Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người tiêu dùng cảnh giác với hàng giả,hàng kém chất lượng trong dịp Tết!

09:01, 26/01/2007

Dịp Tết cổ truyền là thời cơ để các loại hàng hóa đua nhau góp mặt ở tất cả các khu vực kinh doanh và các quầy hàng bán lẻ. Thế nhưng, trong số những mặt hàng chính hãng, có xuất xứ, địa chỉ của cơ sở sản xuất thì có không ít hàng hóa mà ngay cả người bán cũng không biết gốc gác nguồn hàng này từ đâu ra. Vấn đề này, theo lực lượng quản lý thị trường (QLTT), chỉ duy nhất một lý giải: Đó là những hàng nhập lậu, hàng giả hoặc hàng sản xuất không giấy phép.

Quản lý thị trường kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các quầy hàng ở TP. Biên Hòa

Dịp Tết cổ truyền là thời cơ để các loại hàng hóa đua nhau góp mặt ở tất cả các khu vực kinh doanh và các quầy hàng bán lẻ. Thế nhưng, trong số những mặt hàng chính hãng, có xuất xứ, địa chỉ của cơ sở sản xuất thì có không ít hàng hóa mà ngay cả người bán cũng không biết gốc gác nguồn hàng này từ đâu ra. Vấn đề này, theo lực lượng quản lý thị trường (QLTT), chỉ duy nhất một lý giải: Đó là những hàng nhập lậu, hàng giả hoặc hàng sản xuất không giấy phép.

 

Đội trưởng Đội QLTT cơ động Trần Trọng Kỳ khẳng định, dịp cận Tết Nguyên đán là "mùa" làm ăn của những nhóm buôn lậu. Thực tế, Đồng Nai là địa bàn trung chuyển của những mặt hàng được đưa từ nơi khác về, cho nên hàng lậu (HL) được "ém" kỹ dưới các vỏ bọc khá tinh vi hòng che mắt cơ quan chức năng. Đã có những chuyến hàng mà lực lượng QLTT cùng cảnh sát giao thông phải phục trong vài ngày liền mới có thể phát hiện, chặn bắt. Dĩ nhiên, nếu HL "lọt" qua địa phận Đồng Nai thì rất có thể nó sẽ được "phân phối" từ TP. Hồ Chí Minh  về ngược lại khu vực này.

Trước đây, HL "tham gia" thị trường Tết thường là vải, bánh kẹo, nước giải khát, kim khí điện máy... phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng trong thời gian gần đây, chủng loại HL đã "phong phú" hơn rất nhiều. Chẳng hạn, vào một ngày cuối năm 2006, qua thông tin nắm được, Đội QLTT cơ động phối hợp cùng cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức một tổ công tác trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc để "đón" chiếc xe biển số 16K - 0225 từ Hải Phòng vào.  Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện có 8.950 mét vải sản xuất từ Trung Quốc nhưng không có chứng từ hoặc giấy tờ hợp lệ. Tương tự, khi nhận được thông tin chiếc xe biển số 16K- 9889 chở HL đang trên đường từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã chặn bắt xe này ngay khi nó vào đến địa phận Đồng Nai. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện xe chở một lượng thuốc đông dược đã qua chế biến tại Trung Quốc gồm: 150 hộp cao dán, 315 lọ thuốc viên, 180 bịch thuốc gói và 50 bịch thuốc gió. Toàn bộ lô "thuốc" này không thể chứng minh về thời gian sử dụng cũng như chất lượng để có thể đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Hầu hết chủ HL thường hợp đồng xe để chở hàng về địa điểm đã được định sẵn. Cho nên, khi xảy ra sự cố, họ sẵn sàng "bỏ của chạy lấy người", để mặc tài xế đối phó với lực lượng kiểm tra. Điển hình là vụ buôn lậu hàng tấn thuốc bảo vệ thực vật bị QLTT phát hiện mới đây. Đó là vụ chiếc xe bảng số 33H-9297 chạy từ Hà Tây vào đến huyện Xuân Lộc thì bị CSGT chặn lại kiểm tra. Ngay lập tức QLTT có mặt và phát hiện, lẫn trong hàng chục thùng gỗ trên xe gồm kiện hàng mây tre đan xuất khẩu, còn có hàng chục thùng chỉ toàn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) do Trung Quốc sản xuất. Những thùng hàng này được ngụy trang không khác gì nhau. Tổng số HL bị phát hiện này lên đến hơn 200.000 ống thuốc được chế tác theo dạng ống thuốc tiêm chích. Điều đáng lưu ý ở chỗ, loại thuốc BVTT này dùng để kích thích để mầm giá phát triển to và nhanh, nhưng nằm trong danh mục không được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định. Mới đây nhất, vào sáng ngày 22-1-2007, Đội QLTT cơ động đã phát hiện chiếc xe 16H- 9764 chở HL do Phạm Đức Việt điều khiển xe từ Hải Phòng về TP. Hồ Chí Minh. Trên xe chở nhiều mặt hàng nhưng không có hóa đơn chứng từ. Trong đó có 2.300 áo lót phụ nữ; 60 cây, lá, hoa nhựa; 280 linh kiện cụm thắng cùng 280 thắng tay của xe honda; 965 đồng hồ đo tốc độ xe honda, trong số này có 500 chiếc đã dán nhãn hiệu honda. Cũng trong ngày 22-1, QLTT cơ động đã phát hiện xe 89K - 2134 do Lê Văn Sơn, ngụ ở tỉnh Hưng Yên điều khiển chở 179kg vải cây do Trung Quốc sản xuất đưa từ Hưng Yên về TP. Hồ Chí Minh  tiêu thụ... 

Kiểm tra hàng lậu trên xe 16H - 9764 ngày 22-1-2007.
 

Đánh giá về công tác QLTT và tình hình thị trường trong dịp Tết, ông Trương Phước Đông, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết, một trong những tồn tại của QLTT thời gian qua đối với việc sớm phát hiện HL, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường, đó là thông tin từ các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp về mẫu mã sản phẩm, đặc tính sản phẩm, quyền bảo hộ... còn hạn chế. Điều này đã làm giảm đi tính nhanh nhạy cần thiết cho việc "lật tẩy" các mặt hàng không đảm bảo chất lượng trên thị trường. Bên cạnh đó, QLTT không được trang bị các phương tiện để xác định nhanh những vi phạm về chất lượng, số lượng sản phẩm, từ đó có thể ngăn chặn những hành vi gian lận thương mại. Ví dụ như kiểm tra các điểm bán xăng dầu, QLTT buộc phải phối hợp với đơn vị đo lường chất lượng mới tiến hành được. Trong khi đó, muốn kiểm định các mặt hàng nghi là giả, QLTT cũng phải gửi mẫu sản phẩm đến các cơ quan chức năng khác. Quá trình "chờ" để lấy kết quả thẩm định sản phẩm cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xử lý vi phạm... Đối với lực lượng QLTT thì thời điểm Tết là cao điểm để phát hiện, triệt phá các ổ nhóm, tổ chức buôn lậu, đồng thời tập trung kiểm tra chất lượng hàng hóa phục vụ Tết như: quần áo, vải, thuốc kích thích, thuốc chữa bệnh, nước giải khát, các loại phụ gia... Song, chắc chắn sẽ không tránh khỏi tình trạng hàng kém chất lượng được trà trộn vào hàng chính hãng. Chính vì vậy, khi mua hàng hóa, người tiêu dùng nên cảnh giác với tất cả các sản phẩm bày bán, đặc biệt là những loại hàng không có hóa đơn, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Phải nói rằng, hàng kém chất lượng được sản xuất gần đây bằng công nghệ khá tinh vi nên dưới mắt thường, khó có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng "nhái". Do đó, cần có sự so sánh chi tiết giữa các sản phẩm cùng chủng loại. Đề cập đến biện pháp ngăn chặn hàng kém chất lượng xuất hiện trong những ngày tới, ông Đông nhấn mạnh:"Thực ra, nạn buôn lậu, làm hàng giả có thể diễn ra quanh năm với nhiều nhóm hàng tiêu dùng thông thường, nhưng rộ nhất vẫn là trong dịp Tết. Bởi đây là cơ hội làm ăn thuận lợi nhất đối với các nhóm đối tượng kinh doanh gian dối. Thêm vào đó, tâm lý người tiêu dùng thường ưa rẻ nên dễ mất cảnh giác trước những món hàng có chủng loại na ná nhau. Nếu phát hiện ra vấn đề khả nghi liên quan đến chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng có thể thông báo ngay cho cơ quan chức năng ở đường dây nóng!" (0913.850469, 0913.850470, 061. 3842529, 3825224, 3818225, 3826016).

 Tạ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều