Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
Hầu hết chưa dựa trên yêu tố tình cảm

09:03, 13/03/2006

Lấy chồng người nước ngoài đang là một thực tế của một số người trong giới phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như vài năm trước đây xảy ra những "cơn sốt Đài Loan" thì hiện nay một số phụ nữ trên địa bàn tỉnh có xu hướng thích lấy chồng là người Hàn Quốc hay Việt kiều Mỹ... Sẽ là bình thường nếu đấy là những cuộc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ và xuất phát từ tình yêu chân chính. Nhưng không ít những cuộc hôn nhân dạng này xuất phát từ tính vụ lợi nên sớm phát sinh những hệ quả xấu.

Nhu cầu đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Đồng Nai khá cao.

Lấy chồng người nước ngoài đang là một thực tế của một số người trong giới phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như vài năm trước đây xảy ra những "cơn sốt Đài Loan" thì hiện nay một số phụ nữ trên địa bàn tỉnh có xu hướng thích lấy chồng là người Hàn Quốc hay Việt kiều Mỹ... Sẽ là bình thường nếu đấy là những cuộc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ và xuất phát từ tình yêu chân chính. Nhưng không ít những cuộc hôn nhân dạng này xuất phát từ tính vụ lợi nên sớm phát sinh những hệ quả xấu.

 

* Chọn chồng theo xu thế

 

Tháng 11-2005, lực lượng Công an tỉnh đã bắt quả tang bà P.T.P, ở khu 8, thị trấn Tân Phú tổ chức môi giới kết hôn khoảng 20 phụ nữ có tuổi đời từ 18-20 cho 3 người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc (để lựa chọn). Điều tra ban đầu, bà P. khai nhận, mỗi vụ môi giới thành công bà ta được hưởng từ 500- 800 USD, còn gia đình mỗi cô gái lấy chồng Hàn Quốc được "hỗ trợ" từ 800-1.000 USD. Theo một cán bộ thuộc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Đồng Nai, thì đây là một trong những trường hợp điển hình về nạn môi giới hôn nhân trái pháp luật giữa phụ nữ Việt Nam với đàn ông Hàn Quốc. Tình trạng này hiện nay đang diễn biến khá phức tạp và có xu hướng đang chuyển dần địa bàn hoạt động từ thành thị về các vùng nông thôn.

Nếu như trước đây, xu hướng chung của một số ít phụ nữ vọng ngoại là thích lấy chồng Đài Loan, thì hiện nay họ lại "thích" lấy chồng là người Hàn Quốc. Thống kê của Sở Tư pháp Đồng Nai cho biết, trong năm 2005 có 2.720 trường hợp công dân trong tỉnh đăng ký kết hôn với người nước ngoài, trong đó có 505 trường hợp kết hôn với người Hàn Quốc. Lý giải về tình trạng này, có nhiều người cho rằng do phụ nữ Việt Nam chịu tác động lớn từ phim ảnh Hàn Quốc nên muốn "khám phá" một thế giới đầy hấp dẫn ấy. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Sáng, giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai thì có cách nhìn khác: Từ năm 2004, Bộ Tư pháp có quy định, khi đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Đài Loan bắt buộc hai bên nam nữ phải trực tiếp có mặt tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành để nộp hồ sơ. Quy định này nhằm khắc phục nạn môi giới kết hôn bất hợp pháp và vụ lợi. Thực tế, quy định này đã hạn chế một phần việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Đài Loan và chuyển sang kết hôn với người Hàn Quốc cũng như một số quốc tịch khác. Một trong những nguyên nhân "chuyển hướng" này chính là do quy định về thủ tục đăng ký kết hôn giữa Hàn Quốc và Việt Nam khá đơn giản. Phụ nữ Việt Nam xin đi du lịch và khi đến Hàn Quốc, người này chỉ cần đến cơ quan tư pháp sở tại đăng ký kết hôn, rồi trở về Việt Nam ghi chú (hợp thức hóa) kết hôn. Việc ghi chú kết hôn này đang được nhiều người khai thác triệt để. Tính ra trong năm 2005, trên địa bàn Đồng Nai có 71 trường hợp phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc theo dạng ghi chú kết hôn.

Được biết,  số phụ nữ ở tỉnh Đồng Nai kết hôn với người nước ngoài, mà chủ yếu là Đài Loan và Hàn Quốc phổ biến nhất là tại thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) và xã Phú Lợi (huyện Định Quán). Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn "gánh" thêm một nhóm đối tượng khác, đó là phụ nữ ở một số tỉnh miền Tây "nhập khẩu" vào Đồng Nai rồi đăng ký kết hôn với đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan...

 

* Hậu quả của những cuộc hôn nhân "chớp nhoáng"

 

Trong năm 2005, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã thụ lý 146 vụ và đưa ra xét xử 142 vụ ly hôn giữa công dân Đồng Nai với người nước ngoài. Phần lớn các nguyên đơn trong những vụ ly hôn này là phụ nữ và bị đơn là đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc và một số ít người Nhật, Đức, Anh và Mỹ. Ông Trịnh Hoa Công, Chánh tòa dân sự TAND tỉnh cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ ly hôn là độ tuổi chênh lệch giữa người chồng (quá lớn) với người vợ (quá nhỏ). Có không ít trường hợp chồng hơn vợ từ 20- 30 tuổi. Theo thống kê của Sở Tư pháp, trong 2 năm 2004 và 2005, toàn tỉnh có 362 trường hợp người chồng (nước ngoài) lớn hơn vợ (Việt Nam) từ 20 tuổi trở lên. Trong đó, phụ nữ có chồng là người Hàn Quốc chênh lệch nhiều về tuổi chiếm đông nhất, 88 trường hợp. Trong đó có như trường hợp của chị H.T.H.T (TP. Biên Hòa) kết hôn với ông L.H.H hồi năm 1999. Do ông H. lớn hơn chị T. đến 31 tuổi nên dẫn đến tâm sinh lý giữa hai người không hòa hợp, thường phát sinh mâu thuẫn. Một lý do khác dẫn đến việc ly hôn có yếu tố nước ngoài là do hai bên vợ chồng bất đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán. Điển hình như trường hợp của chị L.T.T.L kết hôn với ông Y.C.L. Chị T.L được đưa về Đài Loan sống chung với cha mẹ chồng. Gia đình này  bắt chị phải làm lụng vất vả để nuôi lại họ. Nhiều lần chị không nghe lời thì bị mẹ chồng mắng chửi, chồng đánh đập và sau đó chị bị đuổi ra khỏi nhà. Nguy khốn hơn là  cũng có một số trường hợp phụ nữ Việt Nam bị lừa. Hoặc gặp trường hợp đã kết hôn và chung sống tại Việt Nam một thời gian, sau đó người chồng về quê nhưng không bảo lãnh vợ sang đoàn tụ. Một số ít trường hợp do người chồng bị dị tật, dị dạng, thậm chí thiểu năng trí não nên cuộc sống vợ chồng khó hòa hợp. Nhưng quan trọng hơn hết, giữa hai người chưa có những tình cảm yêu thương nhau thật sự mà chủ yếu kết hôn vì mục đích xuất cảnh hoặc vì kinh tế (đối với phía vợ là Việt Nam) nên trong cuộc sống gia đình dễ nảy sinh mâu thuẫn, rạn nứt hôn nhân.

TAND tỉnh còn cho biết, cùng với trường hợp nhiều phụ nữ ly hôn với chồng là người Đài Loan, Hàn Quốc thì hiện nay đang nổi lên một số phụ nữ Việt Nam ly hôn với Việt kiều Mỹ.  Theo ông Trịnh Hoa Công, thực tế xét xử cho thấy do trước khi kết hôn người chồng (Việt kiều Mỹ) hứa hẹn sẽ bảo lãnh đoàn tụ. Điều này đã khiến nhiều phụ nữ tin tưởng, mơ ước đến cuộc sống mới chứ ít nghĩ đến chuyện tình cảm và đời sống chung vợ chồng sau này nên ban đầu dễ dàng chấp nhận một cách tự nguyện, thậm chí còn tỏ thái độ tích cực, chủ động trong việc kết hôn. Nhưng thực tế, sau khi sống chung với nhau một thời gian thì người chồng về Mỹ rồi bặt vô âm tín. Cũng có một số trường hợp do người chồng không đủ điều kiện về quốc tịch, tài chính nên không thể bảo lãnh.

Đồng tình với cách giải thích của TAND tỉnh về hậu quả của những cuộc hôn nhân "chớp nhoáng", ông Phạm Văn Sáng cũng cho biết, do phần lớn phụ nữ ở Đồng Nai kết hôn với người nước ngoài đều cư trú tại các địa bàn nông thôn vùng sâu, vùng xa, trình độ học vấn thấp và nhận thức về pháp luật còn rất mù mờ. Vì vậy, một số trường hợp ham xuất cảnh hoặc do mục đích kinh tế đã "sa" vào những cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu chân thành, tự nguyện và tiến bộ. Hậu quả cuối cùng chính những cô gái này là những người gánh chịu nặng nề nhất.

Trường Quân

 

 

Tin xem nhiều