Hiện nay, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đang có khoảng hơn 100 doanh nghiệp hoạt động, thu hút 38.000 lao động từ các tỉnh, thành trong cả nước đến sinh sống và làm việc. Trong đó, Hiệp Phước là xã nằm gần các khu công nghiệp (KCN) nên đã có hơn 8.000 lao động đến tạm trú trong 401 nhà trọ. Để đảm bảo an ninh cho người ở trọ, UBND xã Hiệp Phước đã tiến hành vận động nhân dân xây dựng khu nhà trọ công nhân không có ma túy và các tệ nạn khác.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đang có khoảng hơn 100 doanh nghiệp hoạt động, thu hút 38.000 lao động từ các tỉnh, thành trong cả nước đến sinh sống và làm việc. Trong đó, Hiệp Phước là xã nằm gần các khu công nghiệp (KCN) nên đã có hơn 8.000 lao động đến tạm trú trong 401 nhà trọ. Để đảm bảo an ninh cho người ở trọ, UBND xã Hiệp Phước đã tiến hành vận động nhân dân xây dựng khu nhà trọ công nhân không có ma túy và các tệ nạn khác. Đây cũng là điểm đầu tiên của tỉnh thực hiện mô hình khu nhà trọ "4 không": không có ma túy, không mại dâm, không bài bạc và nhậu nhẹt trên địa bàn dân cư.
Ông Nguyễn Văn Tấn, chủ một nhà trọ ở ấp 3, người đi đầu trong mô hình này cho biết: "Từ khi đăng ký thực hiện, chúng tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía chính quyền, công an xã, cũng như Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện và tỉnh về việc đảm bảo an ninh, chăm lo đời sống tinh thần cho người ở trọ". Theo ông Tấn, xã đã thường xuyên cho phát thanh trên hệ thống loa công cộng những thông tin thời sự để người dân trên địa bàn và người lao động ở trọ tại các ấp dễ theo dõi. Đồng thời, hàng tháng xã đều phát tờ rơi tuyên truyền tác hại, phương pháp phòng chống ma túy, HIV/AIDS và những tệ nạn khác, để giúp công nhân trong các khu nhà trọ biết cách phòng chống. Vào các dịp lễ, Tết, xã thường tổ chức giao lưu văn nghệ và một số hoạt động vui chơi khác, tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động sau những ngày làm việc vất vả. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, những người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết đã được các chủ nhà trọ đứng ra tổ chức đón Tết, có cả đại diện LĐLĐ huyện và tỉnh xuống thăm, tặng quà, giúp họ có một cái Tết xa quê vẫn đầm ấm. Nhờ sự quan tâm, sâu sát cả về vật chất lẫn tinh thần nói trên nên đã tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền địa phương và người ở trọ, giúp họ sống có ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời gian qua, công nhân các khu nhà trọ đã phát hiện, tố giác 4 vụ buôn bán, tàng trữ chất ma túy và một vụ đua xe trái phép.
Vợ chồng anh Trương Văn Ngọc, quê ở Tiền Giang, hiện đang làm việc tại Công ty Hwaseung tâm sự với chúng tôi: "Nhà trọ ở đây đảm bảo an ninh, nên vợ chồng tôi cũng rất an tâm. Tết vừa rồi chúng tôi tuy không có điều kiện về quê, nhưng cũng bớt buồn vì có LĐLĐ huyện, tỉnh và chính quyền xã xuống thăm hỏi, tặng quà và tổ chức văn nghệ". Anh Huỳnh Văn Tâm, quê ở Cần Thơ, hiện là công nhân của Công ty Chingfa kể: "Tôi xa quê đi làm ăn đã lâu, từng ở trọ nhiều nơi, nhưng chưa thấy nơi nào xã, ấp và chủ nhà trọ quan tâm với người ở trọ như vậy. Anh em sống chung trong nhà trọ cũng đối xử với nhau rất gần gũi thân thiết, hay đỡ đần giúp nhau". Anh Phạm Văn Lợi, công nhân Công ty S.Y Vina cũng tâm sự: "Từ quê ra, tụi tôi thường mặc cảm mình là dân tạm trú. Nay được tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương, tụi tôi như trút đi được mặc cảm, nên hưởng ứng rất nhiệt tình".
Anh Trương Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, kiêm Trưởng ban chỉ đạo khu nhà trọ cho biết: "Qua sơ kết một năm thực hiện mô hình nhà trọ công nhân không ma túy và các tệ nạn khác, bước đầu mô hình này đã gặt hai được một số kết quả khả quan. Mới đây, UBND xã Hiệp Phước cũng đã tiếp tục cho ra mắt thêm một điểm nữa tại ấp 4 và theo dự kiến từ nay đến cuối năm xã sẽ thành lập thêm 2 điểm nữa". Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là xã vẫn chưa thể tổ chức được các buổi tuyên truyền trực tiếp và các hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân ở trọ, vì xã thiếu báo cáo viên và kinh phí. Trong khi thực tế, công nhân ở trọ hiện chưa có tivi, đài, báo và sân chơi giải trí dành cho họ sau những giờ làm việc vất vả. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đây là một điển hình đáng được nhân rộng. Song, mô hình này cần có sự quan tâm chăm lo hơn nữa của huyện, tỉnh và các công ty, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn.
Hương Giang


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











