịp thời ngăn chặn hành vi gây án. Một trường hợp khác là vào khoảng 20 giờ 25 ngày 16-7-2007, cảnh sát 113 nhận được tin báo trên quốc lộ 1K, trước khu vực chợ Tân Phong có nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe. Ngay sau đó, cảnh sát 113 đã triển khai lực lượng đến hiện trường thì phát hiện số thanh niên này đã sử dụng xe mô tô đua, kéo, lạng lách, đánh võng, bóp còi (loại còi ô tô) inh ỏi gây náo loạn đường phố, đe dọa sinh mạng của nhiều người đi đường. Ngay lập tức cảnh sát 113 triển khai đội hình truy bắt, khóa đầu, chặn đuôi và đã bắt giữ được 6 xe mô tô tham gia trong cuộc đua, chuyển giao người và phương tiện cho cơ quan chức năng xử lý...

Đ.Việt

 

Tin xem nhiều