Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép lộng hành

09:12, 03/12/2020

Mặc dù công tác đấu tranh, xử lý nạn khai thác cát trái phép đã được lực lượng công an tăng cường xử lý, tuy nhiên, thời gian qua, tại một số địa phương trong tỉnh, "cát tặc" vẫn tìm mọi cách để hoạt động, gây bức xúc cho người dân.

Mặc dù công tác đấu tranh, xử lý nạn khai thác cát trái phép đã được lực lượng công an tăng cường xử lý, tuy nhiên, thời gian qua, tại một số địa phương trong tỉnh, “cát tặc” vẫn tìm mọi cách để hoạt động, gây bức xúc cho người dân.

Một số ghe bơm hút cát trái phép được lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa phát hiện, bắt giữ trên sông Đồng Nai. Ảnh: Trần Danh
Một số ghe bơm hút cát trái phép được lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa phát hiện, bắt giữ trên sông Đồng Nai. Ảnh: Trần Danh

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp, nhất là những địa bàn có sông Đồng Nai chảy qua như: TP.Biên Hòa , các huyện Nhơn Trạch, Long Thành...

* Liên tục tái diễn khai thác cát trái phép

Trước thực trạng đó, trong gần 1 năm qua, các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an đã xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng kiểm tra, phát hiện, xử lý các đối tượng cố tình vi phạm trên lĩnh vực này.

Gần nhất vào đêm 23-11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuần tra trên sông Đồng Nai, khi đến đoạn qua xã Long Hưng (TP.Biên Hòa) phát hiện một số đối tượng đang bơm hút cát trái phép.

Khi phát hiện công an vây bắt, nhóm đối tượng trên 2 ghe hút cát nhanh chóng điều khiển ghe chạy trốn. Do biết không thể thoát, nhóm đối tượng nhấn chìm ghe nhảy xuống sông tẩu thoát. Lực lượng công an sau đó đã tiến hành trục vớt và tạm giữ 2 phương tiện trên để phục vụ công tác điều tra.

Tại địa bàn TP.Biên Hòa, từ đầu năm 2020 đến nay, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an Biên Hòa phát hiện, tiếp nhận, xử lý hơn 10 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai. Các vụ khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua TP.Biên Hòa) đều được các đối tượng thực hiện tại những khu vực giáp ranh, đoạn sông cách xa nhà dân và đặc biệt là đều thực hiện vào đêm khuya. Chính vì vậy, công tác mật phục, điều tra, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Để phát hiện, xử lý được các vụ việc liên quan, đòi hỏi lực lượng trinh sát phải đeo bám, theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động trong nhiều ngày.

Không chỉ có những vụ khai thác cát trái phép nhỏ, lẻ, lực lượng công an cũng đã có những “mẻ lưới” bắt gọn nhiều vụ khai thác cát trái phép với quy mô lớn.

Đó là vào tối 12-11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Biên Hòa phát hiện và ngăn chặn 8 ghe (7 ghe gỗ và 1 ghe sắt) đang tổ chức bơm hút cát trái phép tại khu vực cù lao Ba Xê và cù lao Ba Sang (thuộc P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Trong vụ việc này có khoảng 10 đối tượng đã tìm cách tẩu thoát, công an chỉ làm việc được với chủ một phương tiện vận chuyển cát bơm hút trái phép để xử lý theo quy định. Ngoài ra, cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ số phương tiện nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Đặc biệt vào cuối tháng  9-2020, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn tại xã Phước Thái (H.Long Thành). Trong vụ việc này, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý đối với Lê Minh Tuấn (42 tuổi, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Đăng Khoa (44 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) là những đối tượng điều khiển sà lan để vận chuyển cát bơm hút trái phép.

* Quyết tâm dẹp nạn “cát tặc”

Đánh giá về công tác điều tra, xử lý trong việc đấu tranh với tội phạm môi trường năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm trên lĩnh vực môi trường đã được quan tâm, chỉ đạo. Tuy nhiên, trên thực tế loại tội phạm này vẫn tìm cách lén lút hoạt động, nhiều đối tượng lợi dụng các dự án nạo vét, cải tạo để khai thác khoáng sản trái phép gây bức xúc cho người dân.

Một số ghe bơm hút cát trái phép được lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa phát hiện, bắt giữ trên sông Đồng Nai. Ảnh: Trần Danh
Một số ghe bơm hút cát trái phép được lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa phát hiện, bắt giữ trên sông Đồng Nai. Ảnh: Trần Danh

Trước tình trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị lực lượng công an cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng cố tình vi phạm nhằm lập lại trật tự đối với các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, nhất là nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Theo công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, đấu tranh với nạn “cát tặc” là bài toán khá nan giải. Ngoài sự quyết tâm của ngành Công an còn là sự tích cực, chủ động của chính quyền các địa phương.

Ngoài ra, để kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm trên lĩnh vực khai thác khoáng sản nói chung, khai thác cát trái phép nói riêng, thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với công an các địa phương mở các đợt cao điểm truy quét. Riêng đối với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, xử lý tình trạng khai thác, kinh doanh cát trái phép. Quyết không để hình thành các “điểm nóng”, phức tạp về nạn khai thác cát trái phép, gây bức xúc cho người dân tại một số địa phương có sông Đồng Nai chảy qua.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an tỉnh, để xử lý tận gốc tình trạng này, lực lượng công an phải xác định rõ, nắm thông tin về đối tượng và khu vực, địa bàn trọng điểm để tập trung kiểm tra, xử lý. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng cần xác minh, xử lý một số cá nhân, tổ chức lợi dụng các hoạt động kinh doanh cát dọc các tuyến sông, các dự án cải tạo tuyến sông, cải tạo đất nông nghiệp để khai thác cát, sỏi trái phép.

Một trong những giải pháp “mềm” mà cơ quan chức năng quan tâm triển khai đó là công tác phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền người dân chấp hành các quy định pháp luật; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến giữa tháng 11-2020, lực lượng cảnh sát môi trường đã phát hiện, xử lý 423 vụ (nhiều hơn cùng kỳ năm 2019 là 37 vụ), xử lý 473 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường. Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 3 vụ, 3 bị can, xử lý hành chính 379 vụ/449 cá nhân, tổ chức với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, khai thác tài nguyên khoáng sản phát hiện nhiều hơn năm trước hơn 77% số vụ.

Trần Danh

Tin xem nhiều