Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quyết liệt trấn áp tội phạm có tổ chức

07:12, 29/12/2014

Đấu tranh với tội phạm đã khó, đấu tranh với tội phạm có tổ chức càng khó khăn hơn. Để kịp thời trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, Ban giám đốc Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là vào dịp lễ, tết cuối năm.

Đấu tranh với tội phạm đã khó, đấu tranh với tội phạm có tổ chức càng khó khăn hơn. Để kịp thời trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, Ban giám đốc Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là vào dịp lễ, tết cuối năm.

Công an lấy lời khai một đối tượng trong băng cướp tài sản của tài xế.
Công an lấy lời khai một đối tượng trong băng cướp tài sản của tài xế.

Đồng Nai được xem là một trong 18 địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trong cả nước. Trong cả ngàn vụ án hình sự xảy ra mỗi năm ở Đồng Nai, có nhiều vụ án đối tượng phạm tội hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tổ chức thành các băng nhóm.

* Những vụ cướp có tổ chức

Để có tiền tiêu xài, nhóm bụi đời lang thang, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hân (17 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đặng Ngọc Thạch, Đoàn Sơn Tài, Nguyễn Tài Sơn, Đặng Thành Tiến Đạt và Phạm Quang Tứ đã rủ nhau đi cướp tài sản. Đáng chú ý, còn nhỏ tuổi và là nữ nhưng mỗi lần đi “ăn hàng”, Hân đều là người khởi xướng và bàn kế hoạch để cả bọn thực hiện.

Ngày 4-4, Hân đã gọi điện rủ anh N.N.T. (ngụ huyện Cẩm Mỹ, quen biết với Hân qua mạng internet) đi xe máy đến TP.Biên Hòa chơi. Tại đây, Hân đã bố trí cho đồng bọn mai phục ở một khu đường vắng để cướp chiếc xe của anh T.

Hân còn giả làm gái mại dâm đứng vẫy khách trong các đường lô khu công nghiệp ở Biên Hòa để dụ khách làng chơi, tạo điều kiện cho đồng bọn cướp tài sản của họ. Với chiêu này, nhóm của Hân đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản của nhiều thanh niên hám “của lạ”.

Táo bạo hơn, băng nhóm do Nguyễn Văn Tý (21 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) cầm đầu chuyên dùng hung khí khống chế tài xế xe tải dừng chân trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) để cướp tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, băng nhóm của Tý thường lựa chọn các tài xế xe tải dừng xe nghỉ chân giữa đêm trên đường để khống chế cướp tiền, điện thoại di động, nhẫn vàng… Chỉ trong một tháng, băng nhóm này đã thực hiện 5 vụ cướp, gây hoang mang cánh tài xế xe tải lưu thông trên tuyến đường này.

Trước sự manh động của bọn cướp, Công an TP.Biên Hòa bố trí lực lượng trinh sát mai phục đến đêm 29-7 thì bắt gọn Tý và đồng bọn khi cả bọn đang “ăn hàng”.

Theo một cán bộ điều tra, trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng chục vụ cướp có tổ chức. Thủ đoạn gây án của bọn cướp đều có sự bàn bạc kỹ trước khi hành động. Do hoạt động của bọn cướp có tổ chức và luôn cảnh giác với công an nên lực lượng công an phải mất nhiều thời gian mới triệt phá thành công.

* Nhiều cao điểm triệt phá tội phạm

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm có tổ chức, Ban giám đốc Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết…

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh cho biết, trong năm 2014, Công an tỉnh đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức trên địa bàn. Lực lượng công an còn tập trung đấu tranh chuyển hóa địa bàn, phát hiện kịp thời các băng nhóm tội phạm. Đối với các vụ án nghiêm trọng do các băng nhóm gây ra, lực lượng công an phải nhanh chóng điều tra làm rõ để tránh gây hoang mang cho dư luận. Nhờ tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức nên tội phạm hình sự trong năm 2014 đã được kiềm chế và kéo giảm.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 4 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự (từ tháng 5 đến 9-2014), Công an tỉnh đã xác lập 8 chuyên án triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” với các hành vi, như: trộm cắp tài sản, đánh bạc, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, mua bán trái phép chất ma túy..., qua đó triệt phá 4 băng nhóm, bắt 29 đối tượng. Trong thời gian diễn ra cao điểm, công an các địa phương còn triệt phá 93 băng nhóm tội phạm, bắt và xử lý 511 đối tượng; điều tra làm rõ 104 vụ phạm pháp hình sự phạm tội có tổ chức.

Theo đại diện Công an tỉnh, tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh thường hình thành các băng nhóm hoạt động lưu động trên phạm vi rộng. Xen lẫn trong đó là các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Do đó, ngoài sự vào cuộc của công an thì chính quyền địa phương và mỗi người dân cũng cần phát huy vai trò trong việc phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm này.

Trần Danh

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều