Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ động các giải pháp để ngăn nạn 'tín dụng đen'

08:07, 15/07/2022

Theo đánh giá của ngành chức năng, hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo đánh giá của ngành chức năng, hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” tại địa bàn TP.Biên Hòa bị công an bắt giữ. Ảnh: Trần Danh
Nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” tại địa bàn TP.Biên Hòa bị công an bắt giữ. Ảnh: Trần Danh

Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi công nghệ phát triển, các đối tượng lợi dụng ứng dụng, website cho vay tiền online để hoạt động “tín dụng đen” với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

* “Tín dụng đen” hoạt động phức tạp

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm trên lĩnh vực này.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã phát hiện, điều tra, xử lý 9 vụ, 11 đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”.

Cụ thể, ngày 21-2, Công an H.Trảng Bom ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Công Thành (31 tuổi, ngụ H.Trảng Bom) và Trần Kiệt (28 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về tội hủy hoại tài sản có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Trước đó, vào khuya 17-2, 5 đối tượng đi trên 2 xe máy đã dùng cây gỗ, đá ném vào nhà chị N. (ngụ TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom) làm bể 4 tấm kính cường lực cửa sổ trên lầu và hư hỏng camera an ninh. Trong 3 năm qua, gia đình chị có 9 lần bị những kẻ lạ mặt ném mắm tôm, dầu nhớt, sơn; thậm chí dùng gạch đá ném vỡ nhiều cửa kính, máy sử dụng năng lượng mặt trời, đập hư hỏng camera an ninh… Nguyên nhân là do chồng chị có giới thiệu một người bạn vay “tiền nóng” của các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Đến đầu năm 2020, người này vay thêm với số tiền nợ lên đến 300 triệu đồng rồi bỏ trốn nên các đối tượng cho vay “khủng bố” gia đình chị để bắt trả nợ thay. Từ tố cáo của chị N., Công an H.Trảng Bom đã bắt Thành và Kiệt để điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, vào đầu tháng 1-2022, Công an TP.Biên Hòa lập hồ sơ xử lý nhóm hoạt động “tín dụng đen” gồm 7 đối tượng: Phạm Thành Trung (42 tuổi), Đỗ Tiến Biển (38 tuổi), Ngô Doãn Lượng (39 tuổi) và Ngô Mạnh Dân (41 tuổi), đều ngụ P.Tam Phước (TP.Biên Hòa); Phạm Văn Thăng (51 tuổi) và Nguyến Đức Thủy (38 tuổi), đều ngụ xã An Phước (H.Long Thành) và Hoàng Trần Hùng (47 tuổi, quê TP.Hải Phòng) tham gia trong băng nhóm chuyên cho vay lãi nặng hoạt động tại TP.Biên Hòa và khu vực lân cận.

Kết quả điều tra của Công an TP.Biên Hòa cho thấy, trong gần một năm, nhóm đối tượng trên đã cho hàng chục người vay với số tiền hơn 1 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng. Các đối tượng đã có sự kết nối với nhau để hoạt động cho vay lãi nặng từ việc tìm kiếm người vay đến hoạt động thu nợ hằng ngày.

Theo đó, thông qua các hoạt động quảng bá, các đối tượng tìm kiếm được khách hàng đã lập hồ sơ cho vay từ 5-100 triệu đồng. Sau khi cho vay, các đối tượng tiến hành thu nợ cả gốc lẫn lãi theo ngày với mức lãi suất từ 12-60%/tháng. Trong trường hợp người vay chậm trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ, các đối tượng sẽ nhắn tin đe dọa, cho người tiếp cận để “khủng bố” tinh thần buộc người vay phải trả đầy đủ.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2022 đến nay, tình trạng đòi nợ kiểu “khủng bố” diễn ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người bị các đối tượng lạ mặt liên tục gọi điện để đòi trả nợ thay cho người quen, người thân vay tiền qua ứng dụng, website cho vay tiền online. Thậm chí, các đối tượng còn tự tiện dùng hình ảnh cá nhân của nạn nhân để uy hiếp, đe dọa nhằm gây áp lực để nhờ những người này “đòi nợ giùm”. Các đối tượng còn gọi điện “quấy rối” cơ quan, trường học, công ty nơi nạn nhân làm việc.

* Chủ động rà soát, sớm ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”

Trước tình trạng tội phạm “tín dụng đen” hoạt động phức tạp trên địa bàn tỉnh thời gian qua, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X vào ngày 8-7, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Công an tỉnh về giải pháp để ngăn chặn tội phạm trên lĩnh vực này.

Trả lời vấn đề này, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, thời gian qua, Công an tỉnh đã liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; trong đó, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và các loại tội phạm khác.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cảnh báo về hành vi, thủ đoạn, hậu quả, chế tài xử lý tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an sẽ nắm tình hình, xác minh các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng “núp bóng” tại các địa bàn để kịp thời đấu tranh, triệt phá.

Ngoài ra, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ (cầm đồ, cho thuê các phương tiện...), các tổ chức hụi, họ, phường... có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” để ngăn chặn, xử lý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của lực lượng công an, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, thời gian tới, những tác động của dịch bệnh Covid-19 vẫn sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trước thực tế đó, lực lượng công an phải chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp phòng ngừa các loại tội phạm. Lực lượng công an phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó có tội phạm hoạt động “tín dụng đen”.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã tổ chức rà soát, phát hiện 204 cơ sở cầm đồ; 22 cá nhân cho vay lãi nặng; 25 cá nhân tham gia hụi, họ, biêu, phường; 38 đối tượng hình sự có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”. Công an các địa phương kiểm tra 42 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”, phát hiện và xử phạt hành chính 2 cơ sở vi phạm.

Trần Danh

Tin xem nhiều