Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh báo tai nạn chết đuối ở trẻ em

11:06, 11/06/2007

Sau một năm học tập vất vả, mùa hè là những tháng ngày mong đợi của các em học sinh. Các em tha hồ được vui chơi, được sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hay du lịch, tham quan dã ngoại... Nhưng cũng chính trong mùa hè lại tiềm ẩn nhiều tai nạn đối với các em, trong đó có tai nạn chết đuối.

Hồ Đa Tôn, (xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) nơi có 2 em học sinh lớp 9 bị chết đuối trong tháng 5-2007.

Sau một năm học tập vất vả, mùa hè là những tháng ngày mong đợi của các em học sinh. Các em tha hồ được vui chơi, được sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hay du lịch, tham quan dã ngoại... Nhưng cũng chính trong mùa hè lại tiềm ẩn nhiều tai nạn đối với các em, trong đó có tai nạn chết đuối.

 Mới ít ngày đầu mùa hè, đã có hàng chục vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên khắp các địa phương trong cả nước, làm nhiều học sinh bị chết oan uổng.

Điển hình  là vụ ngày 23-5, 3 học sinh bị chết đuối khi tắm hồ tại khu du lịch sinh thái Núi Ngăm (huyện Vụ Bản, tỉnh  Nam Định). Trưa ngày 24-5, hai học sinh lớp 3/1 Trường tiểu học Tân Phước 2 (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cũng bị ngã kênh chết đuối. Buổi chiều cùng ngày, có thêm học sinh của Trường cấp II-III Gò Đen  (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thiệt mạng trong lúc tắm dưới mương. Ngày 28-5, 3 em học sinh của Trường tiểu học Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bị chết đuối khi rủ nhau đến đập Tịch Điền để chơi và tắm. Tại tỉnh Đồng Nai, trong 5 tháng đầu năm 2007 đã có 21 trẻ bị chết đuối. Trong đó, chỉ riêng trong những ngày đầu hè đã có 2 em ở huyện Xuân Lộc, 2 em ở huyện Tân Phú bị chết đuối.

Qua các vụ tai nạn cho thấy, đa số các em là học sinh sau khi kết thúc năm học thường trốn gia đình  rủ nhau đi chơi. Một phần do thời tiết oi bức, một phần do tính tò mò, hiếu động, ham thích tìm hiểu nên các em hay  đến  các thác, ghềnh, ao, hồ, sông suối... để chơi hoặc tắm. Đây cũng thường là những khu vực vắng vẻ, xa khu dân cư, thưa thớt người qua lại và thường không có phao bơi nên khi xảy ra tai nạn, người lớn biết thì  đã quá muộn.

Có thể những tai nạn đau lòng ấy sẽ không xảy ra nếu tất cả người lớn có trách nhiệm hơn, nhiệt tình hơn với các em. Khi các em muốn đi tắm, đi bơi, người lớn cần đi cùng để giám sát và giúp đỡ các em. Cùng với việc quản lý chặt chẽ con em mình, các bậc phụ huynh cũng cần hướng dẫn, tư vấn cho các em những địa điểm an toàn có thể vui chơi được. Hơn nữa, chúng ta cũng rất cần trang bị cho các em kiến thức có thể nhận biết được những nơi nguy hiểm như thác, ghềnh có dòng nước chảy xiết hay ao, hồ, sông, suối có độ sâu. Người lớn phải dạy các em nếu gặp trường hợp xấu thì các em phải biết bình tĩnh và cầu cứu người lớn đến giúp đỡ, không được tự ý cứu nhau rất nguy hiểm. Và một điều nữa là người lớn cần tập cho các em biết bơi. Đây không chỉ là một môn thể thao rất có lợi cho sức khỏe mà còn giảm thiểu được tai nạn chết đuối có thể xảy ra, tránh được những cái chết thương tâm và oan uổng khi các em đang ở lứa tuổi học trò...

Phương Liên

 

 

Tin xem nhiều