
Theo quy định, thời gian nghỉ sau sinh của lao động nữ là 4 tháng, còn hệ thống nhà trẻ lại chỉ nhận giữ trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên. Trong 14 tháng "chờ" để bé đủ tháng vào nhà trẻ, nhiều lao động nữ gặp khó khăn. Dịch vụ giữ trẻ gia đình (GTGĐ) ra đời đã đáp ứng được nhu cầu bức xúc về gửi con của nhiều gia đình.
Theo quy định, thời gian nghỉ sau sinh của lao động nữ là 4 tháng, còn hệ thống nhà trẻ lại chỉ nhận giữ trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên. Trong 14 tháng "chờ" để bé đủ tháng vào nhà trẻ, nhiều lao động nữ gặp khó khăn. Dịch vụ giữ trẻ gia đình (GTGĐ) ra đời đã đáp ứng được nhu cầu bức xúc về gửi con của nhiều gia đình. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ còn nhiều điều cần nói.
Với nhu cầu gửi trẻ dưới 18 tháng khá lớn như hiện nay, nhiều phụ nữ về hưu, người làm việc nội trợ, người có thu nhập thấp hay người thất nghiệp ... đã trở thành những người bảo mẫu không chỉ với một, hai, ba trẻ mà có điểm nhận giữ cả chục cháu. Để lập một "cơ sở" nuôi giữ trẻ gia đình, nhiều người sử dụng chính nhà mình để làm nơi nuôi giữ trẻ.
Qua tìm hiểu tại nhiều điểm giữ trẻ tự phát trên địa bàn, chúng tôi thấy hầu như chỉ mới làm nhiệm vụ giữ và cho ăn ngủ, có rất ít người chú ý đến cách dạy trẻ những thói quen tốt. Thậm chí có người thiếu hẳn những kiến thức cơ bản về chăm sóc trẻ nhỏ tháng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như trường hợp một cháu bé 7 tháng tuổi con anh Trần Thanh Sơn và chị Võ Thị Hoà ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Cháu đã chết hồi tháng 3-2004 khi người giữ trẻ cho cháu bé ăn bột. Do đút muỗng bột quá đầy, cháu bé không nuốt nổi mà người này còn "tống" thêm muỗng nước khiến cháu bé bị sặc, bột tràn vào ống thở gây tím tái mặt mày. Thay vì đưa cháu bé đi cấp cứu thì người giữ trẻ này lại chỉ biết xoa vỗ vào lưng cháu bé. Chỉ trong ít phút cháu bé đã chết do ngạt thở. Còn trường hợp một người giữ trẻ ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa) thiếu cẩn trọng khi để một cháu bé 13 tháng tuổi ăn phải thức ăn dành cho cá kiểng khiến cháu bé bị sình ruột phải đi rửa ruột cấp cứu. Một số điểm khác không giữ sạch sẽ giường chiếu, nấu thức ăn cho trẻ không vệ sinh... gây cho trẻ những bệnh như nhiễm lạnh, bệnh đường hô hấp, đường ruột và một số bệnh ngoài da khác.
Dịch vụ giữ trẻ tại nhà tuy còn những bất cập, những hạn chế nhưng vẫn có ưu điểm là khá linh động cho những trường hợp cụ thể như gửi theo buổi, bà mẹ bận công chuyện đột xuất, tăng ca có thể đến đón con trễ, hoặc người giữ trẻ sẽ đưa trẻ đi tiêm chủng đúng ngày nếu mẹ bé không thể nghỉ việc được. Cũng có khi cha mẹ trẻ đi xa, trẻ có thể gửi qua đêm ở đây hoặc người giữ trẻ trực tiếp mỗi ngày đến tận nhà rước trẻ, thậm chí cha mẹ trẻ có thể nhờ người đưa trẻ đi bệnh viện khám bệnh, nấu ăn cho trẻ theo yêu cầu. Và tùy theo từng trường hợp gửi mà giá giữ trẻ khác nhau có thể từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng/tháng. Nhưng theo nhiều người, họ vẫn muốn gửi con ở trường nhà nước hơn vì môi trường sư phạm ở đó tốt hơn.
Tìm hiểu thực tế tại một số nhà trẻ và trường mầm non và nhà trẻ ở Biên Hòa, chúng tôi được biết nguyên nhân vì sao những nơi này không nhận giữ các cháu dưới 18 tháng tuổi. Theo quy định của Bộ, đối với nhóm trẻ sữa - bột (4-12 tháng), mỗi cô chỉ được phép phụ trách từ 3-4 cháu; nhóm cháo (13-18 tháng) thì 5-6 cháu/cô; nhóm cơm nát (trên 18 tháng - 3 tuổi) 15 cháu/cô và nhóm cơm thường 3-6 tuổi/ 20 cháu/cô. Cũng
theo quy định của Bộ thì học phí công lập không được quá 80.000 đồng/tháng với trẻ mẫu giáo và 100.000 đồng/ cháu/nhà trẻ. Nếu xét về mặt kinh tế, sẽ thấy rõ: nuôi các cháu ở tuổi cơm nát và cơm thường có lợi hơn, vì một lớp chỉ cần hai cô, cháu càng đông thì lương các cô càng cao.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề để quản lý những "cơ sở" GTGĐ, ông Trần Thanh Quang, Phó phòng Giáo dục Biên Hòa cho biết: "Dịch vụ này là một nhu cầu không thể thiếu của xã hội. Là sự thỏa thuận giữa phụ huynh và những người làm dịch vụ đúng là lâu này còn bị bỏ ngỏ. Nhưng mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và tháng 7 vừa qua, UBND TP. Biên Hòa đã triển khai xuống các phường, xã nội dung nghị định này. Nghị định nêu rõ: Những tổ chức, cá nhân tổ chức dịch vụ giữ trẻ tư nhân phải đăng ký với UBND các xã, phường và Phòng Giáo dục các quận, huyện. Sau khi được xem xét các điều kiện về cơ sở vật chất an toàn, vệ sinh... cơ sở đó sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn mới được nhận nuôi giữ trẻ và sẽ được ngành GD hỗ trợ về chuyên môn. Để quản lý hiệu quả dịch vụ này, theo tôi chính quyền địa phương cơ sở phải tích cực vào vì chỉ có họ mới nắm được những hoạt động đang diễn ra trên địa bàn mình. Đặc biệt là những khu vực xung quanh các KCN, vì ở đó có đông lực lượng lao động trẻ trong độ tuổi sinh đẻ đang làm việc".
Phương Liễu



![[Video – Chạm 95] Xã Lộc Quang](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-loc-quang-ok_20251216114931.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, không còn là “thực hành” mà là quy định bắt buộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b_20251216103907.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)