Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố 2 bị can Vũ Thị Dung (54 tuổi, ngụ ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) và Nguyễn Thị Ngọc Sương (51 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố 2 bị can Vũ Thị Dung (54 tuổi, ngụ ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) và Nguyễn Thị Ngọc Sương (51 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.
2 bị can Dung và Sương đã tổ chức in, phát tờ rơi với nội dung chống phá Nhà nước làm cho tình hình an ninh chính trị tại địa bàn trở nên phức tạp, gây hoang mang cho người dân.
* In tờ rơi để chống phá Nhà nước
2 bị can Dung và Sương đều buôn bán tại chợ 115 (xã Phú Lợi, huyện Định Quán). Dung sử dụng 2 tài khoản Facebook cá nhân với tên Salem Trần và Ma Ma Ma Ma. Sương cũng mở tài khoản Facebook có tên Hoa Hong Ha Ngoc. Với những tài khoản này, Sương và Dung đã thường xuyên lên mạng xã hội tương tác để xem, nghe, đọc những clip, bài viết có nội dung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
|
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân phải luôn sáng suốt, nắm bắt thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội để hiểu biết và có cách ứng xử đúng đắn, không để bị chi phối gây ra sai lệch tư tưởng với những thông tin được tuyên truyền, vi phạm pháp luật và đi ngược với lợi ích quốc gia. Đừng vì một phút bốc đồng của bản thân mà bị kẻ xấu lợi dụng phải vướng vào tù tội, ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và tình hình của đất nước. |
Cụ thể, vào ngày 7-10, Dung vào xem 1 clip có nội dung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình. Từ những thông tin đó, nhiều đối tượng đã vào bình luận, hướng dẫn cách thức kêu gọi, tổ chức người dân xuống đường biểu tình.
Sau một thời gian tương tác với một số đối tượng trên các trang mạng xã hội phản động và bị các đối tượng khác lợi dụng, Dung nảy sinh ý định chống phá Đảng và Nhà nước bằng cách viết tờ rơi rồi cùng với Sương mang rải nhiều nơi tại khu vực huyện
Định Quán.
Để thực hiện hành vi này, vào ngày 9-10-2018, Dung mua 4 quyển vở về nhà rồi dùng bút lông nhiều màu để viết các nội dung kêu gọi biểu tình với nội dung sai lệch, kích động rồi bỏ vào túi ny-lông cất giấu. Đến sáng 10-10-2018, Dung đưa cho Sương chạy xe máy đi rải khắp các khu vực đông người như: UBND các xã, chợ, nhà thờ, chùa trên địa bàn huyện Định Quán.
Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc có một số đối tượng rải tờ rơi với nội dung chống phá Đảng và Nhà nước, gây mất an ninh, chính trị tại địa phương, Công an huyện Định Quán đã vào cuộc xác minh. Đến ngày 13-10-2018, Công an huyện tiến hành bắt giữ Sương và Dung để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời tịch thu nhiều tài liệu có liên quan để tiến hành điều tra, xử lý.
Qua điều tra, 2 đối tượng khai nhận, sau khi nghe một số thông tin kích động trên mạng xã hội, Dung và Sương do không hiểu biết pháp luật đã thực hiện hành vi phạm pháp.
* Sẽ bị xử lý hình sự với mức án nặng
Theo đánh giá của cơ quan công an, bên cạnh những người dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa do thiếu hiểu biết pháp luật đã dễ dàng nghe lời dụ dỗ, kích động của bọn xấu, gây ra hành vi vi phạm pháp luật thì một số khác lại vì lợi ích cá nhân đã nhận tiền hoặc vật chất từ các nhóm phản động nên có hành vi chống phá Nhà nước làm bất ổn tình hình an ninh, chính trị địa phương. Một số người vì lợi ích trước mắt, tổ chức phát tờ rơi có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước, biểu tình gây mất đoàn kết, chia rẽ và tạo điều kiện cho kẻ chống phá Nhà nước hoạt động, truyền bá những vẫn đề sai lệch gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, những hoạt động tập hợp lực lượng, phát tán truyền đơn, kích động biểu tình, bạo loạn nhằm lật đổ Nhà nước đều sớm bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phân tích về vấn đề này, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2017, người nào có một trong những hành vi nhằm chống phá Nhà nước, như: làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây chiến tranh tâm lý... thì bị phạt tù từ 5-12 năm. Trong trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10-20 năm. Đối với những người chuẩn bị phạm tội này cũng bị xử lý với mức án từ 1-5 năm tù.
Tố Tâm

![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





