
Nằm cách thành phố Quảng Ngãi 60km về hướng Đông Nam, khu du lịch sinh thái biển Sa Huỳnh, thuộc xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ là thắng cảnh khá nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và của vùng duyên hải miền Trung nói chung.
Nằm cách thành phố Quảng Ngãi 60km về hướng Đông Nam, khu du lịch sinh thái biển Sa Huỳnh, thuộc xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ là thắng cảnh khá nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và của vùng duyên hải miền Trung nói chung. Nhờ có bờ biển đẹp, đặc sắc với những di chỉ khảo cổ nổi tiếng về văn hóa Sa Huỳnh của những người Việt cổ cách đây 2000 năm cộng với các loại đặc sản biển phong phú, độc đáo nên Sa Huỳnh đã trở thành một địa chỉ dừng chân khá lý tưởng trong chuyến hành trình du lịch xuyên Việt của những du khách thích khám phá...
* Non nước hữu tình
Chuyện kể rằng vào năm 1902, trong lần đến Sa Huỳnh để tìm hiểu, khai quật các di chỉ khảo cổ về nền văn hóa Sa Huỳnh, ông Vinet, nhà khảo cổ người Pháp đã phải ngất ngây trước cảnh đẹp của Sa Huỳnh. Với bờ biển đẹp, cát trắng phau, nước xanh biếc, cộng với một quần thể hang động, ghềnh đá của dãy Trường Sơn vươn ra sát biển đã tạo cho Sa Huỳnh một cảnh quan nên thơ, hùng vĩ, làm thỏa lòng những người yêu thiên nhiên. Trong mắt của nhà khảo cổ học người Pháp lúc bấy giờ, Sa Huỳnh là hòn ngọc quý của vùng duyên hải miền Trung, là nơi có thể khai thác phục vụ cho việc nghỉ dưỡng. Vậy mà cho đến gần 100 năm sau, trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, Sa Huỳnh vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ dường như chưa có sự tác động nào đáng kể bởi bàn tay con người.
Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, thực hiện chính sách đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, Sa Huỳnh mới thực sự được các nhà làm du lịch chú ý. Tuy nhiên, vào thời điểm những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch của Sa Huỳnh vẫn còn khá khiêm tốn. Bồi hồi nhớ lại cái thời gian khó ấy, anh Nguyễn Quân, giám đốc khu du lịch sinh thái Sa Huỳnh cho biết, kể từ năm 1990, lượng du khách các nơi tìm đến Quảng Ngãi hàng năm đều tăng. Riêng Sa Huỳnh có thuận lợi là nằm sát quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc-Nam rất thuận tiện cho du khách dừng chân tham quan, ngắm cảnh, nghỉ dưỡng khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên nhưng do cơ sở hạ tầng yếu kém, các dịch vụ phục vụ khách du lịch còn khá nghèo nàn, không xứng với tiềm năng vốn có của Sa Huỳnh vì vậy số lượng khách tìm đến và lưu lại nơi đây là không đáng kể. Cho đến những năm cuối của thế kỷ 20, lượng khách nội địa và khách quốc tế tìm đến Sa Huỳnh chỉ xấp xỉ con số từ 1.000 - 5.000 lượt khách/năm, chỉ chiếm tỷ lệ từ 9,4% - 13,7% so với tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ngãi.
* Vực dậy tiềm năng du lịch Sa Huỳnh
Một trong những mục tiêu chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Quảng Ngãi từ nay đến năm 2010 là phát triển dịch vụ - du lịch cả về quy mô, loại hình và chất lượng phục vụ. Trong đó, du lịch Sa Huỳnh chiếm một tỷ lệ tương xứng trong tổng thể ngành du lịch ở Quảng Ngãi. Theo dự báo đến năm 2010, khi khu kinh tế Dung Quất đi vào hoạt động, thành phố Vạn Tường được hình thành cộng với nhiều tour du lịch lữ hành thì lượng khách tìm đến Sa Huỳnh sẽ tăng cao. Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt 27 ngàn khách/năm. Khách nội địa ước đạt 100 ngàn khách/năm. Tỷ lệ khách quốc tế và khách nội địa đến Sa Huỳnh sẽ chiếm từ 18-25% so với tổng lượng khách đến Quảng Ngãi, trong đó có 30% du khách sẽ lưu lại ở Sa Huỳnh. Dự báo được điều này, nên từ giữa năm 2005, được sự hỗ trợ của Tổng cục du lịch Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp , tạo bộ mặt mới cho du lịch Sa Huỳnh. Đây là dự án lớn, nằm trong tổng thể diện tích 52 hécta, bao gồm việc xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, điện, đường, khách sạn, siêu thị v.v... phục vụ du khách. Cũng theo anh Nguyễn Quân, khi các công trình trong dự án được xây dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động, du khách đến tham quan Sa Huỳnh sẽ được phục vụ đầy đủ và có cơ hội khám phá những thắng cảnh thiên nhiên, độc đáo trong quần thể du lịch Sa Huỳnh như di chỉ người Việt cổ ở Gò Ma Vương, Phú Khương, hang bộng nơi liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm cùng các đồng đội ẩn náu cứu chữa thương binh giữa những trận càn của giặc Mỹ tại xã Phổ Khánh. Hoặc tham quan, tắm biển ở bãi Hóc Mó, Bàu Nú đầy vẻ hoang sơ; thăm hang én và khám phá đảo khỉ với nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm. Với những ai thích các món đặc sản biển khoái khẩu thì cứ lang thang đến cảng cá Sa Huỳnh, tìm mua những loại hải sản độc đáo mà chỉ ở đây mới có như cá diễn, cua huỳnh đế... để thưởng thức, nhâm nhi. Hoặc muốn có thêm cảm giác mạnh thì câu cá Thuẫn biển để nấu canh chua hay nấp mình trên cát rình bắt những con còng nước có vỏ mỏng như giấy, rất ngọt và chắc thịt, lai rai với vài xị đế thì "khoái" đến dường nào! Cũng từ Sa Huỳnh, du khách có thể đi tiếp cuộc hành trình ngược ra hướng Tây Bắc để tham quan, khám phá những thắng cảnh khá nổi tiếng của Quảng Ngãi như: Thiên Ấn niên hà, thăm sông Trà Khúc "bên đục bên trong", thăm cổ lũy cô Thôn, bãi biễn Mỹ Khê hoặc ra biển khơi khoảng 18 hải lý, đến thăm đảo Lý Sơn, "vương quốc" của cây tỏi. Ở đây còn có chùa Hang và đình Lý Hải được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia v.v...
Trong khi thực hiện bài viết này, chúng tôi vừa nhận được tin vui là 3 đơn vị lữ hành của TP. Hồ Chí Minh là Công ty L & V, Dic Travee và xứ mỏ vừa tổ chức giới thiệu tour du lịch mang tên "Ngọn lửa Thùy Trâm trên đất thép Phổ Cường". Theo đó, xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh tour đưa du khách đến Đức Phổ tham quan di tích lịch sử Đèo Ải, Hồ Liệt Sơn, bệnh xá B10, hang bộng hóc đuôi tôm dưới chân Phế tích quân sự núi Dâu, nơi nữ bác sĩ Thùy Trâm che giấu thương binh để điều trị. Thường xuyên hàng tuần sẽ có những tour như vậy tạo điều kiện cho lượng du khách tìm đến Sa Huỳnh ngày càng đông và du lịch Sa Huỳnh sẽ có điều kiện cất cánh trong tương lai.
Trong cuộc hành trình xuôi ngược Bắc -
Đức Việt


![[Infographic] Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi): Nhiều điểm mới thúc đẩy phát triển hàng không hiện đại, bền vững](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-hang-khong_20251214223641.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Nóng] Cận cảnh chiếc tàu bay đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_7835_20251215164618.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] 5 điểm mới mang tính đột phá của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b1_20251214210739.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi): Hoàn thiện hệ thống, tạo đột phá phát triển nhân lực](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/111_20251215111219.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)






![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)

