Báo Đồng Nai điện tử
En

Sở GT-VT lên tiếng vụ Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn

08:07, 24/07/2023

Liên quan đến việc nhà đầu tư, giáo viên, học viên của Trung tâm Dạy nghề lái xe (DNLX) Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, đóng tại P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) kiến nghị các ngành chức năng giải quyết quyền lợi cho mình, đại diện Sở GT-VT đã trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai một số nội dung về hướng giải quyết các kiến nghị trên.

Liên quan đến việc nhà đầu tư, giáo viên, học viên của Trung tâm Dạy nghề lái xe (DNLX) Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, đóng tại P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) kiến nghị các ngành chức năng giải quyết quyền lợi cho mình, đại diện Sở GT-VT đã trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai một số nội dung về hướng giải quyết các kiến nghị trên.

Đại diện Sở GT-VT tiếp nhận đơn kêu cứu của nhà đầu tư, giáo viên, học viên Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn vào ngày 30-6-2023. Ảnh: A.Nhơn
Đại diện Sở GT-VT tiếp nhận đơn kêu cứu của nhà đầu tư, giáo viên, học viên Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn vào ngày 30-6-2023. Ảnh: A.Nhơn

* Trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền

Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GT-VT) Lê Văn Đức cho biết, thời gian qua, một số học viên, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm DNLX Sài Gòn có đến Sở GT-VT để hỏi thông tin và gửi đơn kiến nghị về những vấn đề liên quan đến Trung tâm DNLX Sài Gòn. Sở GT-VT đã bố trí cán bộ tiếp công dân và trả lời (trực tiếp và văn bản) đầy đủ những nội dung theo thẩm quyền. Còn đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, Sở GT-VT đã có phiếu chuyển đến đơn vị có trách nhiệm giải quyết và thông báo cho người dân được biết. 

Cụ thể, đối với những học viên đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp và có nguyện vọng được sát hạch cấp giấy phép lái xe thì vấn đề này có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Sở GT-VT. Tuy nhiên, hiện Trung tâm DNLX Sài Gòn chưa đảm bảo điều kiện để thực hiện thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

“Sở GT-VT đã trả lời, hướng dẫn cho học viên hiểu là hiện Trung tâm DNLX Sài Gòn chưa đảm bảo điều kiện người đại diện theo pháp luật tham gia hội đồng sát hạch theo quy định, đồng thời cơ quan điều tra (Bộ Công an) đang trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến Trung tâm DNLX Sài Gòn. Do đó, khi có kết luận của cơ quan điều tra, người đại diện của Trung tâm DNLX Sài Gòn đảm bảo điều kiện theo quy định thì Sở GT-VT sẽ tiến hành tổ chức các kỳ thi sát hạch cho Trung tâm DNLX Sài Gòn” - ông Đức cho biết.

Đối với các học viên đã đăng ký nhưng chưa học, đang học và học xong nhưng chưa được cấp chứng chỉ tốt nghiệp thì vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm DNLX Sài Gòn. Sở GT-VT đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức 3 cuộc họp với Trung tâm DNLX Sài Gòn, trong đó đã đề nghị trung tâm này có trách nhiệm giải quyết các vấn đề sau: thông tin cho học viên, khi người đại diện của trung tâm đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật thì tiến hành thực hiện đào tạo tiếp (thời gian do trung tâm quyết định, nhưng phải cụ thể và chịu trách nhiệm); trường hợp người học không muốn tiếp tục học nữa thì thỏa thuận về học phí hoàn trả cho người học theo quy định; trường hợp người học đã đăng ký học nhưng chưa tổ chức đào tạo thì thỏa thuận với người học để hoàn trả toàn bộ học phí cho người học theo quy định.

Còn đối với quyền lợi, nghĩa vụ của giáo viên, nhà đầu tư cũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm DNLX Sài Gòn. Sở GT-VT đã có phiếu chuyển cho Trung tâm DNLX Sài Gòn để giải quyết theo quy định.

* Siết chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe

Báo Đồng Nai đã thông tin, ngày 28-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc Trung tâm DNLX Sài Gòn Hồ Đình Thái Hòa để điều tra về hành vi “giả mạo trong công tác”. Sở GT-VT sau đó đã có văn bản đề nghị tạm dừng tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô đối với Trung tâm DNLX Sài Gòn. Tiếp đến, Sở
LĐ-TBXH cũng đã gửi văn bản có ý kiến về việc Trung tâm DNLX Sài Gòn cần đảm bảo quyền lợi cho học viên học lái xe ô tô.

Theo Sở GT-VT, hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 8 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 1 trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và 1 trung tâm sát hạch lái xe loại 2. Trong đó, có 6 cơ sở đào tạo lái xe ô tô vẫn hoạt động bình thường và có 2 cơ sở đào tạo lái xe ô tô (Trung tâm DNLX Sài Gòn và Trung tâm DNLX Toàn Diện) đã tạm dừng công tác tuyển sinh, đào tạo vì đang kiện toàn tổ chức hoạt động.

Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa giải quyết thỏa đáng các quyền lợi liên quan cho nhà đầu tư, giáo viên, học viên, khiến cho nhiều người bức xúc. Bởi việc ngưng hoạt động kéo dài của trung tâm khiến cho nhiều người mất việc làm, không có thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình, rồi gánh nặng trả lãi ngân hàng khi vay tiền mua xe; gây thiệt hại tinh thần, ảnh hưởng tới công việc của học viên…

Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GT-VT) Lê Văn Đức cho biết thêm, trong thời gian qua, Sở GT-VT thường xuyên quán triệt, triển khai cho các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh bằng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GT-VT, Cục Đường bộ Việt Nam trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, thực hiện công tác tuyển sinh đúng đối tượng, đảm bảo đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa; tổ chức đào tạo lái xe theo đúng chương trình; thực hiện đầu tư trang thiết bị đảm bảo theo quy định, lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe (DAT) đảm bảo các điều kiện theo quy định; thực hiện chỉ đạo của các cấp về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

“Trong thời gián tới, Sở GT-VT tiếp tục tăng cường theo dõi các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, nếu đơn vị nào không chấp hành đúng các nội dung theo quy định thì Sở sẽ kiên quyết xử lý theo quy định” - ông Đức cho hay.

An Nhơn

Tin xem nhiều