Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lễ hội văn hóa - du lịch "Bình Thuận - Hội tụ xanh"
Chắp cánh cho "Rồng xanh" bay cao

09:10, 24/10/2005

Tối 24-10, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Phan Thiết), lễ hội văn hóa - du lịch "Bình Thuận - Hội tụ xanh" đã bế mạc với một chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lại 10 năm khai phá du lịch Bình Thuận và những nét đặc trưng văn hóa, du lịch, con người và sản vật độc đáo.

Trình diễn dệt thổ cẩm Chăm trong lễ hội.

Tối 24-10, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Phan Thiết), lễ hội văn hóa - du lịch "Bình Thuận - Hội tụ xanh" đã bế mạc với một chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lại 10 năm khai phá du lịch Bình Thuận và những nét đặc trưng văn hóa, du lịch, con người và sản vật độc đáo. Từ sự kiện Nhật thực toàn phần diễn ra tại đây vào đúng ngày 24-10-1995, ngành du lịch của tỉnh đã được khai phá và phát triển. Chỉ trong thời gian ngắn ấy, Bình Thuận đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới...

 

* Cơ hội vàng "khai sinh" ngành du lịch

 

Mười năm về trước, sự kiện Nhật thực toàn phần xảy ra tại Phan Thiết đã kéo một lượng khách du lịch khổng lồ về đây. Từ khoảnh khắc nhật thực này, Phan Thiết - Bình Thuận được phát hiện như một điểm đến xinh đẹp và hấp dẫn. Những đồi cát ngút ngàn, bờ biển xanh trải dài hơn 190m với cát trắng, nắng vàng, hàng dừa nghiêng độc đáo và đầy vẻ hoang sơ đã khiến nhiều du khách ngẩn ngơ và mê mẩn. Cơ hội hiếm hoi đó cũng chính là "vàng" để Bình Thuận phát hiện ra rằng những cảnh đẹp đó có thể là động lực phát triển ngành du lịch tỉnh nhà.

 

Không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng... Bình Thuận còn là nơi có nhiều di tích lịch sử quý báu: ngôi trường Dục Thanh - nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học, có núi Tà Cú với tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á, quần thể tháp Chăm Poshainư có tuổi đời hơn 1.200 năm tuổi, ngọn hải đăng Khe Gà đẹp và cổ nhất Việt Nam, dinh Vạn Thủy Tú với bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á...

 

Không chỉ có những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những di tích lịch sử lâu đời, Bình Thuận còn ẩn chứa một kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú với nền văn hóa đa dạng của các dân tộc Kinh, Việt, Chăm, Rắclây, KHo... và nhiều sản vật văn hóa phong phú: thổ cẩm, gốm, ẩm thực, nghệ thuật...

 

* Ngành kinh tế mũi nhọn

Lễ hội Katê cổ truyền của đồng bào Chăm Bình Thuận.

 

Từ chỗ chưa có một resort (khu nghỉ dưỡng) nào cách đây 10 năm trước thì đến nay, nơi đây đã trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước với 102 hotel và 60 resort lớn nhất cả nước. Doanh thu từ 30,6 tỷ đồng (1995) đến năm 2004 đã tăng lên 361 tỷ đồng. Số lượng khách đến Bình Thuận cũng không ngừng tăng: năm 1995 có hơn 53 ngàn luợt khách, trong đó khách quốc tế chỉ 5.300 người thì đến năm 2004 đã có 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 102 ngàn người. Dự kiến đến hết năm 2005, tỉnh sẽ đón trên 1,7 triệu du khách với doanh thu ước đạt 450 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng ngành du lịch trên 30%/năm - là ngành có mức độ tăng trưởng cao nhất trong nền kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 365 dự án du lịch đã được cấp phép đầu tư với tổng số vốn đăng ký lên đến 8.500 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: "Tỉnh muốn khai thác tiềm năng của mình để phát triển loại hình du lịch mới, đó là du lịch sinh thái. Dựa vào điều kiện tự nhiên hoang sơ chưa được khám phá ở những vùng đất mới như Hàm Thuận, Hàm Tiến... Bình Thuận sẽ phát triển thành những làng du lịch sinh thái, các khu bảo tồn động vật biển. Tỉnh sẽ tiếp tục mở cửa, cải cách thủ tục hành chính để các nhà đầu tư đến với Bình Thuận và tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển. Tỉnh xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn và trọng điểm trong nền kinh tế của tỉnh". 

 

* Để "Rồng xanh" bay cao

 

Sôi nổi các hoạt động tại Tháp Chăm Poshainư.

Từ một tỉnh nghèo duyên hải miền Trung xơ xác vì nắng hạn, Bình Thuận đã vươn mình trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Nhiều thương hiệu du lịch mới được tạo dựng, như: Phan Thiết, Mũi Né, Hòn Rơm... Nhiều thương hiệu đặc sản của tỉnh cũng được phục hồi và trên đường khẳng định lại vị thế của mình như: nước mắm Phan Thiết, nước khoáng Vĩnh Hảo, hải sản, thanh long, điều... Cùng với đó, những di sản vật thể và phi vật thể của các cộng đồng dân cư trên địa bàn cũng được phục hồi như tháp Chăm, gốm Chăm, thổ cẩm Chăm, các lễ hội văn hóa của cư dân bản địa... đang dần trở thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.   

Song song với việc đầu tư các cơ sở du lịch mới, tỉnh cũng chú trọng vào việc đầu tư cơ sở ha tầng, cảnh quan các khu du lịch, di tích, thắng cảnh và mở rộng vùng du lịch ra nhiều địa phương khác trong tỉnh đi cùng với đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch. Đồng thời, việc gắn kết du lịch giữa tỉnh với các địa phương lân cận cũng được chú trọng đầu tư phát triển. Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đã góp phần không nhỏ vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nền kinh tế biển của tỉnh đã định hình với 3 mũi nhọn chủ lực là: thủy sản, du lịch và dầu khí. Trên vùng biển của tỉnh, 3 mỏ dầu khí trữ lượng lớn đang khai thác hiệu quả là Rạng Đông, Rubi và Sư tử đen với nguồn thu hàng tỷ đồng. Tỉnh Bình Thuận cũng vừa gia nhập vào CLB 2.000 tỷ - các tỉnh thành thu ngân sách trên 2.000 tỷ đồng/năm.

Hoàng Hiệp

 

Tin xem nhiều