Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ma túy đá và những hệ lụy khôn lường

10:06, 05/06/2017

Người sử dụng ma túy đá dẫn đến mất kiểm soát hành vi (ngáo đá), có hành động gây rối trật tự công cộng, thậm chí giết người. Tình trạng này không chỉ khiến dư luận bức xúc, lo lắng mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Sau hơn 1 năm sa vào nghiện ngập, Phí Ngọc Hoàng đã phạm tội tàng trữ ma túy.
Sau hơn 1 năm sa vào nghiện ngập, Phí Ngọc Hoàng đã phạm tội tàng trữ ma túy.

Người sử dụng ma túy đá dẫn đến mất kiểm soát hành vi (ngáo đá), có hành động gây rối trật tự công cộng, thậm chí giết người. Tình trạng này không chỉ khiến dư luận bức xúc, lo lắng mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Do đó, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy (trong đó có ma túy đá) là vấn đề “nóng” đặt ra với toàn xã hội hiện nay.

* Nhiều lý do để nghiện…

Thụ lý điều tra, truy bắt rất nhiều vụ án và đối tượng liên quan đến ma túy, Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa, cho biết hầu hết đối tượng nghiện đều rất ma mãnh trong việc biện minh lý do phạm tội và sa ngã của mình. Tuy nhiên, xuất phát từ việc thiếu ý thức làm chủ bản thân nên nhiều đối tượng đã vướng vào nghiện ngập từ bạn bè thân thiết nhất.

Đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Phí Ngọc Hoàng (20 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho biết bản thân bị bắt khi đang trên đường đi mua ma túy đá về sử dụng. Hơn 1 năm trước, trong một lần ăn nhậu với các bạn tại một phòng trọ ở phường Trảng Dài, Hoàng được rủ chơi thử “hàng đá” để tỉnh rượu và Hoàng đã thử. Kể từ đó, mỗi lần tổ chức ăn nhậu, nhóm bạn của Hoàng đều thủ một ít ma túy đá để… “kéo dài cuộc nhậu”.

Đã sử dụng ma túy đá gần 2 năm, Lê Thanh Sang (24 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) cho biết nguyên nhân Sang vướng vào con đường nghiện ngập là do những áp lực trong cuộc sống. Trước đây, Sang có nhiều ước mơ nên đã cố gắng học hành, nhưng “Vì những áp lực từ gia đình, đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện tự giải thoát mình, nhưng rồi cố gắng đấu tranh tư tưởng để vượt qua. Tuy nhiên, trong những lần gồng mình để vượt qua ranh giới giữa sống và chết, tôi đã tìm đến “hàng đá” để “tiếp thêm động lực” - Sang cho biết. Cứ như thế, Sang đã sa chân vào con đường nghiện ngập ngày một sâu hơn.

*  …Đến gây án

Trong một báo cáo mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội Đinh Quốc Thái cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có gần 70% đối tượng sử dụng ma túy ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đáng chú ý là tình trạng thanh thiếu niên có lối sống đua đòi, tụ tập tại các quán bar, vũ trường để sử dụng “hàng đá” đã làm cho tội phạm ma túy ngày càng phức tạp. Điều đó đang là mối quan tâm của toàn xã hội và là một trong những nguyên nhân làm mất trật tự an toàn xã hội.

Tình trạng người sử dụng ma túy đá bị “ngáo đá”, không làm chủ được bản thân dẫn đến càn quấy làm mất an ninh trật tự, thậm chí gây án diễn ra ngày càng nhiều.

Chiều 15-12-2015, trong lúc “ngáo đá”, Phạm Văn Tuấn (23 tuổi, quê TP.Hải Phòng) đã la hét, nhảy múa rồi xông vào phòng giao dịch của Agribank tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa) xua đuổi nhân viên, đập phá đồ đạc khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Khi bị nhiều người bao vây, Tuấn đã dùng mảnh kính vỡ tự cứa vào tay và đâm vào bụng gây thương tích.

Gần đây nhất, vào trưa 1-5, bà Lê Thị Hòa (53 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) đã bị con ruột là Tôn Thất Minh (22 tuổi) giết do mất kiểm soát trong cơn “ngáo đá”. Theo cơ quan công an, Minh đã sử dụng ma túy đá nhiều năm.

* Và những hệ lụy lâu dài

Bác sĩ Nguyễn Thành Quang, Trưởng khoa Điều trị bắt buộc nữ thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, cho biết ma túy đá là một trong những loại thuốc kích thần được dùng để điều trị tăng động, giảm chú ý, tăng thức tỉnh. Đây là một chất kích thích gây nghiện cho người sử dụng.

Theo bác sĩ Quang, thời gian gần đây, kết quả khảo sát cho thấy giới trẻ sử dụng heroin chuyển sang ma túy đá để có được cảm giác kích thích mạnh hơn ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, việc sử dụng ma túy đá sẽ gây nên những hệ lụy nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Cụ thể, sau khi sử dụng ma túy đá, người dùng có thể không cần ngủ từ 5-7 ngày mà vẫn tỉnh táo. Sau một thời gian sử dụng, sức khỏe và tinh thần sẽ giảm sút, gây ra tình trạng nhũn não. Và lúc đó, nhân cách con người cũng sẽ bị biến đổi.

Bác sĩ Quang cho biết thêm, chất kích thần trong ma túy đá tác động lên hệ thống dẫn truyền thần kinh trên não tạo ra những cảm giác phấn khích trong một thời gian dài. Khi sử dụng ma túy đá, người dùng có cảm giác phấn khích, tăng nhịp tim, tăng hoạt động tình dục. Về mặt tâm thần, sẽ gây ra những cảm giác hoang tưởng, như: tự cho mình là người cao siêu làm gì cũng được hoặc đang bị một người nào đó theo dõi, hãm hại…

Người dùng cũng có thể có những ảo giác (nhìn thấy điều khác thường), ảo thị (nhìn thấy như thật mà người khác không thấy), ảo thanh (nghe tiếng nói: khen, chê, ra lệnh... của một ai đó cho mình), ảo xúc giác (thấy côn trùng bò trên da thịt của mình)… Đặc biệt, việc sử dụng ma túy đá có thể gây nên những rối loại xung động với những hành vi: muốn leo lên cao, muốn la hét và nghiêm trọng hơn là muốn giết ai đó… “Những trường hợp “ngáo đá” gây án thường là do rối loạn xung động mà dẫn đến. Thời điểm này, người sử dụng ma túy đá thường mất kiểm soát hoặc kiểm soát rất yếu hành vi của mình” - bác sĩ Quang cho biết.

Theo thống kê, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 3.472 người nghiện ma túy, trong đó độ tuổi từ 16-30 chiếm 2.597 người. Trong số các đối tượng nghiện ma túy nói chung, có hơn 80% người sử dụng ma túy đá.

Để phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đề nghị các ngành chức năng, chính quyền các địa phương phải nhận thức sâu sắc tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng nên cả hệ thống chính trị và toàn dân phải tích cực đấu tranh với nó, góp phần bảo đảm trật tự xã hội, đem lại hạnh phúc cho dân và chất lượng giống nòi. Nơi nào làm chưa tốt thì người đứng đầu các cấp chính quyền phải chịu trách nhiệm. Địa phương nào để tội phạm ma túy lộng hành, số người nghiện tăng, tiếp nhận và quản lý người nghiện không tốt thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Trần Danh

Tin xem nhiều