Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 7, 26/04/2025, 03:03 En

Nghề phụ ở một xã miền núi

09:02, 13/02/2006

Mấy năm gần đây, ở xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ), sự xuất hiện của các nghề phụ... đã tạo cơ hội giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều gia đình và thực sự đã trở thành phong trào xóa đói giảm nghèo có hiệu quả thiết thực.

Chị Bạch Thị Lụa đang đính cườm trên tấm rèm dài và rộng.

Mấy năm gần đây, ở xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ), sự xuất hiện của các nghề phụ... đã tạo cơ hội giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều gia đình và thực sự đã trở thành phong trào xóa đói giảm nghèo có hiệu quả thiết thực.

 

* Làm nhiều nghề để vươn lên

 

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, đã thế 2 năm nay, Nhân Nghĩa còn bị lao đao do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm; rồi cây cà phê năng suất thấp, rớt giá trong lúc giá xăng dầu, phân bón cứ không ngừng tăng.

Thế mà nhờ biết làm thêm nghề phụ, nhiều gia đình đã không rơi vào cảnh đói nghèo, mà có nhà còn vươn lên khấm khá. Nghề phụ ở đây là: kết bông, đính cườm cho áo, váy, rèm và... cạo hạt điều. Tuy không có số liệu chính xác về số lượng người tham gia làm thêm nghề phụ, nhưng qua các gia đình đầu mối đứng ra bảo lãnh, nhận hàng về cho nhiều người cùng làm như: chị Bạch Thị Lụa, ở ấp 7 (đầu mối cung cấp rèm); chị Đại Thị Ngoan và anh Nguyễn Đức Toàn, ở ấp 2 (đầu mối cung cấp áo, váy...) thì có khoảng 300 người trực tiếp nhận hàng từ họ về làm (chưa kể những người nhận hàng gián tiếp). Ngoài ra, số lượng người nhận kết bông, cạo hạt điều cũng lên đến vài trăm. Theo báo cáo năm 2005 của UBND xã Nhân Nghĩa, nhờ tích cực đầu tư phát triển chăn nuôi, thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, số hộ nghèo trong xã (theo chuẩn mới) không tăng nhiều. Chị Hoàng Thị Quýt, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: "Nghề phụ thực sự đã đem lại nguồn thu nhập quan trọng, giúp những hộ nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình". Bên cạnh đó, nghề phụ còn góp phần xoá bỏ sự bất bình đẳng giới về cơ hội việc làm. Những người phụ nữ giờ đây ngoài vai trò chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà, họ đã có thêm việc làm đem lại thu nhập đáng kể cho gia đình. Nghề phụ cũng giúp đem lại niềm vui cho những người cao tuổi, khi họ tham gia cùng con cháu kiếm thêm thu nhập tại nhà.

 

* Nhà nhà làm thêm

 

Đặc điểm chung của những nghề phụ ở Nhân Nghĩa là nhẹ nhàng, ai cũng có thể tham gia. Ngay cả công việc đính cườm cho rèm, quần áo, váy... đòi hỏi, khéo tay tưởng chừng chỉ có chị em phụ nữ mới làm nổi thì trẻ em, người già cũng tham gia làm được. Anh Nam ở ấp 7 cho biết, vào những lúc rảnh rỗi anh cũng thường giúp vợ đính hạt cườm cho những phần họa tiết đơn giản. Chị Hòa cho biết: "Với nghề kết bông, cạo hạt điều ai cũng có thể làm được. Ngay cả trẻ em, người già mắt kém vẫn có thể vừa xem tivi vừa kết được những dây bông rất đẹp". Do vậy, vào các ngày nông nhàn, khắp các ấp trong xã nhà nhà làm thêm, người người làm thêm.

Chị Lụa và chị Ngoan cho biết: "Hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhận được lời đề nghị lấy thêm hàng về để nhiều người cùng có việc làm, đặc biệt là vào những tháng nông nhàn". Thu nhập từ nghề phụ cũng rất đáng kể. Chị Ngoan cho biết, nếu đính cườm cho áo, váy, rèm... trung bình mỗi ngày (làm 8 tiếng) kiếm được từ 20 đến 25 ngàn đồng/người; kết bông, cạo hạt điều từ 10 đến 15 ngàn đồng/ngày/người. Có gia đình cả vợ chồng, con cái cùng nhận việc về làm thêm, thu nhập hàng tháng cũng khá cao. Không khí nhà nhà làm thêm, người người làm thêm như ở xã Nhân Nghĩa hiện nay cho thấy ý thức tự giác và ý chí vươn lên không chấp nhận nghèo khó đã phát triển thành phong trào xóa đói giảm nghèo ở xã miền núi thuần nông.

Bình Lăng

 

Tin xem nhiều