Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp

09:12, 10/12/2018

Trong năm 2018, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh, triệt phá và kịp thời ngăn chặn hoạt động của nhiều băng, nhóm tội phạm. Tuy nhiên trên thực tế tình hình diễn biến của các loại tội phạm nói chung và tội phạm hoạt động có tổ chức nói riêng vẫn còn rất phức tạp.

Trong năm 2018, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh, triệt phá và kịp thời ngăn chặn hoạt động của nhiều băng, nhóm tội phạm. Tuy nhiên trên thực tế tình hình diễn biến của các loại tội phạm nói chung và tội phạm hoạt động có tổ chức nói riêng vẫn còn rất phức tạp.

Công an TP.Biên Hòa kiểm tra, phát hiện thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke.
Công an TP.Biên Hòa kiểm tra, phát hiện thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, từ đầu năm 2018 đến nay, nhìn chung tội phạm hình sự có giảm nhẹ. Trong đó, về cơ cấu tội phạm, giảm mạnh tội phạm giết người, giao cấu với trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tội phạm về cướp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc... lại gia tăng.

* Băng nhóm tội phạm hoạt động tinh vi

Tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018  vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh cho biết, nổi lên trong hoạt động của tội phạm năm 2018 là tình hình  băng nhóm tội phạm hoạt động khá phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài tỉnh, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, triệt phá. Nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động kín kẽ, núp dưới bóng doanh nghiệp tài chính, cho thuê xe ô tô, cho vay nặng lãi, mở tiệm game bắn cá để bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán ma túy...

Theo thống kê của Công an tỉnh, 11 tháng của năm 2018, toàn tỉnh xảy ra hơn 1,4 ngàn vụ phạm pháp hình sự (giảm 0,24% so với cùng kỳ năm 2017). Qua điều tra, lực lượng công an đã làm rõ gần 1,2 ngàn vụ. Bên cạnh một số loại tội phạm được kéo giảm, một số tội phạm có xu hướng gia tăng như: cướp tài sản xảy ra 55 vụ (tăng 5 vụ), cướp giật tài sản 83 vụ (tăng 8 vụ); cố ý gây thương tích 250 vụ (tăng 17 vụ); cưỡng đoạt tài sản 14 vụ (tăng 3 vụ)...

Điển hình như vụ 2 đối tượng của một tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.Biên Hòa do đòi nợ đã truy đuổi gắt gao khiến “con nợ” hoảng sợ bỏ chạy, sau đó bị đánh ngã xuống sông Đồng Nai (đoạn qua khu vực cầu Ghềnh) dẫn đến tử vong. Hay như vào tháng 8-2018, tại địa bàn phường Bình Đa (TP.Biên Hòa) công an đã bắt 4 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xuất phát từ việc đòi nợ thuê.

Trong thời gian qua, tình hình hoạt động “tín dụng đen” chủ yếu tập trung tại các địa bàn có khu công nghiệp như: TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch… Qua công tác đấu tranh công an đã phát hiện 13 nhóm với 92 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng (trong đó TP.Biên Hòa có 6 nhóm, 43 đối tượng). Ngoài ra, công an cũng xác định có khoảng 20 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng hoạt động đơn lẻ tại một số địa phương.

Một trong những loại tội phạm khác cũng gây nhức nhối không kém đối với xã hội hiện nay đó là tình trạng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trong giới trẻ.  Số vụ, số đối tượng bị phát hiện có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy không ngừng tăng lên. Theo thống kê của Công an tỉnh trong năm 2018, Công an tỉnh và công an các địa phương đã phát hiện 542 vụ, 1.673 đối tượng (tăng 142 vụ, 579 đối tượng).

Mới nhất là vào rạng sáng 9-12, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện 48 đối tượng (trong tổng số 53 đối tượng) có dương tính với ma túy trong quán karaoke 268 ở KP.11, phường An Bình. Trước đó, Công an tỉnh đã phối hợp với công an một số địa phương kiểm tra phát hiện hàng chục vụ với hàng trăm đối tượng thanh niên tụ tập sử dụng ma túy tập thể trong các quán bar, quán karaoke…

* Chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018 vừa qua, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh và các địa phương chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Theo đó, phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng bảo kê nhất là ở các bến xe, chợ, bệnh viện; có biện pháp hữu hiệu hơn để quản lý các hoạt động kinh doanh, tập trung trong hoạt động kinh doanh ăn uống, giải trí; kiểm soát chặt chẽ các quán bar, vũ trường, karaoke để ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng ma túy trái phép. Trong đó phải xử lý nghiêm chủ các quán bar, karaoke để xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy...

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh cho biết dịp cuối năm 2018, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó sẽ tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm nhất là các băng nhóm nghi vấn sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; các nhóm đòi nợ thuê, siết nợ, tổ chức cờ bạc; các tụ điểm, đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; các biện pháp phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Đại tá  Huỳnh Tiến Mạnh cũng đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền tác hại và thủ đoạn của các đối tượng cho vay lãi nặng để nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Riêng lực lượng công an trong thời gian tới tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát, kiểm tra, kiên quyết xử lý các đối tượng, tổ chức “tín dụng đen” hoạt động trên địa bàn.

Trần Danh

Tin xem nhiều