Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Festival hoa Đà Lạt 2005 - đường đi mới cho hoa

11:12, 12/12/2005

"Hôm nay, festival hoa Đà Lạt 2005, Festival hoa lần đầu tiên được tổ chức ở Đà Lạt, một thành phố du lịch nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và các loài hoa trăm sắc ngàn hương. Nhân Festival, chúng ta chẳng những có cơ hội thưởng thức các sắc hoa Đà Lạt và nhiều vùng, miền đất nước, mà còn tôn vinh những người trồng hoa cả nước, quảng bá rộng rãi thương hiệu hoa Đà Lạt và hoa Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch.

Màn trình diễn đêm khai mạc Festival hoa Đà lạt 2005

"Hôm nay, festival hoa Đà Lạt 2005, Festival hoa lần đầu tiên được tổ chức ở  Đà Lạt, một thành phố du lịch nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và các loài hoa trăm sắc ngàn hương. Nhân Festival, chúng ta chẳng những có cơ hội thưởng thức các sắc hoa Đà Lạt và nhiều vùng, miền đất nước, mà còn tôn vinh những người trồng hoa cả nước, quảng bá rộng rãi thương hiệu hoa Đà Lạt và hoa Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch. Hy vọng với thành công của Festival hoa 2005, hoạt động này sẽ trở thành thường xuyên, một truyền thống tốt đẹp mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế". Tuyên bố khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2005 của Phó Thủ tướng Vũ Khoan vào tối 10-12-2005 tại TP. Đà Lạt là một thông điệp không chỉ gởi đến những người trồng hoa ở Đà Lạt mà cả nước, và cả những bè bạn nước ngoài. Bởi hoa chỉ là một phần nổi của festival,  còn nhiệm vụ quan trọng của hoa Đà Lạt là nối dài những cánh tay hợp tác của các doanh nhân, các chuyên gia trong và ngoài nước đến với Đà Lạt, với Việt Nam, thông qua các nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật, hợp tác về sản xuất hoa cao cấp phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, phục vụ phát triển du lịch quốc gia và du lịch vùng, phục vụ sự hợp tác thân thiện của con người với môi trường, với hòa bình và hữu nghị. Hành trình mới của hoa Đà Lạt đã thực sự mở ra...

Ngay trong đêm khai mạc lễ hội hoa Đà Lạt 2005, một đồng nghiệp ở báo Lâm Đồng đã hỏi ông Khuất Minh Phương, UV Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Lâm Đồng về cảm giác của ông khi dự phần vào  lễ khai mạc, ông Phương đã rất xúc động nói rằng : "Tôi nghĩ mọi công dân của xứ sở hoa này chắc hẳn sẽ xác định cho mình những động cơ phấn đấu trong tương lai là làm thế nào cho hoa Đà Lạt được khẳng định thương hiệu một cách thực sự. Giữa Đà Lạt và hoa luôn có sự  quan hệ tương hỗ, festival này chính là chiếc cầu nối cho sự phát triển của hai chủ thể; đó là mục tiêu và động lực cho Đà Lạt và hoa Đà Lạt phát triển". Có lẽ chính vì Đà Lạt và hoa đã là một phần không thể thiếu với nhiều người, nên mặc dù trước đó dự báo thời tiết là Đà Lạt sẽ lạnh, có mưa rải rác nhưng festival hoa Đà Lạt đã thu hút khoảng 30.000 người tham quan chứng kiến lễ hội khai mạc diễn ra tại quảng trường Đà Lạt, cạnh Công viên Yersin và một phần trên hồ Xuân Hương. Người viết đã bắt gặp một đôi vợ chồng trẻ cùng với đứa con gái học tiểu học, từ Châu Đốc (An Giang) lên Đà Lạt dự festival hoa bằng chiếc xe gắn máy. Anh cho biết phải mất hơn hai ngày mới lên tới Đà Lạt, dự lễ khai mạc xong sẽ trở về Châu Đốc cũng bằng phương tiện xe gắn máy.

Festival hoa Đà Lạt chưa phải đã hoàn hảo dưới cái nhìn của nhiều người nhưng sự chuẩn bị kỳ công và cố gắng nâng cao tính chuyên nghiệp của các nhà tổ chức thì mọi người đến đây có thể cảm nhận được. Phần tôn vinh những nghệ nhân trồng hoa tiêu biểu ở Đà Lạt - trong đó có ông Thomas Hoff (người Hà Lan), Giám đốc Công ty hoa Hasfarm Đà Lạt, là một sự khẳng định và tôn vinh thương hiệu hoa Đà Lạt. Bởi chính những con người cần mẫn và sáng tạo, gắn bó với mảnh đất này đã tạo nên những sắc màu tươi thắm, nhiều loại hoa mới làm phong phú cho hoa Đà Lạt để mọi người biết đến Đà Lạt, yêu mến Đà Lạt hơn. Chương trình diễu hành xe hoa cũng thật lãng mạn, mang đến niềm ngạc nhiên thích thú cho người Đà Lạt cũng như du khách với biểu tượng linh vật là chú ong thợ chăm chỉ; những đoàn xe ôtô 4 bánh cổ điển được sản xuất từ những năm 1940 -1960, hay những chiếc xe vespa từ 1960 trở về trước của CLB xe vespa cổ của TP.HCM và Đà Lạt. Đặc biệt có  chiếc xe hoa mang dấu ấn sự hợp tác thân thiện của Vương quốc hoa Hà Lan; của Saigon Tourist, của TP.HCM. Đó còn là đoàn diễu hành  với nhóm nghệ nhân trống, kèn dân tộc của Nhật Bản và những chiếc xe đạp chở đầy hoa, cùng với chiếc xe hoa chở Nữ hoàng Kimono thành phố Osaka năm 2005 Ayami Washitani, mang đến Festival  thông điệp hòa bình, hữu nghị.

Xe hoa chở Nữ hoàng Kimono TP Osaka (Nhật) - Washitani tham gia diễu hành đêm khai mạc.

Trong 1 tuần diễn ra Festival hoa Đà Lạt 2005, du khách còn có thể đến chiêm ngưỡng nhiều loại hoa tại Hội chợ hoa "Đà Lạt, điểm hẹn muôn sắc màu hoa" diễn ra tại Công viên hoa Đà Lạt với  sự tham dự của 18 đơn vị tỉnh, thành trong cả nước và các quốc gia đến từ châu Âu, châu Á cùng với 22 doanh nghiệp của Đà Lạt tranh đua khoe sắc màu của các loại hoa. Những người yêu rượu vang và muốn tìm hiểu về cách chế biến rượu vang thì có thể đến với  đêm hội rượu vang "Men tình Tây nguyên". Ngoài ra còn có rất nhiều chủ đề được thể hiện từ ngày 10 đến 18-12-2005 mà những người có mặt tại Đà Lạt dịp này có thể dự phần khám phá những nét đáng yêu của Đà Lạt và hoa. Đêm bế mạc Festival hoa Đà Lạt 18-12 cũng sẽ hứa hẹn chương trình nghệ thuật đặc sắc và hoành tráng với sân khấu nổi trên hồ Xuân Hương, những mảng màu nghệ thuật tạo hình từ ánh sáng laser kết hợp với kỹ thuật tạo sương, khói; những thuyền hoa nổi trên mặt hồ đã tạo nên sự lung linh, rạo rực cho những đêm diễn ra lễ hội.

Festival hoa Đà Lạt 2005 đã vượt qua sự mong đợi của địa phương và là một sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc gia, lan tỏa ra các nước.  Bởi, trước đêm  khai mạc Festival tại Đà Lạt cũng đã có cuộc Hội thảo cấp cao ASEAN - Nhật Bản về du lịch gắn với hoa của các nước. Hội thảo đã đưa ra thông cáo báo chí chung về tầm quan trọng của hoa trong cuộc sống, bày tỏ cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm phát triển sản phẩm du lịch mới, gắn với hoa. Hội thảo đã thu hút 200 đại biểu là quan chức cao cấp của cơ quan du lịch quốc gia 10 nước ASEAN, Hàn Quốc và Bộ Lãnh thổ - hạ tầng và giao thông Nhật Bản, Trung tâm ASEAN - Nhật Bản; đại diện cơ quan ngoại giao các nước trong khu vực tại Việt Nam, đại diện hãng Hàng không của Việt Nam và Nhật Bản...

Hành trình của hoa Đà Lạt từ đây đã sang trang mới...

Kim Loan

 

 

 

Tin xem nhiều