Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tăng cường xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh

10:07, 14/07/2021

Hiện nay, tình trạng vi phạm các quy định về giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ vẫn còn xảy ra nhiều. Để chấn chỉnh thực trạng này, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hiện nay, tình trạng vi phạm các quy định về giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ vẫn còn xảy ra nhiều. Để chấn chỉnh thực trạng này, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 Tổ kiểm tra lập biên bản xử phạt một cơ sở kinh doanh không đảm bảo phòng dịch trên đường Phạm Văn Thuận (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Ảnh: T.Danh
Tổ kiểm tra lập biên bản xử phạt một cơ sở kinh doanh không đảm bảo phòng dịch trên đường Phạm Văn Thuận (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Ảnh: T.Danh

* Thành lập 20 tổ công tác đặc biệt

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9-7-2021. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, quân sự, chính quyền các địa phương thành lập tổ kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm các biện pháp phòng dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Thực hiện các chỉ đạo trên, để kịp thời hỗ trợ công an các địa phương trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, Công an tỉnh đã thành lập 20 tổ công tác đặc biệt với khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ gồm: lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phối hợp cùng công an các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục 24/24 giờ trên khắp địa bàn TP.Biên Hòa và các khu vực lân cận để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh được nêu trong Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Trung tá Trương Anh Đức, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác liên tục tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Ngoài ra, Công an TP.Biên Hòa còn huy động công an các phường, xã, lực lượng bảo vệ dân phố cùng tham gia tại các chốt trực kiểm soát và các tổ tuần tra, xử lý.

Trong khi đó, tại địa bàn TP.Long Khánh và một số huyện như: Nhơn Trạch, Long Thành, Thống Nhất, Xuân Lộc…, lực lượng công an cũng xây dựng các tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch. Tại TP.Long Khánh có 2 tổ tuần tra với hàng chục cán bộ, chiến sĩ thay phiên hoạt động lưu động tại các phường, xã để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

* Hàng trăm trường hợp vi phạm bị xử lý

Theo Công an tỉnh, sau 4 ngày ra quân kiểm tra (từ ngày 9 đến 13-7), lực lượng công an trên toàn tỉnh đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý đối với 337 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh với số tiền xử phạt gần 1 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: không đeo khẩu trang, ra đường trong trường hợp không cần thiết, tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn, không dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu…

TP.Biên Hòa có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất trên toàn tỉnh tính đến thời điểm này. Trong những ngày qua, các tổ tuần tra, kiểm soát dịch bệnh cũng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Chiều 13-7, tổ công tác do đại úy Nguyễn Tấn Hiền, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP.Biên Hòa làm tổ trưởng kiểm tra trên các tuyến đường: 30-4 (P.Trung Dũng), Võ Thị Sáu, Phạm Văn Thuận (P.Thống Nhất), Phan Trung (P.Tân Mai)… Tại các khu vực này, tổ tuần tra với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông đã cho dừng các phương tiện lưu thông trên đường để kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng dịch Covid-19. Ngoài ra, lực lượng công an đã nhắc nhở và lập hồ sơ xử lý một số cơ sở kinh doanh không thiết yếu như: tiệm bánh I.C (P.Tân Mai), cửa hàng tạp hóa C.C (P.Thống Nhất) do để tập trung đông người…

Trung tá Trương Anh Đức cho biết thêm, từ ngày 9 đến 13-7, có hơn 200 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh với tổng số tiền bị xử phạt gần 300 triệu đồng. Lỗi vi phạm nhiều là: không đeo khẩu trang (59 trường hợp), tập trung đông người (27 trường hợp), ra đường trong trường hợp không cần thiết (19 trường hợp)… Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

 Một người dân lưu thông trên đường Đặng Văn Trơn (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) vi phạm quy định ra đường khi không cần thiết đã bị lập biên bản xử phạt
Một người dân lưu thông trên đường Đặng Văn Trơn (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) vi phạm quy định ra đường khi không cần thiết đã bị lập biên bản xử phạt

Tại H.Long Thành, trong những ngày qua, lực lượng công an đã lập hồ sơ xử lý hơn 70 trường hợp vi phạm về các biện pháp phòng dịch với tổng số tiền phạt khoảng 200 triệu đồng, chủ yếu là các lỗi vi phạm: ra đường không cần thiết (25 trường hợp), không đeo khẩu trang (23 trường hợp), không giữ khoảng cách an toàn (19 trường hợp)…

 Tương tự, tại TP.Long Khánh đã có hơn 60 trường hợp vi phạm các lỗi nói trên bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Đặc biệt, Công an TP.Long Khánh đã lập hồ sơ xử phạt đối với 2 cơ sở kinh doanh: quán cà phê ở KP.Suối Tre, P.Suối Tre và tiệm internet T.T. ở KP.2, P.Xuân Trung vi phạm Chỉ thị 16 khi mở cửa hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội với số tiền 15 triệu đồng/cơ sở.

Thượng tá Vũ Văn Nhiệm, Phó trưởng Công an TP.Long Khánh cho biết, trong những ngày tới, Công an TP.Long Khánh sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, chỉ đạo công an các phường, xã trên địa bàn thành phố lập các tổ kiểm tra, chốt chặn các khu vực ra vào địa bàn để nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo người dân thực hiện đúng theo Chỉ thị 16, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, thực hiện hiệu quả chỉ thị giãn cách xã hội của UBND tỉnh trong vòng 15 ngày. 

Trần Danh

Tin xem nhiều