Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chợ Long Khánh và giấc mơ "lên đời"...

09:11, 07/11/2006

Tôi tìm về chợ Long Khánh - khu chợ mang tầm vóc của một thị xã phục vụ trung chuyển hàng hóa cho hàng triệu dân tại thị xã và các vùng lân cận. Thế nhưng, đập vào mắt tôi là một khu chợ hiện đang đứng trước nguy cơ xuống cấp trầm trọng.

Chợ Long Khánh mới (mô hình) đang thiết kế, dự kiến xây dựng trong năm tới. Giấc mơ "lên đời" xứng tầm khu chợ của thị xã.

Tôi tìm về chợ Long Khánh - khu chợ mang tầm vóc của một thị xã phục vụ trung chuyển hàng hóa cho hàng triệu dân tại thị xã và các vùng lân cận. Thế nhưng, đập vào mắt tôi là một khu chợ hiện đang đứng trước nguy cơ xuống cấp trầm trọng.

 

* Dấu ấn từ một khu chợ ...

 

Chợ Long Khánh nằm sát trên trục quốc lộ 1, thuộc khu trung tâm TX. Long Khánh từ lâu đã được xem là trung tâm giao thương giữa các vùng lân cạnh của miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh. Khi có dịp xuôi ngược Bắc Nam, dừng chân nghỉ ngơi trên trục lộ gần chợ Long Khánh mọi người đều dễ nhận ra đây là khu vực buôn bán sầm uất với những hàng nông sản và trái cây đặc trưng miền Đông Nam bộ, đó là những mặt hàng một thời được mọi người đồn thổi là "dễ làm và nhanh giàu có" như cà phê, tiêu, điều và những loại trái cây ngon ngọt nhất vùng Nam bộ như chôm chôm, sầu riêng, mít tố nữ...

Cách đây 5-7 năm về trước,  khi cà phê  chưa tụt giá, đời sống của người trồng cà phê càng khấm khá, sức mua  sắm của chợ Long Khánh càng lớn. Ngoài việc tập trung buôn bán mặt hàng nông sản, cây công nghiệp, chợ còn phục vụ hàng hóa thiết yếu cho đời sống của hàng trăm ngàn dân cư trong vùng. Thế nhưng, trong vòng 3 năm trở lại đây, chợ Long Khánh không còn nét sôi động, sung túc như trước nữa. Sức mua sắm hàng hóa của dân cư đã giảm. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban quản lý chợ Long Khánh cho biết sức mua hàng hóa hiện nay tại chợ đã giảm 30% so với 10 năm trước và số hộ tiểu thương buôn bán hàng nông sản, trái cây công nghiệp đã giảm hẳn do đời sống thu nhập của  nông dân trong vùng không còn phát đạt như trước...

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh văn phòng UBND TX. Long Khánh cho biết, năm 1983, chợ Xuân Lộc (hiện nay đổi tên thành chợ Long Khánh) được thiết lập, trong đó có xây khu mái vòm và thiết kế đủ các sạp cho tiểu thương kinh doanh. Tuy nhiên, đến thăm khu vực chợ này mới thấy các sạp chợ phân bố loạn xạ. Sạp trái cây thì có thể bắt gặp ở đầu chợ và cuối chợ. Sạp hàng khô đóng gói chen lẫn giữa sạp cá thịt. Sạp vải nằm bên cạnh sạp mắm tôm, bún ốc...

 

* Để xứng tầm khu vực...

 

Tiếp xúc với giới tiểu thương và người dân TX. Long Khánh cũng như các cán bộ lãnh đạo, chúng tôi nhận thấy ai cũng bộc lộ mong ước "đổi đời" cho ngôi chợ Long Khánh hiện nay. Bởi, khi đời sống kinh tế - xã hội  phát triển đòi hỏi TX. Long Khánh cũng phải có một khu chợ xứng tầm với nó. Lấy TP. Hồ Chí Minh làm ví dụ, cách đây 5 năm về trước, người dân cũng chỉ biết đến các chợ: Bến Thành, An Đông, Tân Bình, chợ Lớn... Vì, đơn giản,  các khu chợ này đã tập trung toàn bộ hàng hóa đáp ứng như cầu mua sắm của nhân dân. Nhưng khi điều kiện sống thay đổi, các nhu cầu mua sắm cũng thay đổi, hệ thống siêu thị và hệ thống bán lẻ hình thành, kể cả một số hệ thống bán lẻ đa quốc gia để đáp ứng cho nhu cầu mua sắm mới.

Bộ mặt chợ Long Khánh luôn nhếch nhác xe cộ, các sạp chợ bố trí loạn xạ.

Chợ Long Khánh không nằm ngoài quy luật ấy. Hiện nay, điều kiện giao thông các địa phương đã tốt hơn trước. Xu hướng hình thành các đại lý, điểm phân phối hàng hóa trực tiếp tại địa phương đã dễ dàng đưa hàng hóa đến người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban quản lý chợ Long Khánh trăn trở: "Chợ Long Khánh muốn xứng tầm phải sớm thay đổi mô hình chợ trên cơ sở hình thành trung tâm phân phối lớn, đáp ứng nhu cầu cung cấp hàng hóa tiêu dùng trung và cao cấp cho toàn khu vực Đông Nam bộ này...". Theo Phòng Kinh tế TX. Long Khánh, từ khi Long Khánh trở thành thị xã, mô hình chợ Long Khánh đã không còn phù hợp với quy mô, tầm vóc phát triển của thị xã và khu vực xung quanh. Vì vậy, TX. Long Khánh đang có chủ trương thiết kế lại chợ cho xứng tầm. Theo đó, chợ mới Long Khánh được phác thảo quy mô loại chợ cấp 1 với trên 500 sạp tiểu thương, 1 nhà trên và 1 lầu, kinh phí xây dựng gần 50 tỷ đồng... Tuy nhiên, điều băn khoăn nhất đối với TX. Long Khánh hiện nay và là việc làm sao tìm được những đối tác mạnh, có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh chợ - siêu thị để có hướng tư vấn và hợp tác đầu tư cho chợ Long Khánh phát triển tốt nhất.

Trương Hiệu

 

 

Tin xem nhiều