Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Rằm tháng giêng này, chùa Gia Lào đã có nhiều đổi khác

09:02, 08/02/2006

So với một năm trước đây, thì khu tham quan núi Gia Lào hiện nay có nhiều đổi khác. Không phải cảnh quan thiên nhiên - một thế mạnh ở ngọn núi cao thứ nhì miền Đông Nam bộ này thay đổi mà nhờ có sự tác động của chính quyền địa phương nên các hoạt động tín ngưỡng cũng đi vào nề nếp và đường lên chùa cũng không còn cảnh ăn xin chèo kéo, không có tình trạng trộm cắp, quậy phá.

Khách thập phương đến tham quan núi Gia Lào ngày càng đông .

So với một năm trước đây,  thì khu tham quan núi Gia Lào hiện nay có nhiều đổi khác. Không phải cảnh quan thiên nhiên - một thế mạnh ở ngọn núi cao thứ nhì miền Đông Nam bộ này thay đổi mà nhờ có sự tác động của chính quyền địa phương nên các hoạt động tín ngưỡng cũng đi vào nề nếp và đường lên chùa cũng không còn cảnh ăn xin chèo kéo, không có tình trạng trộm cắp, quậy phá. Riêng chỉ có một số ngôi tịnh thất xây dựng trái phép vẫn còn ngang nhiên hoạt động và tình trạng đốt vàng mã vào dịp rằm tháng giêng này vẫn còn phổ biến.

 

* Đường lên chùa năm nay đổi khác

 

Con đường dẫn vào chân núi Gia Lào (thuộc xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) dài hơn  3,6 km vừa được tráng nhựa trước Tết Bính Tuất trở nên sạch đẹp và thơ mộng hơn. Những ngày này, mỗi ngày con đường "chào đón" từ 3-4 ngàn lượt người khắp nơi đến tham quan. Vì vậy, mặc dù dưới chân núi có tới 3 bãi giữ xe ô tô và gắn máy nhưng vẫn thường xuyên "quá tải". Cạnh đó, một loạt quầy hàng bán quà lưu niệm, bánh trái đặc sản quê hương cũng đã bày ra rất nhiều những đồ trang sức, khoai rừng, thuốc nam, cà phê, tiêu, điều... Nhưng mặt hàng bày bán nhiều nhất ở khu vực núi Gia Lào là chuối chiên giòn và ép khô nguyên trái. Phó chủ tịch UBND xã Xuân Trường Đinh Văn Bình cho biết, nhờ điểm tham quan này mà toàn bộ chuối quả trong vùng sản xuất ra không đủ bán! Năm nay có khác nữa là ngay dưới chân núi có 3-4 quầy bán thịt heo quay. Những quầy này xuất hiện là do một số khách có nhu cầu mua heo quay để "cúng cô hồn"... giải hạn.

Nhưng có lẽ sự đổi khác dễ nhận thấy ở đây chính là đường lên chùa năm nay không còn cảnh hàng chục người ăn xin ngồi nằm lê lết như các năm trước. Nói cho đúng ra, hai bên đường cũng còn một số ít người tật nguyền bày ra bán những tờ vé số, nhang đèn, gạo muối nhưng chào mời chân tình, thuận mua vừa bán, không còn cảnh chèo kéo. Ông Đặng Công Ngoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho biết, hiện nay tại khu vực núi Gia Lào đã thành lập một tổ bảo vệ gồm 6 người có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho khách và kịp thời can thiệp không để xảy ra tình trạng bán thách, người ăn xin lê lết, bói toán, bán sách tử vi nhảm nhí. Đội bảo vệ này cùng chính quyền đã vận động đưa những người ăn xin tại núi về lại quê nhà của họ hoặc đối với những người vô gia cư thì đưa đến các trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, nạn bói toán, bán sách tử vi nhảm nhí vẫn lén lút hoạt động. Từ sau Tết Bính Tuất đến nay, tổ bảo vệ nơi đây đã phát hiện và xử lý một số trường hợp.

Đường lên chùa Bửu Quang ở trên ngọn Gia Lào cách chân núi khoảng gần 2 km hiện cũng đã được xây mới nhiều bậc tam cấp, đường bằng phẳng, vệ sinh hơn. Khoảng 1/4 đoạn đường, tính từ chân núi trở lên đã được chính quyền địa phương đầu tư hàng trăm triệu đồng kéo điện lưới về phục vụ. Đối với những nơi điện chưa đến, người dân đã làm thủy điện nhỏ thắp sáng dọc đường lên chùa thâu đêm. Ở khu tham quan núi Gia Lào chưa có nhà nghỉ, khách sạn, nên du khách phải nghỉ qua đêm trên những chiến võng của các quán ăn, giải khát. Tuy vậy, lối ngủ võng này đã gây "ấn tượng" cho khách thập phương.

 

* Khách đến núi Gia Lào ngày càng đông

 

Theo thống kê của UBND xã Xuân Trường, trong những ngày cuối tuần, lễ, Tết, lượng khách đến tham quan núi Gia Lào lên đến 3-4 ngàn người mỗi ngày. Đặc biệt, trong những ngày từ sau Tết Bính Tuất đến nay, lượng du khách đến còn đông hơn và phần lớn là khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, một số tỉnh miền Tây (so với 5 năm trước, lượng du khách đến đây hiện nay tăng gấp đôi).

Ngoài lượng khách "truyền thống" như trên, mấy năm gần đây khách từ các tỉnh ở miền Trung, miền Bắc và Việt kiều cũng tìm đến khá nhiều. Một cán bộ ở trạm kiểm soát và bán vé tham quan núi Gia Lào cho biết, những khách phương xa đến đây thường đi theo tour đến những điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng kết hợp leo núi, viếng chùa ở Gia Lào. Phó chủ tịch UBND xã Xuân Trường Đinh Văn Bình thì nói, một số đơn vị tổ chức du lịch ở TP. Hồ Chí Minh cũng bắt đầu chọn núi Gia Lào điểm dừng chân cho du khách trong nhiều tour du lịch. Thông thường những người lớn tuổi đi núi Gia Lào là để lên chùa cầu an, cầu tài lộc, giải hạn, ngắm cảnh núi, cảnh chùa. Gần một năm qua, từ thông tin báo chí, nhiều người muốn đến Gia Lào để được đi... cáp treo. Nhưng theo Chủ tịch UBND xã Xuân Trường Đặng Công Ngoan, dự án cáp treo hiện vẫn đang còn trong giai đoạn tiến hành các thủ tục cần thiết nên chưa triển khai xây dựng được. Tuy nhiên, hiện tại đã có một số nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án cáp treo, đầu tư xây dựng khu vui chơi, nghỉ dưỡng. Theo dự báo, điểm tham quan núi Gia Lào trong tương lai không xa sẽ trở thành khu du lịch thu hút rất đông du khách. Vì vậy, dù chưa có sự thống nhất giữa các bên, UBND xã Xuân Trường vẫn quy hoạch "dành" riêng lô đất 10 hécta dưới chân núi để... đón đầu.

 

Đường lên chùa Bửu Quang được xây dựng mới thuận tiện cho du khách đi lại tham quan.

* Vẫn còn những hạn chế

 

Bên cạnh những đổi mới mang tính tích cực,  tại khu tham quan núi Gia Lào vẫn tồn tại những hạn chế chậm khắc phục. Trong đó, đáng chú ý là nạn đốt vàng mã tràn lan và quá nhiều. Ước tính trong những ngày lễ tết, tại khu vực núi Gia Lào mỗi ngày có hàng trăm ki- lô-gram giấy vàng mã và nhang đèn đốt gây cảnh khói bụi mịt mù. Bên cạnh việc gây ô nhiễm môi trường, nạn đốt vàng mã một cách lạm phát ở đây còn đe dọa nghiêm trọng đến công tác phòng chống cháy của rừng phòng hộ Trị An, nhất là ở khu vực cây cổ thụ "ba gốc một ngọn".

Hiện nay, tại khu vực núi Gia Lào, ngoài chùa Bửu Quang đã tồn tại gần 50 năm và được nhà nước công nhận, còn có 3 ngôi tịnh thất mới xây trái phép đang tiếp tục hoạt động. Đặc biệt, 3 ngôi tịnh thất này lại được đội quân bán hàng dạo "lôi kéo" khách thập phương rất mạnh. Và  trong những tịnh thất lậu này vẫn tồn tại một số hoạt động xem bói bài, bói toán.  Tuy nhiên cũng phải ghi nhận, với sự kiên quyết của chính quyền địa phương, ngoài 3 ngôi tịnh thất trái phép thì nhiều am, cốc, điểm thờ cúng đã được dẹp bỏ.

Một hoạt động khá mất an toàn khác của khu tham quan núi Gia Lào là kinh doanh ăn uống, hàng quà. Tuy mới được UBND xã Xuân Trường và Phòng Y tế huyện Xuân Lộc tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm ngay trước Tết âm lịch nhưng một số hộ kinh doanh ở đây vẫn để xảy ra tình trạng thực phẩm mất vệ sinh nghiêm trọng. Dọc hai bên đường dẫn lên chùa người ta bày ra nhiều thứ thức ăn, uống, hàng quà không che đậy để mặc bụi, ruồi nhặng bay đậu. Nguy hiểm hơn khi nhiều hộ đã cho xây lò chế biến chuối sấy khô, chiên giòn ngay cạnh đường đi với những chảo mỡ lúc nào cũng sôi ùn ục rất mất vệ sinh.

Nét thơ mộng của phong cảnh thiên nhiên, cảnh núi, cảnh chùa và những đổi khác về an ninh trật tự ở khu tham quan Gia Lào đã thu hút và giữ chân được nhiều du khách. Tuy nhiên, nếu khắc phục được những hạn chế, tồn tại như vừa nêu thì nơi đây sẽ còn hấp dẫn nhiều người hơn.

Phong Vũ

 

 

 

Tin xem nhiều