Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhơn Trạch với chương trình nước sạch

10:05, 03/05/2007

Trong vòng 10 năm trở lại đây, huyện Nhơn Trạch đã nâng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt lên gấp đôi. Đó là kết quả từ sự nỗ lực của địa phương trong việc vận động nhân dân sử dụng nước hợp vệ sinh và quá trình đầu tư thực hiện các công trình cấp nước theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm...

Ngày càng có nhiều hộ gia đình ở vùng nông thôn Nhơn Trạch sử dụng nước sạch.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, huyện Nhơn Trạch đã nâng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt lên gấp đôi. Đó là kết quả từ sự nỗ lực của địa phương trong việc vận động nhân dân sử dụng nước hợp vệ sinh và quá trình đầu tư thực hiện các công trình cấp nước theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm...

 

Mặc dù được xem là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi về mặt địa hình, địa vật nhưng ở Nhơn Trạch, ngoài các  xã: Phú Hội, Long Tân, Phước Thiền, Hiệp Phước là có nguồn nước mạch tốt, đảm bảo cho nhu cầu đời sống, sinh hoạt hợp vệ sinh, còn lại các xã khác nguồn nước sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn. Riêng đối với những địa phương giáp với sông Thị Vải, sông Lòng Tàu, thì nước có độ nhiễm phèn, nhiễm mặn cao. Nhân dân ở các vùng này phải tranh thủ hứng nước mưa và mua nước ngọt từ các  ghe chở nước ở nơi khác tới (bình quân 1 đôi nước 40 lít giá 4.000 đồng vào thời điểm năm 1995). Còn  tại các khu vực ven sông Đồng Nai, bà con địa phương lại có thói quen sử dụng nước sông, nước ao hồ trong sinh hoạt hàng ngày. Theo số liệu thống kê năm 1995,  toàn huyện Nhơn Trạch chỉ có 45% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho tỷ lệ người mắc bệnh đường ruột vào thời điểm này khá cao.

Xác định việc giải quyết vấn đề nước sinh hoạt là một yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, huyện Nhơn Trạch đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác này. Trong đó, hàng năm các địa phương trong huyện đã tập trung vào hai nhóm giải pháp chủ yếu là: tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước sạch và làm các công trình cấp nước theo quy mô hộ gia đình. Đặc biệt, thông qua mạng lưới y tế và lực lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành rộng rãi, thường xuyên đến tận các địa bàn khu dân cư, kể cả bằng hệ thống truyền thanh, áp phích, tờ bướm hoặc tuyên truyền miệng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của đoàn thể, tổ nhân dân. Hàng năm, huyện Nhơn Trạch đều tổ chức phát động toàn  dân hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" nên  qua đó, đã giúp các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của việc sử dụng nước sạch và nâng cao ý thức trách nhiệm để cùng với Nhà nước thực hiện các công trình cung cấp nước sinh hoạt cũng như bảo vệ môi trường, trong có có môi trường nước. Tính đến cuối năm 2006, được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai và Trung tâm nước sinh hoạt và  vệ sinh môi trường tỉnh, huyện Nhơn Trạch đã thực hiện được trên 1.300 giếng khoan tay, hơn 30 bể lọc với phương thức 70% vốn của Nhà nước và 30% do hộ  gia đình đóng góp. Ngoài ra, tại các xã: Phước Khánh, Phú Đông, Phú Hữu và Phú Hội còn được Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung để giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho khoảng 6.000 người dân địa phương. Tại xã Phước Khánh cũng thành lập được 1 Hợp tác xã hoạt động cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở đây. Bên cạnh đó, hàng chục ngàn hộ khác ở khắp các địa bàn của 12 xã trong huyện còn khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm từ các giếng đào, giếng khoan đóng trong phạm vi gia đình. Ngoài ra, để thực hiện định hướng phát triển huyện Nhơn Trạch thành một đô thị mới, tỉnh Đồng Nai đã đầu tư thực hiện  công trình  cung cấp nước sạch, lấy nguồn nước từ Nhà máy nước Thiện Tân về cung cấp cho các khu công nghiệp, khu dân cư Nhơn Trạch. Đây là một công trình có quy mô lớn, được Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc, với kinh phí thực hiện của giai đoạn I là 500 tỷ đồng, công suất 100 ngàn  m3/ngày. Hiện nay, công trình đang tiến hành thi công, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng quý I năm 2008.

Quá trình vận động và tổ chức các hình thức cung cấp nước sinh hoạt nói  trên đã tạo ra một bước chuyển biến đáng kể trong việc sử dụng nước hợp vệ sinh của người dân địa phương. Thói quen dùng nước sông suối, ao hồ của một bộ phận dân cư nông thôn nhờ đó đã được xóa bỏ; chất lượng nước sinh hoạt được nâng lên; ngày càng có thêm nhiều người dân, nhiều hộ gia đình được  sử dụng nguồn nước sạch. Tỷ lệ  hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở huyện Nhơn Trạch đã tăng từ 45% năm 1995  lên 90% năm 2005 và hiện nay là 94%. Song, về lâu dài, huyện xác định cần phải tiếp tục tuyên truyền, vận động  nhân dân  sử dụng nước hợp vệ sinh, đồng thời có phương án tổ chức khai thác hợp lý nguồn nước ngầm để tránh gây ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, nhất là trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay.

Nguyễn Phúc Thiên

(Phòng VHTT- TT huyện Nhơn Trạch)

 

Tin xem nhiều